Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và nhiên liệu của Ấn Độ tăng kỷ lục

16:58 04/11/2021

Các ngành hàng như kim loại, đồ trang sức ghi nhận mức xuất nhập khẩu tháng 7 tăng 49,85% lên 35,43 tỷ USD. Nhập khẩu dầu thô theo đà tăng 97,45% lên 12,89 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu Ấn Độ rộn ràng trong những tháng cuối năm
Xuất nhập khẩu Ấn Độ rộn ràng trong những tháng cuối năm. (Ảnh: internet)

Tháng 7 vừa qua là thời điểm xuất nhập khẩu hàng hóa Ấn Độ đạt mức cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Kế đến, xuất khẩu tháng 8 đạt 33,14 tỷ USD so với một năm trước. Nhập khẩu hàng hóa trong cùng thời gian tăng 51,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành hàng kỹ thuật tăng 58,8% lên 9,6 tỷ USD. Bên cạnh đó, sợi bông, vải và các sản phẩm dệt kim tăng 55,6% lên khoảng 1,3 tỷ USD. Xuất khẩu hàng điện tử chuyển biến tích cực tăng trưởng 31,5%. Hàng may sẵn ghi nhận tăng trưởng thấp nhất 14%.

Hiện chính phủ nước này đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa trị giá 400 tỷ USD.

TL