Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chính phủ mới của Nhật Bản

11:08 05/10/2021

Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ mới của Nhật Bản để đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

  Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Nhân dịp ông Kishida Fumio được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản, ngày 4/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi thư chúc mừng ông Motegi Toshimitsu được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Nhật Bản có Thủ tướng mới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chúc mừng ông Kishida Fumio được bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Kishida Fumio, đất nước Nhật Bản tiếp tục phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc.

Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ mới của Nhật Bản để đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản không ngừng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Kishida Fumio, năm nay 64 tuổi, đã được Quốc hội Nhật bầu làm Thủ tướng mới của Nhật hôm 4/10, sau khi được chọn làm lãnh đạo của đảng Dân chủ tự do cầm quyền hôm 29/9. Ông Kishida chính thức nhậm chức vào chiều tối qua, 4/10.

Ông Kishida từng nắm vị trí Ngoại trưởng và Trưởng chính sách của Đảng Dân chủ tự do dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe.

PV