Vietnam Startup Day 2018 kết nối cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam với quốc tế

00:00 12/10/2020

Trong 2 ngày (24 - 25/8) vừa qua tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội khởi nghiệp Việt Nam - VietNam Startup Day 2018.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với chủ đề án trong sự kiện. Ảnh: Trường Giang.

Sự kiện thu hút sự tham gia của top 60 doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam, cùng các sàn giao dịch và đầu tư khởi nghiệp của 200 dự án khởi nghiệp tiêu biểu trên cả nước. 

Vietnam Startup Day 2018 là sự kiện thường niên chuyên sâu diễn ra lần thứ 6 dành cho cộng đồng khởi nghiệp trên cả nước. Những hoạt động năm nay gồm: Giới thiệu các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo; kết nối đầu tư, nguồn vốn cho khởi nghiệp; kết nối truyền thông cho khởi nghiệp; kết nối đối tác và nhân lực cho các mô hình khởi nghiệp. 
Với sự bảo trợ bởi Đề án 844 của Chính phủ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, Vietnam Startup Day 2018 hướng đến việc kết nối cộng đồng khởi nghiệp quốc tế và thu hút hơn 20 doanh nghiệp khởi nghiệp các nước như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore,… tham gia. Ban tổ chức sự kiện đánh giá, qua 5 năm tổ chức, Vietnam Startup Day đã tạo mối liên kết trong mạng lưới khởi nghiệp với hơn 600 mô hình khởi nghiệp được giới thiệu đến công chúng, giá trị giao dịch thương mại và đầu tư hơn 80 tỷ đồng.
Điểm nhấn của sự kiện là vòng chung kết cuộc thi Vietnam Startup Wheel 2018, dành cho các mô hình, doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động dưới 5 năm. Đặc biệt cuộc thi năm nay không giới hạn độ tuổi, và mở rộng đối tượng dành cho các nhà nghiên cứu khoa học.
Phát biểu trong khi tham quan các gian hàng trong sự kiện (vào chiều 24/8), Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đặt nhiều kỳ vọng vào lớp trẻ hiện nay. “Các bạn hãy quyết tâm sáng tạo, tôi tin vào năng lực sáng tạo của người Việt, nhất định sẽ đưa đất nước đi lên, đưa thành phố đi lên”, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định.
Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm Startup đến với ngành giáo dục, y tế… Ngoài ra, cần hỗ trợ các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; kết nối đầu tư ban đầu để tìm được khách hàng tương lai, nguồn vốn cho khởi nghiệp; kết nối truyền thông cho khởi nghiệp; kết nối đối tác và nhân lực cho các mô hình khởi nghiệp…

 Nam Thành