Xổ số Kiến thiết TP.HCM: Cung cấp nguồn lực quan trọng để đảm bảo nền an sinh xã hội cho thành phố

00:00 12/10/2020

Bên cạnh mục tiêu đảm bảo các điều kiện để duy trì và phát triển hoạt động chuyên môn, trong những năm qua Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM (Công ty Xổ số Kiết thiết TP.HCM) còn không ngừng nỗ lực tăng nguồn thu để nộp ngân sách với mức năng sau cao hơn năm trước, trở thành nguồn cung cấp tài chính quan trọng cho các dự án phúc lợi xã hội, tăng cường tính hiệu quả của chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố

Những năm gần đây, Công ty Xổ số Kiết thiết TP.HCM luôn nộp ngân sách Nhà nước ở mức trên dưới 3.000 tỷ đồng mỗi năm, năm sau cao hơn năm trước. Có được kết quả đó, trước hết là nhờ vào hiệu quả trong quản trị, điều hành, kinh nghiệm dày dặn trong tổ chức kinh doanh, cộng với yếu tố thuận lợi về thị trường, về đặc thù địa bàn mà Công ty có được.

Ông Đỗ Quang Vinh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM phát biểu trong lễ trao tặng xe lăn cho người khuyến tật bán vé số  2019

Theo Báo cáo tài chính năm 2019, Công ty Xổ số Kiết thiết TP.HCM đạt kết quả kinh doanh với tổng doanh thu và thu nhập khác ở mức 8.839 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 1.406 tỷ đồng, nộp ngân sách cả năm là 3.645 tỷ đồng. Đó là những con số "biết nói", thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, nhân viên của Công ty, cùng hệ thống đại lý và sự "đồng tâm hiệp lực" của đội ngũ hàng chục ngàn người bán vé số lẻ, đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để theo đuổi những mục tiêu lớn lao và đầy thách thức.

Bởi với đặc thù của một doanh nghiệp kinh doanh loại hình trò chơi có thưởng, lượng tiền cần thiết để chi trả các hoạt động chính của công ty trong một tháng là rất lớn - khoảng 860 tỷ đồng, bao gồm trả thưởng cho người chơi trúng thưởng, nộp ngân sách Nhà nước, chi hoa hồng cho đại lý, chi thường xuyên. Nhiệm vụ của Công ty Xổ số Kiết thiết TP.HCM so với các công ty khác trong khu vực miền Nam có phần nặng nề hơn, khi mỗi tuần xổ số 2 kỳ/tuần trong khi các công ty khác trong khu vực chỉ là 1 kỳ/tuần, đồng nghĩa với việc dòng tiền luân chuyển lớn hơn rất nhiều: lượng tiền trả cho người trúng thưởng trung bình (1 tháng: 8 kỳ/9 kỳ), mỗi kỳ 45 tỷ đã lên tới 405 tỷ đồng/tháng.Thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại thuế nộp về cho ngân sách nhà nước khoảng trên 300 tỷ đồng/tháng. Chi phí hoa hồng đại lý trên 130 tỷ đồng và các khoản chi phí in vé, chi phí duy trì hoạt động khoảng 40 tỷ đồng/tháng.

Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố và ông Nguyễn Quốc Chiến - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kến thiết Thành phố thực hiện nghi thức đặt thùng quyên góp nhân đạo tại Công ty

Nhờ vào sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, nên ngay cả thời điểm khó khăn nhất - phải ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh trong 1 tháng để thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19, Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, đặc biệt là nộp ngân sách nhà nước 510 tỷ đồng tại kỳ hạn ngày 1/4/2020. Do đặc thù là doanh nghiệp Nhà nước nên Công ty phải nộp toàn bộ khoản lợi nhuận còn lại vào ngân sách Nhà nước sau khi đã trích các quỹ: Quỹ dự phòng trả thưởng và Quỹ phúc lợi khen thưởng theo quy định. Nguồn thu này được dùng để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ chương trình an sinh xã hội do ngân sách Nhà nước thực hiện.

Những đóng góp của Công ty Xổ số Kiết thiết TP.HCM vào hệ thống chính sách an sinh xã hội của thành phố thể hiện rõ nhất là trong công cuộc kiến thiết, xây dựng những công trình dân sinh phục vụ và chia sẻ đến cộng đồng. Tiêu biểu nhất là khi tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng toàn xã hội nói chung, đặc biệt là những người nghèo, trong đó có người bán vé số dạo, Công ty đã kết hợp với các đơn vị có chức năng kịp thời để hỗ trợ rất kịp thời; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao 2.000 suất quà là lương thực và nhu yếu phẩm trị giá 1 tỷ đồng cho người bán vé số lưu động; thông qua Ủy ban MTTQ TP.HCM để hỗ trợ tổng cộng hơn 25 tỷ đồng nhằm giúp người bán vé số bị mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian cách ly xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố tổ chức chương trình “Chung tay trợ giúp nhân đạo người bán vé số lưu động có hoàn cảnh khó khăn”

Hằng năm, Công ty luôn đồng hành với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, Ủy ban MTTQ TP.HCM thường xuyên chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật bán vé số dạo, với các hoạt động như xây nhà tình thương, trao xe lắc tay cho người khuyết tật, tài trợ thăm khám, chữa bệnh cho người nghèo và trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn... Công ty đã hỗ trợ 200 xe lắc tay cho người khuyết tật bán vé số dạo thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM; tài trợ  kinh phí cho Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh (444 suất) cho các em học sinh vượt khó…

Với phương châm "Từ số đông chia sẻ đến cộng đồng", đội ngũ CB-CNV Công ty Xổ số Kiết thiết TP.HCM luôn quyết tâm làm thật tốt chức phận của mình để đóng góp cho xã hội ngày một hiệu quả hơn.

Thiên Khang