Vĩnh Phúc: Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII

17:39 07/12/2022

Chiều 7/12/2022, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phục hồi nhanh và phát triển, với 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. GRDP tăng 9,54% so với năm 2021; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, cả năm ước đạt 35.700 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2021, cao nhất từ trước tới nay. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Ảnh minh họa
Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII. 

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo UBND tỉnh trình; báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh; tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021- 2026... Đồng thời, dành nhiều thời gian thảo luận tại hội trường, thảo luận ở tổ; tiến hành giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm; xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

P.V