e magazine
14/03/2026 09:51

Những ngày này, từ Y Tý, Trịnh Tường đến trung tâm xã Bát Xát, không khí tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp bản làng. Bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi, thông tin về ngày hội lớn của đất nước đang được đưa đến với đồng bào các dân tộc vùng cao bằng nhiều thứ tiếng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân nơi biên cương.

***

Sáng sớm ở Bát Xát, khi sương còn phủ mờ trên những triền núi và những mái nhà sàn thấp thoáng giữa thung lũng, tiếng loa truyền thanh đã vang lên quen thuộc từ trung tâm thôn. Những bản tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo gió lan khắp bản làng, mang theo không khí rộn ràng của ngày hội lớn đang đến gần.

Ở vùng cao biên giới, nơi cuộc sống của người dân gắn bó với nương rẫy và ruộng bậc thang, thông tin về cuộc bầu cử không chỉ đến với Nhân dân qua những bản tin phát thanh quen thuộc mà còn được truyền tải bằng nhiều hình thức gần gũi, linh hoạt. Từ hệ thống loa truyền thanh, các đội tuyên truyền lưu động, những buổi họp thôn, sinh hoạt chi hội cho đến các trang mạng xã hội của địa phương, tất cả đang góp phần đưa thông tin về cuộc bầu cử đến với từng gia đình, từng người dân nơi vùng biên.

Những hoạt động tuyên truyền ấy không chỉ giúp Nhân dân nắm rõ các quy định, quyền và nghĩa vụ của cử tri mà còn góp phần tạo nên không khí phấn khởi, dân chủ hướng về ngày hội lớn của đất nước.

Khi thông tin bầu cử lan tỏa khắp bản làng vùng cao biên giới Lào Cai

Những ngày này, tại các thôn trên địa bàn xã Bát Xát, tiếng loa truyền thanh vang lên đều đặn mỗi ngày, mang theo những bản tin tuyên truyền về cuộc bầu cử. Càng gần ngày bầu cử, tần suất các bản tin càng được tăng lên để mọi người dân đều nắm được những thông tin cần thiết.

Đối với người nông dân vùng cao luôn bận rộn ngoài đồng, trên nương, hệ thống loa truyền thanh đã trở thành kênh thông tin quen thuộc và hiệu quả. Nhờ những bản tin phát ra mỗi ngày, người dân vẫn có thể cập nhật kịp thời các thông tin quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử.

Bà Tạ Thị Ca, thôn 7, xã Bát Xát phấn khởi chia sẻ rằng bà rất mong chờ đến ngày 15/3/2026 để cùng các thành viên trong gia đình đến nhà văn hóa thôn bỏ phiếu bầu, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Bà hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống của người dân vùng cao để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Khi thông tin bầu cử lan tỏa khắp bản làng vùng cao biên giới Lào Cai

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bát Xát có dân số đông hơn, địa bàn rộng hơn, nhu cầu thông tin tuyên truyền phục vụ Nhân dân cũng tăng lên đáng kể. Chính quyền địa phương đã khẩn trương rà soát, sửa chữa và củng cố hệ thống loa truyền thanh tại 55 thôn, bảo đảm hoạt động ổn định.

Ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Sơn Hà cho biết thời gian qua Đài truyền thanh xã đã phát nhiều bản tin quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử. Nhờ đó Nhân dân đã nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình, ai cũng mong chờ đến ngày được thực hiện quyền công dân.

Ở vùng cao biên giới, mỗi bản tin phát ra từ hệ thống loa truyền thanh không chỉ đơn thuần là thông tin tuyên truyền, mà còn là nhịp cầu kết nối chủ trương của Đảng với lòng dân nơi bản làng.

Ở những xã vùng cao như Y Tý, nơi sinh sống của nhiều dân tộc như Mông, Hà Nhì, Dao, việc tiếp cận thông tin đôi khi gặp khó khăn do rào cản ngôn ngữ.

Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc địa phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Tại cổng UBND xã Y Tý, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền cuộc bầu cử. Ngay sau lễ phát động, các đội tuyên truyền lưu động sử dụng xe gắn loa phát thanh di chuyển trên các tuyến đường và khu dân cư để đưa thông tin bầu cử đến với Nhân dân.

Khi thông tin bầu cử lan tỏa khắp bản làng vùng cao biên giới Lào Cai

Điểm đặc biệt trong hoạt động tuyên truyền tại đây là các nội dung không chỉ được truyền tải bằng tiếng phổ thông mà còn bằng tiếng Mông, Hà Nhì và Dao. Nhờ vậy, đồng bào các dân tộc có thể dễ dàng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bỏ phiếu.

Khi thông tin bầu cử được truyền đi bằng chính tiếng nói quen thuộc của đồng bào, khoảng cách giữa chủ trương của Đảng và đời sống của Nhân dân cũng được rút ngắn lại.

Cùng với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn cũng tích cực tham gia tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Tại xã Trịnh Tường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tới các chi hội phụ nữ. Những nội dung về quyền và nghĩa vụ của cử tri được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội, các cuộc họp tổ phụ nữ.

Nhờ đó, hội viên phụ nữ không chỉ nắm bắt thông tin mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua hướng về ngày bầu cử, hội viên phụ nữ còn tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm tại các khu vực bỏ phiếu. Những con đường sạch sẽ, gọn gàng đã góp phần tạo nên không khí phấn khởi trước ngày hội lớn.

Từ mỗi chi hội phụ nữ, mỗi tổ chức đoàn thể ở cơ sở, tinh thần trách nhiệm của công dân trong tham gia bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ trong từng gia đình, từng thôn bản.

Khi thông tin bầu cử lan tỏa khắp bản làng vùng cao biên giới Lào Cai

Tại các thôn Tân Bảo, Bản Qua và Bản Vai, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Xát tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động.

Các đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng sử dụng loa kéo di động di chuyển trên các tuyến đường liên thôn để tuyên truyền trực tiếp tới người dân.

Những thông tin về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri được truyền tải rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dân vùng cao nắm bắt thông tin đầy đủ hơn.

Sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và lực lượng biên phòng không chỉ góp phần đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với Nhân dân mà còn củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân nơi biên giới.

Khi thông tin bầu cử lan tỏa khắp bản làng vùng cao biên giới Lào Cai

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn xã Bát Xát đã được triển khai sâu rộng.

Từ hệ thống loa truyền thanh, các đội tuyên truyền lưu động, các hoạt động của đoàn thể cho đến mạng xã hội, mọi thông tin về cuộc bầu cử đều được truyền tải kịp thời tới Nhân dân.

Cùng với đó, công tác trang trí khánh tiết tại 36 điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã cũng được thực hiện đồng bộ, tạo nên không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Từ những bản tin vang lên mỗi ngày nơi bản làng vùng cao đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác tuyên truyền vận động đã thực sự đi vào cuộc sống.

Và khi mỗi chủ trương của Đảng được truyền đi bằng chính tiếng nói của Nhân dân, bằng sự đồng lòng của cộng đồng các dân tộc, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn trở thành ngày hội của niềm tin, của trách nhiệm và của khát vọng phát triển nơi biên cương Tổ quốc.

Khi thông tin bầu cử lan tỏa khắp bản làng vùng cao biên giới Lào Cai

PV

In bài viết