Wanda - Đế chế một thời của tỷ phú Vương Kiện Lâm trên đà lao dốc

10:30 15/03/2021

Thời gian vừa qua việc làm ăn không còn thuận lợi, nhà họ Vương từ những tỷ phú hàng đầu Trung Quốc trong nháy mắt trở nên nợ nần chồng chất. Bài viết dưới đây sẽ ghi lại toàn cảnh đế chế một thời của tỷ phú Vương Kiện Lâm.

Tất cả giới kinh doanh đều biết rằng bất động sản, điện ảnh, truyền hình là những nguồn thu nhập chính của tập đoàn Wanda thuộc sở hữu của nhà họ Vương. Nhưng trong những năm gần đây, thị trường trong nước suy thoái, Vương Kiện Lâm đã chuyển hướng đầu tư sang nước ngoài, cụ thể từ năm 2012 đến năm 2015, vị tỷ phú này đã không ngừng mua lại các tài sản ở khu vực ngoài nước và cho biết hoạt động kinh doanh của Wanda sẽ không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực hiện tại.

Vương Kiện Lâm
Vương Kiện Lâm. (Ảnh: internet)

Vào tháng 6 năm 2017, Wanda đã bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc điều tra về rủi ro tín dụng. Trong khoảng thời gian đó, giá cổ phiếu của Wanda liên tục giảm. Nhìn bằng mắt thường, khối tài sản cá nhân của Vương Kiện Lâm đã thua xa những gì ông sở hữu trong quá khứ. Năm 2017, ba người đứng đầu danh sách người giàu trong nước thuộc về Hứa Gia Ấn, Mã Hóa Đằng và Jack Ma còn tập đoàn của Vương cứ thế lao dốc. Sau đó, để cứu Wanda, ông chủ đã bắt đầu bán các cửa hàng cho Suning một cách điên cuồng và vào thời điểm đó, nhiều người đùa rằng trong tương lai đây không còn là Wanda Plaza nữa mà sẽ là Suning Plaza.

Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, Vương Kiện Lâm bắt đầu “dỡ bỏ bức tường phía đông để sửa lại bức tường phía tây” và bán đi vô số các khách sạn. Cùng thời gian đó, Wanda đã chuyển nhượng 91% trong số 13 dự án văn hóa và du lịch của mình cho Sunac với giá 29,575 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, Sunac đã mua lại 76 khách sạn ở Wanda với giá 33,595 tỷ. Thời cơ đã không một lần nữa mỉm cười với vị tỷ phú khi dịch bệnh năm 2020 ập đến biến mọi nỗ lực cứu vãn của ông Vương đổ sông đổ bể.

Sau khi COVID-19 bùng phát, tất cả các ngành điện ảnh hay truyền hình đều phải đối mặt với tình trạng đóng cửa hoàn toàn. Năm 2012, Vương Kiện Lâm đã đầu tư số tiền khổng lồ 18,4 tỷ để thâu tóm AMC, chuỗi rạp chiếu phim nhất nước Mỹ và khoe rằng ông muốn cho cả thế giới xem phim tại rạp Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, AMC Cinemas thông báo đóng cửa hơn 1.000 rạp chiếu phim bắt đầu từ giữa năm 2020. Không chỉ không có thu nhập, Wanda còn phải nuôi thêm nhân viên của hơn 1000 rạp chiếu phim và AMC bây giờ không còn được đáng giá như trước. Wanda Group thực sự đã rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn rất lớn. Dự báo về hiệu suất của Wanda Cinema trước Lễ hội mùa xuân 2020 đã công bố rằng năm 2019 là lần thua lỗ đầu tiên trong 5 năm kể từ khi công chiếu.

Vương Tư Thông
Vương Tư Thông. (Ảnh: internet)

Ngoài ra, sự suy yếu của gia tộc họ Vương còn thấy rõ trong báo cáo của Hurun vào đầu năm 2020, Vương Kiện Lâm đã đánh mất vị trí trong top những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc lúc bây giờ. Có thể nói năm 2017 là “bước ngoặt u ám” của đế chế Wanda chứ không phải là một năm “ý nghĩa” như Vương Kiện Lâm từng kỳ vọng. Đối mặt với cuộc khủng hoảng, Wanda ngày nay chỉ có thể bắt đầu tồn tại yếu ớt như người “thiếu mất một cánh tay”. Theo các báo cáo liên quan, tỷ phú Vương đã bắt đầu bán phá giá tài sản mua ở nước ngoài nhưng về lâu dài, động thái trên chỉ có thể làm giảm bớt những nhu cầu cấp thiết chứ không thể kéo Wanda ra khỏi những khó khăn nghiêm trọng từ nguyên nhân gốc rễ trước đó.

Không chỉ có vậy, dường như chiêu bài cuối cùng của nhà họ Vương là cậu ấm Vương Tư Thông cũng không còn hiệu quả. Trước đây, Vương Kiện Lâm không khuyến khích quý tử quý giá của gia đình tự lập nghiệp nhưng cũng không hoàn toàn ngăn cản. Tuy nhiên sau cuộc khủng hoảng tài chính của tập đoàn, nhiều người cho rằng sự xuất hiện thường xuyên của Vương Tư Thông trong giới giải trí là một trong những nước đi nhằm tăng độ thảo luận và truyền thông cho Wanda. Thế nhưng, Vương Tư Thông lại bị liệt vào danh sách cưỡng chế với số tiền hơn 70 triệu nhân dân tệ khiến danh tiếng của sản nghiệp họ Lâm lại càng tụt dốc không phanh.

Ngày nay, Vương Tư Thông và Vương Kiện Lâm ít khi xuất hiện trước mắt công chúng. Theo dự đoán của giới chuyên gia, trong tương lai, tập đoàn Wanda và cái tên Vương Kiện Lâm chưa thể sụp đổ hoàn toàn nhưng chắc chắn một điều ít nhất trong tương lai gần, vị tỷ phú khó có thể quay lại thời kì hoàng kim như xưa.

TL