Công ty phóng vệ tinh của Richard Branson xin phá sản sau khi "cạn kiệt" nguồn lực
Virgin Orbit đã nộp đơn phá sản lên tòa án quận Delaware để xin bán tài sản. Vào tuần trước, công ty của tỷ phú Richard Branson đã sa thải khoảng 85% trong số 750 nhân viên.
Vào năm 2021, cả thế giới phải chú ý đến tỷ phú Richard Branson, nhà sáng lập hãng hàng không nổi tiếng Virgin Blue khi ông thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ bằng con tàu tên lửa có cánh của riêng mình, đưa ngành du lịch vũ trụ tiến gần hơn với thực tế.
Cùng năm đó, Virgin Orbit của Richard Branson lên sàn chứng khoán thành công với tổng giá trị hàng tỷ USD. Công ty này được kỳ vọng là sẽ cạnh tranh trong mảng phóng vệ tinh lên vũ trụ cùng với đế chế nhà Elon Musk hay Jeff Bezos. Hai năm sau, dự án này của tỷ phú Branson từ cục cưng hóa cục nợ khi tuyên bố phá sản.
Virgin Orbit, công ty phóng vệ tinh của tỷ phú Richard Branson đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 4/4 do không đủ kinh phí vực dậy sau sự cố tên lửa hồi tháng 1.
Theo Reuters, công ty có trụ sở tại California (Mỹ) nộp đơn phá sản lên tòa án quận Delaware để xin bán tài sản. Vào tuần trước, Virgin Orbit đã sa thải khoảng 85% trong số 750 nhân viên.
Là một công ty phóng vệ tinh, Virgin Orbit của Richard Branson có cách đưa vệ tinh vào không gian khá lạ: họ dùng máy bay Boeing 747 đã được chuyển đổi để mang theo tên lửa trang bị vệ tinh bên dưới cánh của nó. Khi ở trên cao, tên lửa sẽ tách ra và phóng động cơ, bay vào quỹ đạo trước khi thả các vệ tinh.
Dù vậy, nỗ lực gần đây nhất của hãng đã thất bại sau khi tên lửa không lên được quỹ đạo và 9 vệ tinh bị thất lạc. Vụ phóng đầu tiên của Virgin Orbit tại Cornwall, Anh là sự kiện quan trọng được cộng đồng không gian vũ trụ Mỹ theo dõi và ủng hộ mạnh mẽ.
Sau đó, Virgin Orbit nói sẽ thử lại lần nữa nhưng tài chính bắt đầu cạn kiệt và cổ phiếu sụt giảm.
Theo đơn xin phá sản, công ty này niêm yết tài sản trị giá khoảng 243 triệu USD và tổng nợ 153,5 triệu USD tính đến ngày 30/9 năm ngoái. Tại thời kỳ đỉnh cao, hãng được định giá 3,5 tỷ USD.
Công ty Virgin Orbit được niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2021, huy động được mức vốn ít hơn 255 triệu USD so với dự kiến. Tách ra từ hãng du lịch vũ trụ Virgin Galactic của ông Branson năm 2017, Virgin Orbit chuyên phóng vệ tinh lên quỹ đạo.
CEO Dan Hart cho biết sẽ tìm một người mua lại Virgin Orbit. Ông tin rằng công nghệ phóng hiện đại mà họ đã tạo ra sẽ có sức hút lớn.
Hình thức phóng này linh hoạt hơn và rẻ hơn so với các bệ phóng tên lửa thẳng đứng vì có thể hoạt động từ mọi đường băng trên thế giới. Vì vậy, một số nhà phân tích nhận định nó vẫn được các chính phủ, trong đó có Mỹ, quan tâm.
Tập đoàn Virgin của tỷ phú Branson sở hữu khoảng 75% cổ phần tại Virgin Orbit, trong khi quỹ đầu tư quốc gia Mubadala thuộc chính phủ Abu Dhabi nắm 17,9% cổ phần.
Virgin Investments, công ty con của Virgin Group, sẽ cung cấp 31,6 triệu USD để hỗ trợ tìm kiếm chủ sở hữu mới cho Virgin Orbit khi phá sản. Trước đó, Tập đoàn Virgin đã đầu tư hơn 1 tỷ USD cho Virgin Orbit, bao gồm 60 triệu USD khoản vay bảo đảm kể từ tháng 11/2022.
Tháng trước, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin công ty đầu tư Matthew Brown đang đàm phán để đầu tư 200 triệu USD vào Virgin Orbit, nhưng quá trình đàm phán không đạt kết quả.
Minh Phương (t/h)
Cùng chuyên mục
Thị trường chứng khoán hôm nay: Đà giảm theo sau FED và sự tập trung vào thu nhập của Apple
Tại sao các ngân hàng lại vui mừng vì sự nhàm chán hiện tại
Hong Kong: Tăng trưởng vượt quá ước tính khi tốc độ phục hồi tăng lên
Giá dầu phục hồi sau mức thấp nhất trong 7 tuần do tồn kho ở Mỹ tăng
Cần có một vần điệu mới cho "bán trong tháng 5 và biến đi" ở Phố Wall
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu