Hàn Quốc chấm dứt quy định bắt buộc hành khách xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành

17:55 31/08/2022

Thông báo này của Hàn Quốc đi theo sau các động thái tương tự từ Nhật Bản và các quốc gia khác trong việc loại bỏ yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành.

Một địa điểm thử nghiệm tại sân bay quốc tế Incheon ở Incheon. Khách du lịch đến Hàn Quốc sẽ vẫn phải được kiểm tra COVID trong vòng 24 giờ sau khi hạ cánh. © Reuters

Một địa điểm xét nghiệm tại sân bay quốc tế Incheon. Khách du lịch đến Hàn Quốc sẽ vẫn phải xét nghiệm COVID trong vòng 24 giờ sau khi hạ cánh. Ảnh: Reuters.

Hàn Quốc vào thứ Bảy (3/7) sẽ cho phép du khách nhập cảnh vào đất nước này mà không cần phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành, mặc dù họ vẫn sẽ phải thực hiện xét nghiệm PCR trong vòng 24 giờ sau khi đến.

Việc nới lỏng các quy tắc mới nhất diễn ra trong bối cảnh số trường hợp đang bắt đầu giảm dần. Các ca nhiễm COVID hàng ngày trong những tuần gần đây đã dao động khoảng 100.000, giảm so với hơn 180.000 vào giữa tháng 8.

Lee Ki-il, Thứ trưởng Y tế của đất nước đã chia sẻ với các phóng viên rằng: “Số ca nhiễm hàng tuần đã giảm lần đầu tiên sau chín tuần, và virus đang có dấu hiệu chậm lại”.

Thông báo này của Hàn Quốc đi theo sau các động thái tương tự từ Nhật Bản và các quốc gia khác trong việc loại bỏ yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành.

Peck Kyong-ran, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, số ca nhiễm có thể tăng lên sau kỳ nghỉ lễ, nhưng các số liệu có thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Hàn Quốc vẫn đề ra quy định đeo khẩu trang trong không gian kín và yêu cầu những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID phải cách ly trong bảy ngày.

Lyly