longform
07/07/2025 16:28
Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”
Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”
Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

Từng là một người thích du lịch, tôn thờ các nước phương Tây đến mức cuồng nhiệt, nhưng một ngày TS. Nguyễn Bảo Uyên đã chọn trở về. Bởi theo chị, không ở đâu bằng chính quê hương mình, không món ăn nào ngon bằng bữa cơm cùng cha mẹ.

Doanh nhân 9x chọn khởi nghiệp bằng ngành nghề mà công ty chưa có, kể cả nhiều công ty lớn cũng chưa làm đó là thành lập phòng truyền thông. Sau nhiều lần dám nhận sai để sửa, dám nhận dốt để học hỏi, năm 2019, phòng truyền thông của Tổng công ty CP Hợp Lực ra đời.

Nói về vai trò của báo chí đối với bản thân trong những chặng đường làm doanh nghiệp, TS. Nguyễn Bảo Uyên chia sẻ, báo chí không chỉ là nguồn thông tin, mà còn là người bạn đồng hành đầy cảm hứng trên hành trình khởi nghiệp của tôi. Mỗi câu chuyện về những con người dám nghĩ, dám làm; mỗi dòng tin về biến động thị trường đều trở thành chất xúc tác để tôi nhìn lại, học hỏi và bước tiếp. Trong những lúc khó khăn nhất, một bài viết đúng lúc có thể khơi dậy niềm tin và đánh thức khát vọng tưởng chừng đã ngủ quên. Báo chí đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh – không chỉ là tri thức, mà còn là lòng kiên định và sự dũng cảm để vững bước giữa muôn vàn thử thách. Đó là điều tôi trân quý nhất.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, TS. Nguyễn Bảo Uyên nhấn mạnh, trong suốt hành trình 100 năm, báo chí chính là cầu nối để địa phương thu hút đầu tư, là “bệ đỡ” để thương hiệu doanh nghiệp vươn xa.

Trong bối cảnh thị trường liên tục gặp những bất ổn do Mỹ áp thuế cao, mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp có nguy cơ “chết yểu”. Bối cảnh này buộc doanh nghiệp phải đọc báo, xem tin tức thị trường trong nước, quốc tế để nắm bắt thời cơ.

Nữ doanh nhân nhận định, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, chỉ cần một thông tin nóng, không cần biết đúng sai, thực hư sẽ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Những tin tức kinh tế, doanh nghiệp cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Rất nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại nặng về kinh tế và hình ảnh bởi những tin đồn sai sự thật từ mạng xã hội. Ngay lúc này, báo chí chính là vũ khí sắc bén chiến đấu lại thông tin giả, thông tin độc hại.

Trong Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025, ở phần nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên, Đảng ta đã khẳng định: “Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sự tự tin, tự cường, tự hào dân tộc của mọi người dân để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân. Các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền, bảo đảm khách quan, trung thực, đầy đủ, cổ vũ, lan toả những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, khích lệ tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội. Nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, doanh nhân”.

Giám đốc điều hành Hệ thống y tế Hợp Lực cho rằng, đây không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là một mệnh lệnh chính trị với lực lượng báo chí truyền thông cách mạng. Điều này khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò quan trọng của báo chí trong phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

Tháng 5/2025, TS. Nguyễn Bảo Uyên được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Kế cận Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (CLB). Đây là nơi hội tụ đông đủ thế hệ F1 của các thành viên Hiệp hội. Mục tiêu thành lập CLB là tập hợp lực lượng để xây dựng chuyên đề về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ y tế, kết nối quốc tế,... CLB không chỉ là nơi kết nối các nhà lãnh đạo trẻ mà còn là nơi hội tụ tinh thần đổi mới, tư duy khai phóng và trách nhiệm cộng đồng. Tinh thần dấn thân, trung thành với giá trị cốt lõi, khát vọng phụng sự chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các thành viên.

Vui mừng và gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, TS. Nguyễn Bảo Uyên luôn thấy mình may mắn, hạnh phúc khi được trao tay một khối không những tài sản mà còn là những giá trị to lớn về mặt xã hội. Thế hệ F1 của cộng đồng y tế tư nhân cả nước hiểu rằng, không dễ gì cha anh có được thành quả vững chắc đó. Bởi họ lập nghiệp từ những ngày nền kinh tế tư nhân còn rất non trẻ với nhiều ràng buộc. Từ một nền kinh tế mở cửa nhưng giới hạn đến không giới hạn và ngày hôm nay kinh tế tư nhân được xem là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế là một hành trình rất nhiều trông gai.

TS. Nguyễn Bảo Uyên luôn trăn trở, cha anh là những người sáng lập, đặt viên gạch đầu tiên cho doanh nghiệp, họ in dấu ấn và cái bóng quá lớn trên thương trường. Gánh trên vai trọng trách nặng nề là thế hệ kế cận phải làm gì để đuổi kịp, xa hơn nữa là vượt qua cái bóng của họ, và bằng cách nào để những thành quả, nền móng đó được giữ gìn, phát huy xứng đáng.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

Hơn thế nữa, xã hội đang thay đổi từng ngày, chuyển đổi số, AI,... phát triển như vũ bão. Nếu các thành viên CLB không cố gắng sẽ tụt lùi rất xa so với xã hội. Bởi CLB là thế hệ con cháu nhưng so với giới trẻ bây giờ đã không còn trẻ nữa. Sinh ra trong thời đại công nghệ và internet bùng nổ, Gen Z là nhóm người trẻ tràn đầy năng lượng, sức sống và lòng nhiệt huyết nên phát triển rất nhanh.

Như vậy, một mặt thế hệ kế cận vừa phải vượt qua cái bóng quá lớn của cha ông lại vừa phải phải chạy theo các bạn trẻ rất giỏi về trí tuệ nhân tạo cũng như sự biến đổi khó lường của nền kinh tế nên khó khăn là gấp bội.

Nữ doanh nhân trải lòng, có thể ngày xưa cùng một ngành nghề những gì thuận lợi cho làm ăn là doanh nghiệp giấu kín, thậm chí những kinh nghiệm, những bí kíp lá bí mật kinh doanh. Nhưng thế hệ kế cận lại khác, mọi người sẵn sàng mở lòng với nhau. Bởi xã hội bây giờ vốn đã mở, nếu không chia sẻ, đồng đội cũng sẽ dễ dàng tìm được câu trả lời. Có những bài học người này đã phải trả giá rất đắt bằng tài sản và thời gian cho công đoạn A nhưng người khác lại sai lầm ở công đoạn B. Vì vậy CLB sẵn sàng chia sẻ để không vấp phải những lỗi của đồng đội, cùng nhau rút kinh nghiệm.

Được biết, 6 đơn vị y tế là thành viên của CLB vừa ký kết hợp tác với Hệ thống Y tế MEDLATEC trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh từ xa. Những cái bắt tay và ký kết này là biểu tượng cho sự tiếp nối truyền thống và thắp lửa cho chặng đường phát triển mới.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

Để làm được điều gì đó tạo nên thương hiệu cho y tế tư nhân Việt Nam trên trường quốc tế, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực đưa ra quan điểm: Doanh nghiệp trong nước nên chuyển từ tư duy cạnh tranh sang tinh thần hợp tác cùng phát triển để được “đi xa cùng nhau”. Bởi thực tế thương hiệu, thế mạnh quốc gia không đến từ doanh nghiệp đơn lẻ mà đó là thành quả của một tập thể đoàn kết, cùng chí hướng.

TS. Nguyễn Bảo Uyên chia sẻ: Nói đến y tế Thái Lan, người ta nghĩ ngay đến phẫu thuật chuyển giới, hay Hàn Quốc là phẫu thuật thẩm mĩ. Thế nhưng làm nên thương hiệu mang tầm quốc tế đó không chỉ từ một hay hai bệnh viện mà phải là một tổ chức gồm nhiều thành viên liên kết với nhau. Với nền tảng vững chắc của thế hệ cha anh, thế hệ kế cận đang ấp ủ hoài bão phát triển y tế du lịch tại Việt Nam.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

Du lịch chữa bệnh là xu thế phổ biến hiện nay vì tiết kiệm thời gian, tiền bạc, nhu cầu chữa bệnh của nền y tế ở nước sở tại chưa đáp ứng được, người bệnh có tâm lý thoải mái khi khám và điều trị,...

Ý tưởng phát triển du lịch chữa bệnh của nữ doanh nhân 9x xuất phát từ sự nhìn nhận, hầu hết các nước phát triển đã già hóa dân số, đối tượng chị hướng đến là một số nước trong khu vực, kiều bào về ăn Tết và khách nước ngoài. Ở mức độ khám tổng quát sẽ kết hợp với công ty du lịch tổ chức tour, ngày đầu khám bệnh, 2 - 3 ngày sau chuẩn bị ra về có kết quả tư vấn là phù hợp. Nếu bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe, bác sĩ tiếp tục khám chuyên sâu và điều trị.

Theo TS. Nguyễn Bảo Uyên, khách nước ngoài khi tới Việt Nam sử dụng sản phẩm du lịch y tế chủ yếu tập trung vào mảng nha khoa, điều trị hiếm muộn, y học cổ truyền, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe,.... Do nền y học Việt Nam có thế mạnh là được kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền.

“Từ ý tưởng đến thành quả vẫn còn là một hành trình dài của bản thân và các cộng sự, bởi còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố về con người, thời điểm, xã hội, thị trường,... và chữ duyên. Chúng tôi sẽ chăm chỉ, không ngừng học hỏi, nỗ lực hết mình để cán đích những những hoài bão mà mình đang ấp ủ” - TS. Nguyễn Bảo Uyên bày tỏ.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

Mới đây (31/5 tại Hà Nội), TS. Nguyễn Bảo Uyên tham gia buổi Tọa đàm do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về Nghị quyết 68.

Nữ tiến sĩ bày tỏ cảm xúc vui mừng và những trăn trở: “Nghị quyết 68 của Chính phủ, nhiều người đã ví von như “nắng hạn gặp mưa rào”, tạo xung lực mới cho kinh tế tư nhân. Nội dung Nghị quyết 68 không chỉ là một dấu mốc quan trọng về mặt chính sách mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là những người trẻ đầy khát vọng. Điều tôi vẫn trăn trở là 15 hay 20 năm nữa, mũi nhọn phát triển kinh tế tư nhân của Việt Nam sẽ là gì? Phải chăng chúng ta cần một mục tiêu rõ ràng để doanh nghiệp xác định hướng đi và chiến lược dài hạn”.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

“Buổi Tọa đàm có nhắc đến TOP 20 doanh nghiệp lớn mạnh nhất Việt Nam, tôi rất băn khoăn về tiêu chí để xác định TOP. Nếu chỉ dựa vào doanh thu, lợi nhuận hay lãi ròng thì liệu có phản ánh đúng thực chất sức mạnh và đóng góp của một doanh nghiệp không? Những ngành nghề đặc thù như y tế và giáo dục, vốn đặt nặng tính nhân văn, đạo đức nghề nghiệp và giá trị cộng đồng, thường có mức lợi nhuận và doanh thu khiêm tốn. Do đó, họ khó có thể lọt TOP 500, chứ chưa nói đến TOP 20. Thậm chí, nếu chỉ chạy theo doanh thu và lợi nhuận cao, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực cộng đồng có thể sẽ gặp áp lực. Vậy nên, tôi mong muốn chúng ta có thể bàn thảo thêm về việc xác định các mũi nhọn phát triển kinh tế và xây dựng những bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp đa chiều hơn, để những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và những ngành nghề cộng đồng có thể được nhìn nhận và khích lệ đúng với giá trị thật mà họ đang mang lại cho xã hội” - TS. Nguyễn Bảo Uyên nhấn mạnh.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

TS. Nguyễn Bảo Uyên tham gia buổi Tọa đàm do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về Nghị quyết 68.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

Là con gái duy nhất trong gia đình 4 anh chị em, TS. Nguyễn Bảo Uyên luôn tự hào về người cha đáng kính của mình. Những tình cảm và kỷ niệm với cha được chị viết thành cuốn sách mang chủ đề cha và con gái, mỗi chương là một câu chuyện đong đầy kỷ niệm.

Chị chia sẻ: “Là gia đình công chức, xin ra làm doanh nghiệp, cha tôi đã có một quyết định táo bạo, nếu không nói là liều lĩnh. Vì vậy, ở ông luôn có cái mềm dẻo, nhỏ nhẹ, gần gũi nhưng cũng thường trực sự cứng rắn, nghiêm khắc”.

“Minh chứng rõ nhất cho tinh thần kỷ luật và cứng rắn của cha, là sự kiện xảy ra hồi tôi học lớp 8. Ngày đó do chưa hiểu biết, lại có những xáo trộn về cảm xúc và bồng bột về suy nghĩ của tuổi dậy thì nên tôi đã buông một câu vu vơ “Chán đời thế, chán sống thế”. Không hiểu sao ông nghe được, ngay lập tức ông đi mua 2 chai thuốc sâu và bảo “Chán sống thì uống đi”. Tôi sợ xanh mặt, gần ba mươi năm trôi qua, đến nay tôi vẫn nhớ như in nét mặt ông lúc đó. Cũng từ ngày ấy, tôi rất trân trọng mạng sống và nghiêm túc hơn với cuộc đời mình. Sau này, không may gặp những bất trắc trong cuộc sống người đầu tiên tôi tìm đến là cha của mình. Ông tâm sự, giảng giải, phân tích đúng sai như một người bạn thân, mặc dù 2 cha con rất xa nhau về tuổi tác” - TS. Nguyễn Bảo Uyên kể lại.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

“Bên cạnh một người cha kỷ luật thép thì ông cũng là một ông bố yếu đuối đến lạ kỳ. Ông úp mặt vào tường khóc rưng rức như một đứa trẻ khi chuẩn bị chia tay con gái về Việt Nam. Năm 15 tuổi, cha đã đưa tôi sang Anh, đợi con gái ổn định cuộc sống, học tập, đúng 5 ngày ông phải về nước. Những ngày ở lại, ông tìm khắp nước Anh để mua cho tôi đôi giày tốt nhất cùng rất nhiều tư trang cho cả quá trình học tập, dặn con đủ điều về cuộc sống xa nhà, về những điều tế nhị nhất của tuổi mới lớn,... Buổi tối ông giành phần ngủ dưới sàn nhà để tôi được ngủ trên giường. Có những đêm hai cha con thức trắng mà vẫn chưa hết chuyện. Buổi sáng chia tay con gái, ông đã khóc rất nhiều, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Những giọt nước mắt của bố chính là động lực mạnh mẽ nhất khiến tôi phải nỗ lực học tập, sống có chí hướng để không phụ lòng đấng sinh thành” - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực xúc động.

Buổi trò chuyện sắp kết thúc cũng là lúc TS. Nguyễn Bảo Uyên nhận cuộc điện thoại để chuẩn bị cho chương trình kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tại Trùng Khánh sắp tới. Chị sẽ đại diện cho nữ doanh nhân Việt Nam tham gia trình diễn áo dài, doanh nhân Trung Quốc trình diễn trang phục sườn xám trong sự kiện quan trọng của doanh nghiệp y tế tư nhân hai nước.

Chúc cho nữ Chủ tịch duyên sáng, khiêm nhường sẽ “vượt sướng” thành công để sớm cán đích hoài bão của mình góp phần đưa y tế tư nhân nước nhà vươn tầm châu lục và thế giới.

Doanh nhân – TS. Nguyễn Bảo Uyên: “Báo chí đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi”

Thực hiện: Minh Hiền