WHO: Thông tin sai lệch về Covid-19 là yếu tố chính thúc đẩy đại dịch trên toàn thế giới

10:47 25/08/2021

Một quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Ba rằng, thông tin sai lệch về Covid-19 và vắc xin khiến nhiều người nghi ngại và không đồng ý tiêm chủng đã làm gia tăng số ca bệnh trên khắp thế giới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet) 

Maria Van Kerkhove, nhà dịch tế học từ WHO về Covid-19 cho biết: “Trong khoảng bốn tuần trở lại đây, lượng thông tin sai lệch có vẻ ngày càng trở nên tồi tệ hơn và tôi nghĩ rằng điều đó thực sự gây nhầm lẫn cho công chúng”. “Thông tin sai lệch đã trở thành một yếu tố nguy cơ khác thực sự cho phép vi-rút phát triển mạnh”, bà lưu ý.

Các nhà lãnh đạo y tế công cộng cho rằng những thuyết âm mưu và thông tin sai lệch gây mất lòng tin vào vắc xin trên toàn cầu đến mức vào tháng 7, Tổng y sĩ Hoa Kỳ, Vivek Murthy đã tuyên bố thông tin sai lệch của Covid là “mối đe dọa công cộng nghiêm trọng”.

Các quan chức y tế cho biết, thông tin sai lệch đã trở thành một vấn đề chỉ tăng chứ không giảm, dẫn đến tình trạng do dự, cảnh giác với vắc xin trong cộng đồng. Phía giới chức hy vọng sự kiện Pfizer nhận được cấp phép chính thức và đầy đủ của FDA sẽ giúp những người còn băn khoăn vượt qua rào cản để tiêm chủng. Bởi thống kê từ cuộc khảo sát của Kaiser Family Foundation được thực hiện từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 7 cho thấy cứ 10 người Mỹ chưa tiêm vắc xin thì có 3 người cho hay họ sẽ suy nghĩ lại khi vắc xin được FDA chấp thuận. Ngược lại, một số chuyên gia y tế lo lắng rằng những người Mỹ chưa tiêm phòng đã sử dụng việc thiếu sự chấp thuận đầy đủ của FDA như một lời biện minh cho cho sự do dự và giờ đây họ sẽ tìm lý do khác để từ chối tiêm vắc xin.

Theo dữ liệu của Kaiser, hầu hết những người Mỹ chưa tiêm phòng đều cho rằng vắc xin Covid là mối đe dọa đối với sức khỏe hơn là tự lây nhiễm vi rút. Theo dữ liệu của Kaiser, những người Mỹ ít có khả năng tiêm vắc xin Covid-19 nhất là người da trắng, thuộc Đảng Cộng hòa và ít người có bằng đại học.

Tiến sĩ Peter Marks, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh học của FDA, nhận định thông tin sai lệch về vắc xin là “một trong những thách thức lớn nhất mà chúng tôi vẫn phải đối mặt trong việc tiêm chủng cho công chúng”. Marks nói: “Chúng tôi đã thấy những tuyên bố sai sự thật rằng vắc xin Covid-19 gây vô sinh, chứa vi mạch và gây ra bệnh tật. Và tệ hơn, chúng tôi đã nghe những câu chuyện bịa đặt rằng hàng nghìn người đã chết vì vắc xin. Những thông tin trên đơn giản là không đúng sự thật”.

Thông tin sai lệch về các phương pháp điều trị thay thế cho Covid-19 đã lan rộng đến mức FDA và Bộ Y tế bang Mississippi đưa ra lời khuyên vào cuối tuần để cảnh báo người Mỹ không nên ăn Ivermectin loại dùng để tẩy giun cho động vật. Giám đốc chi nhánh Châu Mỹ Latinh của WHO, Tổ chức Y tế Liên Châu Mỹ, đã kêu gọi với tư cách cá nhân đến cư dân vùng Caribe “thức tỉnh” khỏi những thông tin sai lệch và đi tiêm phòng.

Thông tin sai lệch gây trở ngại cho các cuộc họp của hội đồng trường công lập trên toàn quốc khi cân nhắc các yêu cầu đeo khẩu trang và tiêm vắc-xin cho trẻ em, nhân viên chuẩn bị trở lại cho năm học sắp tới. Phụ huynh và cư dân đã tham dự các cuộc họp của hội đồng trường và nhiều người đã trích dẫn những tuyên bố sai lầm, chưa được chứng minh về Covid cũng như vắc xin lan truyền trên mạnh xã hội.

Theo lời cố vấn y tế của tổng thống, tiến sĩ Anthony Fauci, tiêm vắc xin có thể giúp kiểm soát dịch Covid-19 vào mùa xuân: “Tôi muốn kêu gọi những người dân không tiêm chủng nhận ra rằng tiêm chủng sẽ giúp rút ngắn thời gian và kết thúc đại dịch này”.

TL