Xuất khẩu kim chi của Hàn Quốc tăng kỷ lục

18:07 10/01/2022

Ngành sản xuất và xuất khẩu kim chi của Hàn Quốc đã có những bước tiến vượt bậc.

Kim chi Hàn Quốc là món ăn được ưa chuộng tại Việt Nam
Kim chi Hàn Quốc là món ăn được ưa chuộng tại Việt Nam. (Ảnh: internet) 

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc được công bố ngày 9/1, kim ngạch xuất khẩu kim chi của nước này trong năm ngoái đạt 159,9 triệu USD, dẫn tới thặng dư thương mại 19,2 triệu USD.

Đây là lần đầu tiên trong 12 năm qua, Hàn Quốc ghi nhận thặng dư trong hoạt động xuất nhập khẩu kim chi. Xuất khẩu kim chi của Hàn Quốc đã tăng trung bình 18%/năm trong 5 năm qua. Trong khi đó, số nước nhập khẩu món ăn truyền thống này của Hàn Quốc đã tăng từ 61 quốc gia vào năm 2011 lên 89 quốc gia vào năm 2021.

Kim chi là một món ăn phụ truyền thống của Hàn Quốc thường được làm từ cải thảo lên men, muối, bột ớt và được bày biện trong hầu hết các bữa ăn.

Theo Bộ trên, xuất khẩu kim chi tăng vọt năm ngoái là nhờ sự phổ biến của thực phẩm lên men, vốn được cho là giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể trước sự bùng phát của dịch COVID-19, cũng như sự phổ biến ngày càng rộng của văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu. Dự kiến xu hướng tiêu thụ kim chi vẫn sẽ tăng trong năm 2022 và mở ra thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng này.

Mỹ Anh