Viên kim cương hơn 200 carat được trưng bày sau 20 năm

14:30 27/03/2022

Sau 20 năm được tìm thấy, viên kim cương trắng biệt danh ‘The Rock’ nặng 228,31 carat lần đầu tiên được trưng bày ở Dubai.

 

‘The Rock’ được dự kiến có giá khoảng 20 - 30 triệu USD
‘The Rock’ được dự kiến có giá khoảng 20 - 30 triệu USD.

"Khu vực Trung Đông luôn dành sự trân trọng tuyệt vời cho trang sức và đá quý đỉnh cao", Rahul Kadakia, Giám đốc quốc tế mảng trang sức của Christie's cho biết. "Chúng tôi cho rằng sẽ rất tuyệt nếu ra mắt viên kim cương tại khu vực có rất nhiều nhà sưu tầm tuyệt vời đối với những viên đá quý quan trọng của tự nhiên này".

Viên kim cương ‘The Rock’ được tìm thấy hơn 20 năm trước tại Nam Phi. Sau khi được trưng bày tại cơ sở của Christie's ở Dubai từ ngày 26 đến 29/3. Viên đá quý sẽ được mang đến các thành phố Đài Bắc và New York, sau đó chuyển về Geneva, Thụy Sĩ để tổ chức đấu giá vào ngày 11/5.

Hãng Christie's khẳng định đây là viên kim cương trắng lớn nhất từng được bán đấu giá, có chiều dài hơn 5 cm, rộng khoảng 3,4 cm và dày khoảng 2,2 cm.

‘The Rock’ được dự kiến có giá khoảng 20 - 30 triệu USD. Theo Christie's, kỷ lục đấu giá trước đó cho viên kim cương không màu lớn nhất là viên kim cương lấp lánh 163,41 carat, được bán tháng 11/2017 với giá 33,7 triệu USD. Đầu năm nay, hãng đấu giá Sotheby's ở London cũng bán viên kim cương đen The Enigma 555,55 carat với giá 4,3 triệu USD.

 (Theo AFP)