Với giá trị tài sản ròng 1,5 tỷ USD, Wang Zelong trở thành tỷ phú Trung Quốc trẻ nhất toàn cầu năm nay

11:38 23/04/2021

Cách đây vài ngày, Tạp chí Forbes đã công bố danh sách xếp hạng tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021. Trong danh sách này, có 10 tỷ phú dưới 30 tuổi với tổng giá trị tài sản ròng là 29,5 tỷ USD, tăng 13 tỷ USD so với năm 2020. Wang Zelong, 24 tuổi đến từ Yết Dương, Quảng Đông đứng thứ hai với giá trị tài sản 1,5 tỷ USD, xấp xỉ 10 tỷ NDT đưa anh trở thành gương mặt đại diện Trung Quốc trẻ nhất trong danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2021.

Wang Zelong sinh trưởng trong môi trường gia đình kinh doanh hóa chất. Cha của anh là ông Wang Deliang đã gây dựng cơ nghiệp buôn bán của gia đình và truyền cảm hứng cho cậu con trai về mô hình kinh doanh và lợi nhuận cao của ngành sản xuất này. Lớn lên trong điều kiện phát triển lý tưởng, chưa tròn 25 tuổi, Wang Zelong đã nắm quyền kiểm soát thực tế của một công ty niêm yết có quy mô hàng trăm triệu USD. 

Wang Zelong
Wang Zelong. (Ảnh: toutiao) 

Vào tháng 12 năm 2019, China Nuclear Titanium Dioxide thông báo rằng Wang Zelong đã mua 431 triệu cổ phiếu của Li Jianfeng, người kiểm soát ban đầu của công ty với giá 1,636 tỷ NDT, chiếm 27,05% tổng vốn cổ phần. Sau khi hoàn tất giao dịch, người kiểm soát thực tế của China Nuclear Titanium Dioxide đã được đổi thành Wang Zelong. Trong một thời gian, hàng loạt bài báo với tiêu đề “doanh nhân 9X nắm quyền công ty niêm yết cổ phiếu hạng A", "23 tuổi với giá trị tài sản ròng 3 tỷ" cùng những lời khen ngợi tràn ngập trên các phương tiện truyền thông.

Tất nhiên, trở thành người kiểm soát thực tế Titan Dioxit hạt nhân của Trung Quốc không phải là sự nghiệp đầu tiên của tỷ phú trẻ sinh năm 96. Ngay từ năm 2016, Wang Zelong, khi đó mới 20 tuổi đã cùng cha tham gia vào dự án mua lại và tổ chức lại công ty Lomon Baili, đăng ký nhận phần tăng cố định 188 triệu cổ phiếu trở thành cổ đông lớn thứ tư. Hiện tại, tài sản của Wang Zelong chủ yếu đến từ hai công ty niêm yết là China Nuclear Titanium Dioxide và Lomon Baili và giá trị thị trường tổng cả hai doanh nghiệp lên đến hàng chục tỷ.

Theo dữ liệu từ Eastern Fortune Choice, với đợt phát hành bổ sung của China Nuclear Titanium Dioxide vào tháng 9 năm 2020, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Wang Zelong đã đạt mức cao mới. Tính đến cuối tháng 9 cùng năm, Wang Zelong nắm giữ 43,48% cổ phần của China Nuclear Titanium Dioxide. Dựa trên mức giá đóng cửa 9,17 NDT / cổ phiếu vào ngày 8 tháng 4, giá trị tài sản ròng cổ phần của Wang Zelong là 8,2 tỷ NDT.

Năm 2016, Lomon Baili đã thông báo rằng Wang Zelong có ý định giảm lượng nắm giữ 93.897.600 cổ phiếu, chiếm 50% cổ phần. Kể từ quyết định tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần, Wang Zelong đã kiếm được tổng cộng 490 triệu NDT tiền cổ tức. Nói cách khác, lợi nhuận tích lũy của Wang Zelong chỉ riêng từ Lomon Baili đã vượt quá 1,3 tỷ NDT trong ba năm, tức là lợi nhuận hàng năm là 430 triệu và lợi nhuận hàng ngày là 1,2 triệu tương đương với việc trúng một chiếc Land Rover mỗi ngày trong ba năm liên tiếp.

Theo số liệu của Oriental Fortune Choice, tính đến tháng 3/2021, Wang Zelong chỉ nắm giữ 55,5 triệu cổ phiếu Lomon Baili, chiếm 2,48% tổng vốn cổ phần và là cổ đông lớn thứ bảy. Tuy nhiên, dựa trên mức giá đóng cửa 29,18 NDT / cổ phiếu vào ngày 8 tháng 4, giá trị tài sản ròng nắm giữ của Wang Zelong vẫn cao tới 1,6 tỷ. Ứng dụng Kiểm tra Tianyan cho thấy Wang Zelong đứng tên 3 công ty đều là những “ông lớn” với số vốn đăng ký trên 100 triệu. Ngoài Công ty TNHH Titan Dioxit Hạt nhân Huayuan Trung Quốc với vốn đăng ký 2,05 tỷ, Wang Zelong còn là Chủ tịch của Công ty TNHH Guangzhou Taiaohua và Công ty An Huy Jinxing Titanium Dioxide (Group). ., Ltd.

Vào đầu năm nay, Công ty Nuclear Titanium Dioxide của Trung Quốc đã đưa ra thông báo rằng tổng vốn đầu tư 12,1 tỷ sẽ được đầu tư vào việc xây dựng nhà máy sản xuất hàng năm 200.000 tấn sản phẩm thô, sản lượng hàng năm 300.000 tấn thành phẩm, 500.000 tấn monoamoni photphat và 500.000 tấn liti sắt photphat. Trong đó, tổng vốn đầu tư theo kế hoạch cho giai đoạn đầu vào khoảng 5,5 tỷ NDT, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động sớm nhất là vào đầu năm sau.

Đây là dự án đầu tư quy mô lớn đầu tiên do Wang Zelong đứng đầu sau khi phụ trách CNNC Titanium Dioxide. Thị trường vốn cũng phản ứng tích cực với việc nâng cấp và chuyển đổi Titanium Dioxide hạt nhân của Trung Quốc. Giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tăng liên tục lên tới 11,34 NDT / cổ phiếu, tăng hơn 100%, giúp khối tài sản của Wang Zelong lần này đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ vàlọt vào danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes. Mặc dù tuổi đời non trẻ, nhưng tuổi nghề với nhiều năm kinh nghiệm phong phú trên thị trường vốn và đầu tư đã giúp doanh nhân trẻ có được vị thế như ngày hôm nay.

TL