Tuy nhiên, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, mọi khó khăn luôn được khắc phục. Đồn đã phối hợp với lực lượng liên quan thành lập một tổ công tác cơ động, ngoài ra có 6 chốt cố định, gồm: chốt tại bản Cha Khót, chốt mốc 328, chốt mốc 326, chốt Tà Ngơn, chốt Ché Lầu và một chốt tại địa bàn xã Sơn Thủy. Mỗi chốt bố trí 5 cán bộ chiến sĩ túc trực 24/7.
“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 1
“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 2
“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 3
Trung tá Nguyễn Văn Đàn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng (đóng tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, hiện nay đồn luôn duy trì 24/24 giờ với 2 tổ chốt trong biên chế 20 người và 1 tổ tăng cường cơ động gồm 5 cán bộ, chiến sĩ. Mặc dù ở địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đường sá đi lại đồi núi dốc, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, có 1 lối mở và một số đường mòn, các tổ, chốt thiếu thốn điện nước…, nhưng các cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm cao nhất vượt qua mọi khó khăn để ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt biên giới, hình thành vành đai khép kín ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.
“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 4
Chốt Hóng Kẹng bản Cha Lo thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) án ngữ một lối mòn dưới núi Giăng Màn. Trung tá Nguyễn Kỉnh, phụ trách chốt cho biết: “Mưa thì lũ, hè lại nóng, thiếu nước, nhưng anh em khắc phục hết mọi khó khăn, túc trực 24/7. Cán bộ chiến sĩ xác định, chốt được an toàn thì nội địa an toàn, người dân yên tâm lao động sản xuất, do đó chúng tôi cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó”.
“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 5

Dù được cán bộ UBND xã Hồng Vân dẫn đường và giới thiệu nhưng khi đến gần chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế) đóng tại biên giới Việt Nam - Lào, một chiến sĩ và cán bộ trực chốt mặc đồ bảo hộ y tế và đeo khẩu trang vẫn tiến lại yêu cầu chúng tôi đo thân nhiệt và trả lời những thông tin cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn cho phòng dịch. Thi thoảng lại có người đi xe máy phía sau cũng tuân thủ khai báo y tế khi qua chốt.

“Sương dày buổi sáng và nắng oi ả đầu mùa hè nên anh em động viện nhau cố gắng rèn luyện thân thể để có sức chống dịch lâu dài”, thiếu tá Mai Quốc Trung, chốt trưởng một chốt kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cho biết: “Bất kể mưa nắng, chúng tôi vẫn luân phiên ca trực, bám chốt liên tục để phòng chống dịch. Ngoài ra, các cán bộ chiến sĩ còn thường xuyên tuần tra trên đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch”.

“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 6
“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 7
Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống người xuất nhập cảnh trái phép thuộc Bộ Chi huy Bộ đội biên phòng tỉnh, lập chốt liên ngành ở khu vực ngã ba A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) gần khu vực cửa khẩu Quốc tế La Lay để kiểm soát các phương tiện khi có nghi vấn chở người nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới. Khóa chặn các lối mòn một cách hiệu quả. Tất cả những người đi ra, đi vào khu vực trên đều phải khai báo y tế rõ ràng, đo thân nhiệt kỹ lưỡng”.
“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 8
“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 9
Thượng tá Phan Thanh Bổng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cha Lo, Quảng Bình nhấn mạnh: “Cán bộ chiến sĩ trước khi thay ca đều yêu cầu đo nhiệt kế, đeo khẩu trang. Người dân được yêu cầu không đi qua lại đường biên lối mở, bất cứ ai từ xuôi lên công tác cũng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng, chống đại dịch nhằm góp phần giữ vững an toàn cho nội địa và vùng biên. Chúng tôi đã bắt giữ hơn 20 đối tượng nhập cảnh trái phép thời gian qua và cho cách ly ngay lập tức”.

Trong khi đó, Đại úy Đỗ Mạnh Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc BĐBP Hà Tĩnh, đóng tại huyện Hương Sơn) nêu: “Cấp độ phòng, chống dịch đã được tăng lên. Tất cả đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để ngăn chặn mọi hoạt động trốn qua biên giới. Việc kiểm soát đổi tài xế, đổi lái cũng được thực hiện rất nghiêm ngặt. Tất cả người, phương tiện, hành lý, giấy tờ đều phải phun khử trùng khi thông qua và vào khu cách ly”.

Ngoài triển khai đồng loạt, đồng bộ nhằm phòng, chống dịch covid-19 trên tuyến biên giới, các Bộ Chỉ huy BĐBP đều cắt cử đoàn lãnh đạo thị sát chỉ đạo nhằm gia cố mức cao nhất dải “lá chắn thép” dọc vùng biên.

“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 10
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đang triển khai 3 đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị và địa bàn trọng điểm. Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết, BĐBP tỉnh đã thành lập và duy trì một sở chỉ huy phía trước nhằm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, BĐBP tỉnh lập 33 chốt kiên cố và bán kiên cố trên biên giới với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm kiên cường bám trụ, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để phòng, chống dịch.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập đoàn công tác do Thượng tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn tiến hành đi kiểm tra, đôn đốc các tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 và ra lệnh các tổ, chốt phải đảm bảo 100% quân số, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn.

Cùng đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình nhất loạt triển khai 3 đoàn công tác đi kiếm tra các mũi vùng biên Cha Lo, Ra Mai, Lòm, Làng Mô, Làng Ho. Duy trì mức độ cao 30 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động với 153 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, kiểm soát, mật phục dọc biên giới Việt - Lào.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tăng cường 40 cán bộ chiến sĩ lên tuyến biên giới, duy trì 86 chốt cố định, 23 tổ lưu động với hơn 400 cán bộ chiến sĩ thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới. Đồng thời, tại các đồn dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào phải trực 100% quân số, tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, dân quân để kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh qua biên giới, đặc biệt là khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và La Lay.

“Lá chắn thép” khép kín vùng biên ảnh 11

Tất cả các chỉ huy biên phòng đều huấn thị lực lượng bảo vệ biên giới thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới, diễn biến của dịch bệnh với lực lượng vũ trang nước bạn Lào và cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới hiểu biết để chủ động các phương án, biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả. Chủ động nắm tình hình và sẵn sàng chiến đấu không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống.

Nhóm PV- Trình bày: HỮU VI/ Theo SGGP