Xe điện - sản phẩm cháy hàng ở Trung Quốc và châu Âu năm 2021

11:05 16/12/2021

Xe điện hiện tại đang là ngành được quan tâm hàng đầu trên thế giới. Trung Quốc và châu Âu không những không nằm ngoài xu hướng này mà còn là những thị trường lớn nhất cho dòng xe này. Top 5 những hãng xe điện lớn nhất thế giới năm 2021 sẽ gọi tên ai?

1 trạm cho xe điện tại Hoa Kỳ
Một trạm cho xe điện tại Hoa Kỳ. (Ảnh: EU) 

Cụ thể, Trung Quốc - thị trường sử dụng ô tô số 1 thế giới đã và đang chứng kiến những bước đột phá lớn kể từ khi xe điện ra mắt ở thị trường này. Theo số liệu cụ thể, doanh số ô tô điện tại đất nước này tính riêng trong tháng 10 năm nay đã đạt 320.000 xe - ngang bằng với doanh số bán xe điện trong 10 tháng đầu năm nay tại Mỹ. Doanh số bán xe điện ở thị trường tỷ dân đã tăng gần 145% so với cùng kỳ năm trước tại Trung Quốc, số liệu từ Hiệp hội ô tô Trung Quốc (CPCA). 19% trong tổng số lượng xe đã bán ra trong tháng 10 tại Trung Quốc là xe điện - tính cả xe plug-in hybrid. Số liệu trong năm 2020 cho thấy con số này chỉ khoảng gần 6% - tức là đã tăng hơn 3 lần. 

Bên cạnh đó, các mẫu xe sử dụng năng lượng mới đã tăng trưởng gần 192% - gần 2,15 triệu xe bán ra và chiếm 13% thị phần xe hơi bán ra của Trung Quốc, tính tổng cả 10 tháng đầu năm này.

Một con số đáng chú ý không kém là 20% số xe bán ra tại châu Âu trong quý III/2021 là xe điện - theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA). Đặc biệt doanh số bán xe thuần điện đã đạt tốc độ gần 60% so với cùng kỳ năm - hơn 210.000 xe trong khi xe plug-in hybrid tăng hơn 42% lên gần 200.000 xe.

Tại một số quốc gia như Na Uy thì xe điện gần như áp đảo hoàn toàn thị trường trong tháng 11 năm 2021. Cụ thể, gần 95 trong 100 xe bán ra thị trường là xe điện (gồm xe chạy bằng pin và xe hybrid) bán tại Na Uy trong đó xe thuần điện chiếm thị phần gần 74% - số 1 thế giới về thị trường nội địa của 1 quốc gia.

Đáng chú ý đã có gần 3 triệu xe thuần điện được bán ra trên toàn cầu trong 3 quý đầu tiên của năm 2021 (không tính xe plug-in hybrid), số liệu của EV-Volumes. Đứng vững ở vị trí số 1 trong những thương hiệu áp đảo thị trường là cái tên Tesla với doanh số gần 630 nghìn xe - chiếm gần 22% thị phần, giảm 5,5% thị phần so với một năm trước 

Ở vị trí thứ 2 là liên minh SAIC (gồm SAIC-GM-Wuling) với doanh số hơn 411 nghìn xe bán ra đạt hơn 14% thị phần, chủ yếu là nhờ mẫu xe điện cỡ nhỏ giá khoảng 5.000 USD là Wuling Hongguang mini EV. Số 3 là Volkswagen với doanh thu hơn 290 nghìn xe bán ra, chiếm hơn 10% thị phần. Số 4 là BYD với gần 6,5% thị phần và thứ 5 là Hyundai Motor Group với gần 5% thị phần. 

Phương Trinh