VINAFOOD 2 sẽ xuất 50 nghìn tấn gạo sang Bangladesh
Ủy ban Nội các về các vấn đề kinh tế Bangladesh quyết định mua gạo từ các nguồn khác nhau để giảm thiểu rủi ro, trong đó có gạo Việt Nam.
Mới đây tại cuộc họp của Ủy ban Nội các về các vấn đề kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính Bangladesh chủ trì, Ủy ban Nội các về các vấn đề kinh tế của Bangladesh đã thông qua đề xuất nhập khẩu tổng cộng 350 nghìn tấn gạo Việt Nam, Ấn Độ và Thái Lan theo phương thức mua sắm trực tiếp (DPM).
Được biết, Ủy ban Nội các về các vấn đề kinh tế quyết định mua gạo từ các nguồn khác nhau để giảm thiểu rủi ro, trong đó có gạo Việt Nam. Các đại sứ Bangladesh tại Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam sẽ đàm phán với các công ty, tổ chức tương ứng và ấn định giá gạo nhập khẩu.
Cụ thể, nhập khẩu 150 nghìn tấn gạo đồ không phải basmati từ Tập đoàn Vật tư Dân dụng Nhà nước của Ấn Độ (PUNSUP); nhập khẩu 150 nghìn tấn gạo từ Hội đồng Nông dân Quốc gia Sakonnakhon của Thái Lan; nhập khẩu 50 nghìn tấn gạo trắng từ Tổng công ty Lương thực Miền Nam (VINAFOOD 2).
Ngoài ra, chính phủ Bangladesh cũng giảm thuế nhập khẩu đối với gạo trắng từ 65% xuống 25% như một phần trong nỗ lực tăng nguồn cung thị trường. Sự thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 30/4/2021.
Chính phủ Bangladesh cũng thông báo tổ chức một cuộc đấu thầu gạo mới để nhập khẩu 50.000 tấn gạo đồ bất kể xuất xứ. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là ngày 18/3/2021. Buổi đấu thầu sẽ diễn ra vào ngày 18/03/2021 lúc 14h30.
Linh Anh
Cùng chuyên mục
Mỹ gia hạn kết luận điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá gỗ dán từ Việt Nam
Việt Nam nhập siêu hơn 46 tỷ USD từ Trung Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Ả-rập Xê-út tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tại tỉnh Al Kharj
Tại sao doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần đàm phán lại hợp đồng xuất khẩu gạo với Ấn Độ?
Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào ước tăng 20%
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?