Vĩnh Phúc: Một giải đấu SEA Games 31 thành công

14:02 25/05/2022

Khép lại kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Vĩnh Phúc, đã để lại những kỷ niệm đẹp và ấn tượng trong lòng bạn bè quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam đã giành 5/11 Huy chương Vàng môn Muay tại SEA Games 31, vượt qua “đối thủ nặng ký” Thái Lan. Các vận động viên (VĐV) Bùi Yến Ly, Nguyễn Doãn Long, Bàng Thị Mai, Nguyễn Thị Phương Hậu đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Đặc biệt, tấm Huy chương Vàng của VĐV Nguyễn Trần Duy Nhất ở hạng cân 60 kg khi chiến thắng “kỳ phùng địch thủ” Chonlawit Preedasak của Thái Lan đã để lại một kỳ tích và sự hồi hộp kịch tính cho khán giả.

Ảnh minh họa
Võ sĩ 7 lần vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất đã không lỡ hẹn với chiếc huy chương Vàng tại sea game 31

Với môn Golf, do đặc thù thi đấu diễn ra trong không khí tĩnh lặng, sự cổ vũ, vỗ tay khích lệ chỉ diễn ra trong vài giây khi VĐV có kết quả. Tuy vậy, môn thể thao này cũng thu hút khá nhiều khán giả tới cổ vũ và kỳ thi đấu cũng được diễn ra thành công tốt đẹp tại Sân Golf Đầm Vạc.

Để có giải đấu thành công trên, công tác đảm bảo an ninh cho các đoàn thi đấu như xe dẫn đoàn, an ninh trật tự vòng trong, vòng ngoài; công tác phòng cháy, chữa cháy được lực lượng công an triển khai thực hiện tốt khiến các đoàn VĐV, huấn luyện viên, trọng tài hay khách mời khi tới Vĩnh Phúc luôn cảm thấy an toàn và thoải mái.

Bên cạnh đó, công tác phục vụ cho thi đấu được chuẩn bị chu đáo, thường xuyên và dự phòng; công tác quảng bá và xúc tiến du lịch được thực hiện tốt, Sở VH-TT&DL đã bố trí lịch đưa các đoàn theo hình thức tour ngắn trong ngày đến các điểm nổi tiếng như Khu danh thắng Tây Thiên, Khu du lịch Tam Đảo, Đại Lải.

Ngoài ra, hệ thống tuyên truyền, quảng bá về du lịch qua băng rôn, panô hay các sản phẩm lưu niệm, quà tặng được trưng bày tại các khách sạn lưu trú 5 sao cũng được đẩy mạnh như Flamingo Đại Lải Resort, DIC-Star Vĩnh Phúc được bạn bè quốc tế đánh giá ấn tượng, để lại nhiều tình cảm lắng đọng sâu sắc.

SEA Games 31 diễn ra trang trọng, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á - đánh dấu một sự kiện quan trọng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

 PV