Việt Nam chiếm 64,11% thị phần tiêu thụ nông sản của Campuchia

11:45 18/10/2021

Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết Việt Nam là thị trường lớn nhất trong số 90 quốc gia nhập khẩu nông sản của Campuchia từ đầu năm đến nay.

Bộ trưởng Veng Sakhon trích dẫn báo cáo từ cơ sở dữ liệu kiểm dịch thực vật quốc gia của Tổng cục Nông nghiệp Campuchia cho biết, trong 9 tháng năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu nông sản tới 90 quốc gia với tổng khối lượng 5,93 triệu tấn. Trong đó, Việt Nam là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Campuchia, chiếm 64,11%, vượt trội so với các thị trường lớn tiếp theo là Thái Lan chiếm 21,49% và Trung Quốc là 9,69%. Khối lượng xuất khẩu nông sản sang 87 quốc gia còn lại chỉ chiếm 4,71%. 

  Campuchia xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp ra 90 thị trường trên thế giới, thu về hơn 3 tỷ USD trong 09 tháng qua.

Bất chấp những khó khăn và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay Campuchia vẫn xuất khẩu được các sản phẩm nông nghiệp ra 90 thị trường trên thế giới, thu về hơn 3 tỷ USD với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực bao gồm gạo, sắn, hạt điều, ngô, đậu nành, chuối tươi, bưởi, xoài, hạt tiêu, thuốc lá. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 09 tháng năm 2021, kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 7.245 triệu USD, tăng 90,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hàng Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 3.708 triệu USD, tăng 396,4% và hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3.537 triệu USD tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2020. Về cán cân thương mại giữa hai nước, 09 tháng năm 2021, Việt Nam nhập siêu từ Campuchia là 171 triệu USD. Hàng hóa Việt Nam nhập siêu từ Campuchia chủ yếu là hạt điều và cao su.

Theo VOV