Ảnh minh họa
Thụy Sĩ là quốc gia châu  u có diện tích khiêm tốn nhưng lại vô cùng nổi tiếng bởi những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nơi đây là vùng đất của khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục, từ những ngọn núi cao, quanh năm phủ đầy tuyết trắng như đỉnh núi đẹp nhất thế giới Matterhorn đến nóc nhà của châu  u - đỉnh Jungfrau hay các hồ nước xanh biếc làm say lòng bao du khách. Và thác nước sông Rhine cũng là địa danh có chỗ đứng quan trọng trong số những kỳ quan thiên nhiên nổi bật nhất của Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ là quốc gia châu u có diện tích khiêm tốn nhưng lại vô cùng nổi tiếng bởi những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nơi đây là vùng đất của khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục, từ những ngọn núi cao, quanh năm phủ đầy tuyết trắng như đỉnh núi đẹp nhất thế giới Matterhorn đến nóc nhà của châu u - đỉnh Jungfrau hay các hồ nước xanh biếc làm say lòng bao du khách. Và thác nước sông Rhine cũng là địa danh có chỗ đứng quan trọng trong số những kỳ quan thiên nhiên nổi bật nhất của Thụy Sĩ.

Thác nước sông Rhine nằm ở vùng Thượng Rhine - tọa lạc tại khu vực
biên giới giữa Schaffhausen và Zurich. Với chiều rộng 152 mét, cao 22
mét, đây không chỉ là ngọn thác lớn nhất Thụy Sĩ mà còn là thác nước lớn
nhất châu u. Theo những nghiên cứu địa chất và thì thác nước lừng danh
này được hình thành từ kỷ băng hà cuối cùng, nghĩa là đã có cách đây
khoảng 14 đến 17.000 năm.

Nước chảy mạnh nhất tại thác nước sông Rhine là vào mùa tháng 5 đến
tháng 7. Nước sông có lúc dâng đầy và chảy mạnh ào ạt vào vách núi
nhưng cũng có lúc chảy êm ả, hiền hòa và phẳng lặng như mặt nước hồ
mắt ngọc Blausee lừng danh. Có thể nói rằng hình ảnh ngoạn mục của
dòng nước từ thác nước hùng vĩ với dòng chảy ào ạt đổ xuống thung lũng
hẹp, bọt nước bắn tung toé tạo nên khung cảnh hùng vĩ đến khó tin.
Thụy Sĩ.

Thác nước sông Rhine nằm ở vùng Thượng Rhine - tọa lạc tại khu vực biên giới giữa Schaffhausen và Zurich. Với chiều rộng 152 mét, cao 22 mét, đây không chỉ là ngọn thác lớn nhất Thụy Sĩ mà còn là thác nước lớn nhất châu u. Theo những nghiên cứu địa chất và thì thác nước lừng danh này được hình thành từ kỷ băng hà cuối cùng, nghĩa là đã có cách đây khoảng 14 đến 17.000 năm.

Nước chảy mạnh nhất tại thác nước sông Rhine là vào mùa tháng 5 đến tháng 7. Nước sông có lúc dâng đầy và chảy mạnh ào ạt vào vách núi nhưng cũng có lúc chảy êm ả, hiền hòa và phẳng lặng như mặt nước hồ mắt ngọc Blausee lừng danh. Có thể nói rằng hình ảnh ngoạn mục của dòng nước từ thác nước hùng vĩ với dòng chảy ào ạt đổ xuống thung lũng hẹp, bọt nước bắn tung toé tạo nên khung cảnh hùng vĩ đến khó tin. Thụy Sĩ.

Du thuyền trên sông Rhine bạn sẽ thu vào tầm mắt vẻ đẹp hoành tráng của
dòng sông Rhine cũng như các quan cảnh thơ mộng ở cả hai phía bên bờ
sông đã thu hút rất nhiều lượt khách tham quan mỗi năm.

Du thuyền trên sông Rhine bạn sẽ thu vào tầm mắt vẻ đẹp hoành tráng của dòng sông Rhine cũng như các quan cảnh thơ mộng ở cả hai phía bên bờ sông đã thu hút rất nhiều lượt khách tham quan mỗi năm.

Để đến với thác Rhine, du khách có thể chọn cách di chuyển từ thành phố
du lịch Zurich Thụy Sĩ hoặc từ Konstanz của Đức để đi qua.

Nếu bạn chọn xuất phát từ Zurich thì hành trình sẽ là con đường qua đến
Winterthur rồi sang thác Rhine. Đoạn đường này dài khoảng 45km và mất
không đến 1 tiếng nên việc đi về trong ngày là rất dễ dàng. Bạn có thể đi
bằng tàu, xe hơi đều rất thuận tiện và dễ dàng. Nhưng nếu chọn cách đi
hoặc về từ sân bay Zurich thì lại còn gần hơn nữa vì khoảng cách được rút
ngắn chỉ còn 35km.

Để đến với thác Rhine, du khách có thể chọn cách di chuyển từ thành phố du lịch Zurich Thụy Sĩ hoặc từ Konstanz của Đức để đi qua.

Nếu bạn chọn xuất phát từ Zurich thì hành trình sẽ là con đường qua đến Winterthur rồi sang thác Rhine. Đoạn đường này dài khoảng 45km và mất không đến 1 tiếng nên việc đi về trong ngày là rất dễ dàng. Bạn có thể đi bằng tàu, xe hơi đều rất thuận tiện và dễ dàng. Nhưng nếu chọn cách đi hoặc về từ sân bay Zurich thì lại còn gần hơn nữa vì khoảng cách được rút ngắn chỉ còn 35km.

Ảnh minh họa
Thụy Sĩ không chỉ nổi tiếng với những chiếc đồng hồ đắt đỏ, bởi mức
sống cao bậc nhất thế giới hay có không khí trong lành mà còn luôn nằm
trong top những quốc gia đáng sống nhất thế giới với hàng chục điểm đến
đẹp như tranh vẽ. Từ thủ đô Bern thâm trầm, kiêu sa, Lucerne quyến rũ
đến thị trấn Zermatt như bước ra từ cổ tích hay vùng Interlaken Thụy Sĩ -
thị trấn giữa các hồ nước xanh biếc đều mê hoặc lòng người. Nhất là có
những nơi sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ lại được điểm
tô thêm bởi vô số công trình kiến trúc nhuốm màu cổ kính. Chỉ cần đi qua
trạm kiểm soát biên giới vài cây số để đến thành phố Schaffhausen là một
trong những vùng đất đó hiện ra trước mắt bạn: thác nước sông Rhine.

Thụy Sĩ không chỉ nổi tiếng với những chiếc đồng hồ đắt đỏ, bởi mức sống cao bậc nhất thế giới hay có không khí trong lành mà còn luôn nằm trong top những quốc gia đáng sống nhất thế giới với hàng chục điểm đến đẹp như tranh vẽ. Từ thủ đô Bern thâm trầm, kiêu sa, Lucerne quyến rũ đến thị trấn Zermatt như bước ra từ cổ tích hay vùng Interlaken Thụy Sĩ - thị trấn giữa các hồ nước xanh biếc đều mê hoặc lòng người. Nhất là có những nơi sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ lại được điểm tô thêm bởi vô số công trình kiến trúc nhuốm màu cổ kính. Chỉ cần đi qua trạm kiểm soát biên giới vài cây số để đến thành phố Schaffhausen là một trong những vùng đất đó hiện ra trước mắt bạn: thác nước sông Rhine.

Thành phố Schaffhausen Thụy Sĩ nằm ngay cạnh dòng sông Rhine. Dù vậy
đoạn sông này lại hạn chế cho tàu thuyền lưu thông vì có nhiều đá ghềnh. Đi
theo dọc dòng sông về hướng Ðông, khách du lịch Thụy Sĩ sẽ bắt gặp hai hồ
lớn thông nhau với một trong số đó là hồ Bodensee - được tạo thành do
những con suối từ núi đổ xuống. Hồ nước này cũng được xem là nơi bắt
nguồn của sông Rhine. Từ đây đi về hướng Tây, bạn sẽ đến được thành phố
Basel xinh đẹp.

Schaffhausen vốn là một thành phố nhỏ với dân số chỉ có 33,500 người
(2005) nhưng lại là thủ phủ của một bang cùng tên ở Thụy Sĩ. Nếu bạn đi xe
ngang qua đây, đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng những tòa kiến trúc xây
theo kiểu thời Phục Hưng có phần mặt tiền trang trí hoa văn đặc trưng của
thời kỳ này nhé.

Mỗi ngày có hàng chục ngàn người đến Schaffhausen nhưng không chỉ vì
họ muốn tham quan thành phố cổ mà còn để ngắm cảnh và du ngoạn trên
sông ngay cạnh thác nước sông Rhine (còn gọi là Rhine Falls). Đây là đoạn
mà sông Rhine bị một dãy đá ngầm chắn ngang và dòng nước nóng lòng
muốn vượt qua dốc đá nên đổ xuống rồi trở thành thác nước ầm ầm tung bọt
trắng xóa. Đây cũng là đoạn mà dòng sông bị bờ đá chặn lại nên đổi dòng
chảy về hướng Nam. Phía Bắc của thác nước có một cây cầu cổ xây bằng
gạch đỏ bắc ngang dòng sông cũng thu hút đông du khách ghé thăm.

Thành phố Schaffhausen Thụy Sĩ nằm ngay cạnh dòng sông Rhine. Dù vậy đoạn sông này lại hạn chế cho tàu thuyền lưu thông vì có nhiều đá ghềnh. Đi theo dọc dòng sông về hướng Ðông, khách du lịch Thụy Sĩ sẽ bắt gặp hai hồ lớn thông nhau với một trong số đó là hồ Bodensee - được tạo thành do những con suối từ núi đổ xuống. Hồ nước này cũng được xem là nơi bắt nguồn của sông Rhine. Từ đây đi về hướng Tây, bạn sẽ đến được thành phố Basel xinh đẹp.

Schaffhausen vốn là một thành phố nhỏ với dân số chỉ có 33,500 người (2005) nhưng lại là thủ phủ của một bang cùng tên ở Thụy Sĩ. Nếu bạn đi xe ngang qua đây, đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng những tòa kiến trúc xây theo kiểu thời Phục Hưng có phần mặt tiền trang trí hoa văn đặc trưng của thời kỳ này nhé.

Mỗi ngày có hàng chục ngàn người đến Schaffhausen nhưng không chỉ vì họ muốn tham quan thành phố cổ mà còn để ngắm cảnh và du ngoạn trên sông ngay cạnh thác nước sông Rhine (còn gọi là Rhine Falls). Đây là đoạn mà sông Rhine bị một dãy đá ngầm chắn ngang và dòng nước nóng lòng muốn vượt qua dốc đá nên đổ xuống rồi trở thành thác nước ầm ầm tung bọt trắng xóa. Đây cũng là đoạn mà dòng sông bị bờ đá chặn lại nên đổi dòng chảy về hướng Nam. Phía Bắc của thác nước có một cây cầu cổ xây bằng gạch đỏ bắc ngang dòng sông cũng thu hút đông du khách ghé thăm.

Thông thường du khách sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ lưu lại tại thác
nước sông Rhine để ngắm cảnh thác và ăn trưa. Cách thác khoảng 500
mét về phía nam, có một nhà hàng fast food. Du khách đến đây, sau khi
đã ngắm cảnh và dạo chơi quan thác có thể băng qua một cây cầu để
xuống nhà hàng để thưởng thức những món ăn ngon, đặc trưng của ẩm
thực Thụy Sĩ và còn được nhìn thấy cảnh tượng từng đàn cá đang bơi lội
mặc dù nước đang chảy xiết.

Còn gì thú vị hơn khi vừa được ăn món ngon vừa được ngắm toàn cảnh
thác nước liên tục đổ nước trắng xóa rất hùng vĩ. Nhất là ở ngay giữa
dòng thác còn có một hòn đảo nhỏ nhô lên cao, trên chóp đá có cắm quốc
kỳ của Thụy Sĩ với nền đỏ chữ thập trắng. Nếu quan sát kỹ, bạn còn thấy
ngay dưới bờ nước sát đảo có một chiếc thuyền nhỏ đậu nơi đó để đưa du
khách ra để lên đảo chơi.

Thông thường du khách sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ lưu lại tại thác nước sông Rhine để ngắm cảnh thác và ăn trưa. Cách thác khoảng 500 mét về phía nam, có một nhà hàng fast food. Du khách đến đây, sau khi đã ngắm cảnh và dạo chơi quan thác có thể băng qua một cây cầu để xuống nhà hàng để thưởng thức những món ăn ngon, đặc trưng của ẩm thực Thụy Sĩ và còn được nhìn thấy cảnh tượng từng đàn cá đang bơi lội mặc dù nước đang chảy xiết.

Thác nước sông Rhine không chỉ là một điểm tham quan nổi tiếng của
Thụy Sĩ, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm bởi vẻ đẹp hùng vĩ và
hoang sơ mà nơi đây còn sở hữu những cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo
tuyệt đẹp khác. Những cảnh đẹp ngất lòng nơi đây chắc hẳn sẽ không làm
bạn thất vọng khi đến với đất nước xinh đẹp này, và chắc hẳn đây sẽ
không phải là lần cuối cùng bạn đến đây để chiêm ngưỡng tuyệt tác nức
lòng này của mẹ thiên nhiên!

Thác nước sông Rhine không chỉ là một điểm tham quan nổi tiếng của Thụy Sĩ, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm bởi vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ mà nơi đây còn sở hữu những cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo tuyệt đẹp khác. Những cảnh đẹp ngất lòng nơi đây chắc hẳn sẽ không làm bạn thất vọng khi đến với đất nước xinh đẹp này, và chắc hẳn đây sẽ không phải là lần cuối cùng bạn đến đây để chiêm ngưỡng tuyệt tác nức lòng này của mẹ thiên nhiên!

Ảnh minh họa