VREC & HREC trao tặng tỉnh Bình Dương vật phẩm, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch trị giá gần 500 triệu đồng

22:59 16/08/2021

Chiều 16-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh do CLB Bất động sản Việt Nam (VREC) và CLB Bất động sản TP.HCM (HREC) trao tặng.

Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ từ đại diện CLB bất động sản VREC và HREC

Ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch VREC & HREC (thứ 2 từ trái qua) cùng nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trao bảng tượng trưng hỗ trợ đến lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Tham dự lễ trao tặng có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch VREC & HREC cùng đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân là Hội viên của VREC và HREC và các Nhà tài trợ.

Tại lễ trao tặng, CLB Bất động sản VREC & HREC đã trao tặng đến UB MTTQ VN tỉnh Bình Dương và TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) gồm: 3.000 thùng nước suối Number One (do Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ); 150 điện thoại Bavapen B52, kiêm sạc dự phòng, pin chờ 45 ngày + bộ phụ kiện điện thoại cao cấp (do ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch Tập đoàn Thành Công Mobile, kiêm Chủ tịch VREC & HREC tài trợ); 500 hộp khẩu trang y tế và 500 chai gel sát khuẩn. Tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Toàn cảnh buổi trao tặng
Toàn cảnh buổi trao tặng.

Điện thoại do VREC & HREC trao tặng sẽ được tỉnh Bình Dương sử dụng làm các đường dây nóng Hotline cứu người của các trạm y tế, các bác sĩ bệnh viện trực cấp cứu, các bác sỹ điều trị bệnh nhân F0, các cán bộ phụ trách trực giản cách xã hội, các tình nguyện viên...

Tại buổi tiếp nhận, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã thông tin với nguyên Phó Thủ tướng Thường trực CP Trương Hòa Bình và các nhà tài trợ về tình hình và công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh. Ông Minh cho biết, trước tình hình khó khăn hiện nay tỉnh Bình Dương đã được nguyên Phó Thủ tướng Thường trực và các thành viên CLB bất động sản VREC và HREC đến thăm, động viên về mặt tinh thần và trao tặng nhiều món quà hết sức ý nghĩa sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bình Dương.

“Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Bình Dương sẽ sớm đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh Covid-19 để ổn định lại cuộc sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội và hy vọng sẽ có dịp đón các thành viên CLB bất động sản đến cùng tham gia xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển ngày càng vững mạnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bày tỏ.

Được biết, VREC và HREC đã có nhiều nỗ lực trong công tác vận động tài trợ nhiều máy trợ thở cho bệnh nhân Covid-19. VREC & HREC cam kết duy trì việc vận động tài trợ và liên tục mua thêm nhiều máy trợ thở hơn để trao tặng các bệnh viện cho đến khi cả nước kiểm soát được dịch bệnh. 

Đại diện ngành Y tế Long An tiếp nhận sự hỗ trợ từ Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (VREC) và Câu lạc bộ Bất động sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Ngân)
Đại diện ngành Y tế Long An tiếp nhận sự hỗ trợ từ Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (VREC) và Câu lạc bộ Bất động sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Ngân)

Trước đó, ngày 12/8, Câu lạc bộ Bất động sản Hồ Chí Minh (HREC) trao 2.000 thùng nước suối, 100 điện thoại Bavapen B52 (cùng sạc dự phòng, pin chờ 45 ngày) để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Long An.

Ngày 06/08/2021, CLB Bất động sản Việt Nam (VREC) & CLB BĐS TP. Hồ Chí Minh (HREC) cũng đã tổ chức trao tặng 06 máy trợ thở đầu tiên trong chương trình vận động “Tài trợ máy trợ thở” đến Bệnh viện quận Bình Thạnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện Lê Văn Việt.

Thời gian tới, VREC & HREC tiếp tục duy trì việc vận động tài trợ các sản phẩm và vật tư y tế để trao tặng các địa phương và liên tục mua thêm nhiều máy trợ thở hơn để trao tặng các bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân COVID-19. Cho đến khi Thành phố và cả nước kiểm soát được dịch bệnh, VREC & HREC vẫn luôn sẵn sàng nguồn lực và tâm huyết cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Lập Nguyễn (TH)