Phối layer cho trang phục là cách giúp biến set đồ từ đơn điệu trở nên hoàn hảo hơn. Cách phối này không chỉ phù hợp trong tiết trời se lạnh mùa Thu Đông mà ngay cả dưới nắng Hè gay gắt, các nàng cũng có thể thỏa sức biến tấu trang phục layer mới lạ theo gu thẩm mỹ của mình. Tuy nhiên, phối bao nhiêu lớp thì đủ là câu hỏi mà nhiều phái đẹp quan tâm. Nhìn chung, với mùa mốt Thu Đông, số lớp hoàn hảo để có một set đồ layer đẹp là 3 hoặc 4 và dùng chất liệu vải của trang phục làm điểm nhấn nhá nổi bật (như len, lông thú, kaki, nhung…). Ví dụ như combo áo phông, áo cardigan, áo manteau là một chỉnh thể hoàn hảo cho phần nửa trên.

Phối layer cho trang phục là cách giúp biến set đồ từ đơn điệu trở nên hoàn hảo hơn. Cách phối này không chỉ phù hợp trong tiết trời se lạnh mùa Thu Đông mà ngay cả dưới nắng Hè gay gắt, các nàng cũng có thể thỏa sức biến tấu trang phục layer mới lạ theo gu thẩm mỹ của mình. Tuy nhiên, phối bao nhiêu lớp thì đủ là câu hỏi mà nhiều phái đẹp quan tâm. Nhìn chung, với mùa mốt Thu Đông, số lớp hoàn hảo để có một set đồ layer đẹp là 3 hoặc 4 và dùng chất liệu vải của trang phục làm điểm nhấn nhá nổi bật (như len, lông thú, kaki, nhung…). Ví dụ như combo áo phông, áo cardigan, áo manteau là một chỉnh thể hoàn hảo cho phần nửa trên.

 

Còn trong mùa Xuân Hè, số lớp trang phục hoàn hảo sẽ là 2 hoặc 3 lớp gồm các món đồ bằng chất liệu mỏng, nhẹ (như linen, cotton, lụa…). Chẳng hạn như các nàng có thể chọn công thức phối đầm lụa chiffon cùng áo blazer cho trang phục ngày Hè thật phong cách.

Còn trong mùa Xuân Hè, số lớp trang phục hoàn hảo sẽ là 2 hoặc 3 lớp gồm các món đồ bằng chất liệu mỏng, nhẹ (như linen, cotton, lụa…). Chẳng hạn như các nàng có thể chọn công thức phối đầm lụa chiffon cùng áo blazer cho trang phục ngày Hè thật phong cách.

 

Cũng giống như cá tính, mỗi người đều có một phong cách thời trang của riêng mình. Nếu muốn mặc đẹp, tiết kiệm được nhiều tiền và nhiều thời gian mua sắm hơn, bạn nên bắt đầu từ việc xác định được phong cách thời trang phù hợp với bản thân. Vì thời trang là phương tiện để chúng ta thể hiện “cái tôi” theo cách gián tiếp mà hiệu quả.

Cũng giống như cá tính, mỗi người đều có một phong cách thời trang của riêng mình. Nếu muốn mặc đẹp, tiết kiệm được nhiều tiền và nhiều thời gian mua sắm hơn, bạn nên bắt đầu từ việc xác định được phong cách thời trang phù hợp với bản thân. Vì thời trang là phương tiện để chúng ta thể hiện “cái tôi” theo cách gián tiếp mà hiệu quả.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn luôn mặc một kiểu đồ nhất định. Giống như tính cách, trang phục cũng sẽ thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào hoàn cảnh. Vậy nên, hãy luôn chú ý đến sự “tương tác” giữa cơ thể, cảm xúc của mình với một món đồ nào đó. Nếu một item làm bạn cảm thấy yêu bản thân, xinh đẹp và yêu đời, bạn nên mặc chúng nhiều hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên lập một list những kiểu đồ mà mình không thích.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn luôn mặc một kiểu đồ nhất định. Giống như tính cách, trang phục cũng sẽ thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào hoàn cảnh. Vậy nên, hãy luôn chú ý đến sự “tương tác” giữa cơ thể, cảm xúc của mình với một món đồ nào đó. Nếu một item làm bạn cảm thấy yêu bản thân, xinh đẹp và yêu đời, bạn nên mặc chúng nhiều hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên lập một list những kiểu đồ mà mình không thích.

 

Đừng mang một đôi giày quá cao khiến bạn bước đi không vững hay những chiếc váy bó sát ngắn cũn không thoải mái. Vì khi đó, bạn sẽ không toát ra được “thần thái” tự tin nhất. Lẽ dĩ nhiên nếu đây là phong cách của bạn thì đừng đắn đo gì, hãy bước ra khỏi cửa và cho thế giới thấy sự quyến rũ của mình. 
Nói cho cùng, trang phục là phương tiện phục vụ bạn chứ không phải ngược lại. Vì thế trong bất kì hoàn cảnh nào, đừng mặc những món đồ khiến bạn cảm thấy khổ sở. Đây là lỗi các nàng thường mắc phải nhất khi chọn đồ cho một sự kiện sang trọng. Nghịch lý ở đây là sự kiện càng đặc biệt, chúng ta lại càng muốn mặc đẹp hơn và cố gò ép bản thân trong những trang phục không thoải mái. Khi đó, hãy trung thực với cảm xúc của chính mình và mặc trang phục phù hợp với cá tính riêng. 
Dù món đồ có đắt giá bao nhiêu, bạn sẽ trông kém thu hút nếu trang phục không vừa vặn với cơ thể.

Đừng mang một đôi giày quá cao khiến bạn bước đi không vững hay những chiếc váy bó sát ngắn cũn không thoải mái. Vì khi đó, bạn sẽ không toát ra được “thần thái” tự tin nhất. Lẽ dĩ nhiên nếu đây là phong cách của bạn thì đừng đắn đo gì, hãy bước ra khỏi cửa và cho thế giới thấy sự quyến rũ của mình.

Nói cho cùng, trang phục là phương tiện phục vụ bạn chứ không phải ngược lại. Vì thế trong bất kì hoàn cảnh nào, đừng mặc những món đồ khiến bạn cảm thấy khổ sở. Đây là lỗi các nàng thường mắc phải nhất khi chọn đồ cho một sự kiện sang trọng. Nghịch lý ở đây là sự kiện càng đặc biệt, chúng ta lại càng muốn mặc đẹp hơn và cố gò ép bản thân trong những trang phục không thoải mái. Khi đó, hãy trung thực với cảm xúc của chính mình và mặc trang phục phù hợp với cá tính riêng.

Dù món đồ có đắt giá bao nhiêu, bạn sẽ trông kém thu hút nếu trang phục không vừa vặn với cơ thể.

 

Ảnh minh họa
Ngoài màu sắc, bạn có thể khiến set đồ của bạn thêm phần nổi bật bằng sự kết hợp của họa tiết và kết cấu chất liệu. Nếu bạn chưa từng thử qua công thức phối đồ này thì có thể thử bắt đầu bằng các họa tiết trung tính như sọc dọc, họa tiết Prince of Wales và kết cấu nhẹ nhàng như da hoặc len đan, sau đó kết hợp thêm vài phụ kiện nhỏ như khăn quàng cổ (hoặc khăn bandana) họa tiết hoa và túi xách.

Ngoài màu sắc, bạn có thể khiến set đồ của bạn thêm phần nổi bật bằng sự kết hợp của họa tiết và kết cấu chất liệu. Nếu bạn chưa từng thử qua công thức phối đồ này thì có thể thử bắt đầu bằng các họa tiết trung tính như sọc dọc, họa tiết Prince of Wales và kết cấu nhẹ nhàng như da hoặc len đan, sau đó kết hợp thêm vài phụ kiện nhỏ như khăn quàng cổ (hoặc khăn bandana) họa tiết hoa và túi xách.

Vậy là bạn đã học được bí kíp để trở nên đẹp hơn mỗi ngày chưa nhỉ? Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách theo dõi những bài báo mới ở kỳ báo tiếp theo nhé!

Vậy là bạn đã học được bí kíp để trở nên đẹp hơn mỗi ngày chưa nhỉ? Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách theo dõi những bài báo mới ở kỳ báo tiếp theo nhé!

Ảnh minh họa