Xã Hòa Đông xây dựng nông thôn mới nâng cao

17:02 04/03/2021

Một năm cũ đã qua đi với không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ông Nguyễn Đình Vượng (áo trắng) Bí thư - chủ tịch xã Hòa Đông thăm mô hình sản xuất của ông Y Thanh Hmok buôn Tara
Ông Nguyễn Đình Vượng (áo trắng) Bí thư - Chủ tịch xã Hòa Đông thăm mô hình sản xuất của ông Y Thanh Hmok buôn Tara.

Mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn, như: dịch bệnh Covid-19, thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, nhưng năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, đưa các nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực, làm thay đổi diện mạo của địa phương.

“Trong điều kiện dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, nhưng với sự cố gắng quyết tâm của địa phương, cơ bản chúng tôi đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Huyện ủy, UBND huyện giao cho xã. Nổi bật là kinh tế tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Thu ngân sách vượt kế hoạch của trên đề ra. Đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể”, ông Nguyễn Đình Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.

Năm 2020, xã Hòa Đông đã tích cực thực hiện tốt công tác phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tạo thuận lợi cho kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 11%; thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn 1,15%. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là chăm lo cho đời sống của thân nhân liệt sỹ, thương binh nặng, người có công với cách mạng. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Văn hóa - Y tế - Giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 19/19 thôn, buôn trong xã đều đạt thôn, buôn văn hóa cấp huyện. 

Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hòa Đông đẩy mạnh thực hiện.

Năm 2020, Đảng bộ xã Hòa Đông cũng đã tập trung lãnh đạo địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, hoàn thành vượt mức số quân nhập ngũ với 21/19 thanh niên theo chỉ tiêu được giao, đồng thời tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng tại chỗ đạt kết quả khá. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hòa Đông đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã đã dần được xây dựng đồng bộ. Diện mạo từ trung tâm xã đến các thôn, buôn ngày càng đổi thay. Các tuyến đường cấp phối còn lại đang được cán bộ và nhân dân trong xã chung sức, đồng lòng góp tiền và ngày công tiến hành đổ bê tông. Ngay từ những ngày đầu năm 2021, toàn xã đã có hơn 4 km đường được đổ bê tông. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực được cụ thể hóa từ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cũng là thành tích mà cán bộ, nhân dân xã Hòa Đông chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Để đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong năm 2020, Đảng bộ xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị. Xã đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong năm, xã đã kết nạp được 21 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu được giao hơn 16%. Năm nay là năm thứ 6 xã Hòa Đông tiếp tục thực hiện thí điểm việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy xã đồng thời là Chủ tịch UBND xã theo Hướng dẫn số 25 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 63 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Từ khi thực hiện thí điểm mô hình đó đến nay, đảng bộ, chính quyền xã Hòa Đông luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Hầu hết các nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng bộ, gọn nhẹ và linh hoạt hơn trước với sự thống nhất cao giữa việc ra nghị quyết của cấp ủy và tổ chức thực hiện nghị quyết của chính quyền, nên nghị quyết của Đảng, kế hoạch triển khai của UBND luôn đồng bộ, bám sát được thực tiễn đời sống. Đồng chí Trương Thị Trang, Chi bộ thôn Hòa Thành, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Khi được công nhận là xã nông thôn mới, mọi mặt đời sống tuy có phát triển nhưng cũng không bằng bây giờ. Năm năm trở lại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hơn. Đường sá đã bê tông hóa hết rồi. Vệ sinh môi trường rất sạch sẽ. Chúng tôi đang bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nói chung là người dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Năm 2021, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động tối đa các nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn, sâu sát cơ sở, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ; giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ; tập trung chỉ đạo khai thác các nguồn thu ngân sách cho địa phương; ưu tiên các nguồn vốn cho phát triển hạ tầng và các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tập trung thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Hiếu