Ý tiên phong bắt buộc thẻ xanh Covid đối với khu vực công và tư nhân

10:21 16/09/2021

Một bộ trưởng của Ý cho biết hôm thứ tư rằng nước này sẽ áp dụng thẻ xanh Covid-19 bắt buộc đối với người lao động khu vực công và tư nhân, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện chính sách này trong nỗ lực đẩy nhanh tỷ lệ tiêm chủng và dập tắt đại dịch.

Một người đàn ông xuất trình chứng nhận  tại ga trung tâm Naples, Ý, ngày 1 tháng 9 năm 2021.
Một người đàn ông xuất trình chứng nhận tại ga trung tâm Naples, Ý, ngày 1 tháng 9 năm 2021.. (Ảnh: reuters)

Thẻ xanh, một chứng nhận kỹ thuật số hoặc bản giấy được cấp cho những người đã tiêm ít nhất một liều vắc xin, có xét nghiệm âm tính hoặc gần đây đã khỏi bệnh. Theo Reuters, Ý nằm trong nhóm các quốc gia đưa ra yêu cầu nội bộ đối với người dân khi đến các địa điểm như bảo tàng, phòng tập thể dục và ăn uống trong nhà tại các nhà hàng. Bộ trưởng Mariastella Gelmini chỉ ra hiện là “thời điểm quan trọng” trong mở rộng và sử dụng chứng nhận bắt buộc.

Ý đã dần dần mở rộng thẻ xanh ở nơi làm việc, bất chấp nhiều mâu thuẫn nội bộ. Gelmini cho hay chính phủ hiện đã sẵn sàng để tiến xa hơn: “Chúng tôi đang hướng tới thẻ xanh bắt buộc không chỉ dành cho người lao động khu vực công mà cả khu vực tư nhân. Vắc xin là vũ khí duy nhất mà chúng ta có để chống lại Covid và chúng ta chỉ có thể ngăn chặn sự lây nhiễm bằng cách tiêm chủng cho phần lớn dân số”.

Nước này ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ hai châu Âu, sau Anh và cao thứ tám trên thế giới. Khoảng 73% dân số trên 60 triệu người của nước này đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin và 65% được tiêm chủng đầy đủ, tương đương với các nước Liên minh châu Âu khác. Một số quốc gia châu Âu khác sử dụng thẻ sức khỏe cho các hoạt động giải trí và du lịch, nhưng chưa có quốc gia nào, ngoài Ý bắt buộc phải có thẻ đối với tất cả người lao động khu vực công hoặc tư nhân.

TL