Warren Buffet gợi ý sử dụng các khoản kích thích kinh tế cho dân Mỹ

09:58 20/03/2021

Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục phân phối các khoản kích thích kinh tế cho người dân, nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffet khuyến khích người nhận chi tiêu một cách hợp lý.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty vào năm ngoái, Buffett đã chia sẻ câu chuyện trong đó một người bạn của ông đã nhận được một khoản tiền và tìm ông xin tư vấn đầu tư, được biết người phụ nữ không rõ danh tính này cũng đang có khoản nợ thẻ tín dụng với lãi suất 18%. Buffet không ngần ngại mà đề xuất: Trả hết nợ ngay lập tức!

Vị tỷ phú cho biết: “Nếu tôi nợ bất kỳ khoản tiền nào ở mức 18%, điều đầu tiên tôi làm là trả hết ngay khi có thể. Bạn không thế sống yên ổn khi vay tiền với ngưỡng vay đó mà trở nên khá giả hơn được”. Buffet còn nhấn mạnh, việc trả nợ thẻ tín dụng nên được ưu tiên hàng đầu đối với tất cả mọi người.

Trên thực tế, theo CNBC, có khoảng 51 triệu người Mỹ đã tăng nợ thẻ tín dụng trong cuộc khủng hoảng y tế hiện nay bất chấp việc họ có thể trả hết nợ hay không. Dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, số dư thẻ tín dụng của người dân Mỹ đã giảm đáng kể trong bối cảnh chi tiêu cũng sụt giảm do tác động của đại dịch.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú cho hay nếu người dân không nợ thẻ tín dụng thì cách tốt nhất để sử dụng các khoản thanh toán kích thích kinh tế là đầu tư. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với CNBC, Buffett tiết lộ rằng ông đã lấy số tiền mà lẽ ra có thể dùng để mua một ngôi nhà nghỉ dưỡng đầu tư cho công ty riêng của mình. Kể từ đó, giá trị tài sản ròng của ông trùm kinh doanh đã tăng lên khoảng 100 triệu USD.

TL