Vĩnh Phúc: Lễ trồng cây tại con đường du lịch hoài niệm di tích quốc gia

20:56 19/03/2021

Ngày 19/3, tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Viện Kinh tế văn hóa, UBND huyện Bình Xuyên tổ chức lễ trồng cây tại con đường du lịch hoài niệm di tích quốc gia.

Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cùng các đại biểu trồng cây tại huyện Bình Xuyên.
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cùng các đại biểu trồng cây tại huyện Bình Xuyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc tổ chức lễ trồng cây nhằm hưởng ứng phát động trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ với sự tham gia của đông đảo các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân.

Việc lựa chọn thị trấn Hương Canh làm địa điểm trồng cây cũng là khởi đầu con đường du lịch hoài niệm liên kết các di tích quốc gia và các địa danh lịch sử của Vĩnh Phúc và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, qua đó góp phần liên kết, phát triển văn hóa và du lịch của vùng.

Việc trồng cây tại con đường du lịch hoài niệm di tích quốc gia do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là đầu mối phối hợp với các đơn vị tổ chức tại huyện Bình Xuyên nằm trong kế hoạch trồng cây của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021 và 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

 PV