UAE - Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải

20:46 23/02/2022

Ngày 23/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tiếp và làm việc với ông Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực GTVT.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể (bên phải) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể (bên phải) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Việt Nam và UAE thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1993, hai nước luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông và nằm trong nhóm 10 nước xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trên thế giới.

Trong lĩnh vực GTVT, hai nước có sự hợp tác nổi bật về hàng không và hàng hải. Hiện có 2 hãng hàng không của UAE đang khai thác thị trường hàng không UAE - Việt Nam và có Tập đoàn của UAE liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng cảng biển nước sâu tại TP.HCM.

Đánh giá cao Đại sứ Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri thời gian qua tích cực kết nối, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực GTVT giữa hai nước, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ tiếp tục là cầu nối để tăng cường hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực hàng không, hàng hải và mở rộng sang các lĩnh vực đầu tư hạ tầng GTVT khác.

“Trong 5 năm tới, Việt Nam đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nhằm tạo đột phá lớn về đường bộ, hàng không, cảng biển. Trong đó, có nhiều dự án lớn như xây dựng 3.000km đường cao tốc, xây dựng, đầu tư giai đoạn 1 dự án cảng hàng không sân bay quốc tế Long Thành, nghiên cứu mở rộng cảng hàng không Nội Bài, nâng cấp một số cảng biển lớn… Tôi mong muốn các nhà đầu tư UAE sẽ tham gia đầu tư vào các dự án kết cấu phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam”, Bộ trưởng nói.

Đại sứ Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp hai nước có sự hợp tác tích cực, chặt chẽ trong lĩnh vực GTVT. Nhân dịp này, Đại sứ giới thiệu với Bộ trưởng về sáng kiến “Hộ chiếu logistics thế giới” (World Logistics Passport) của UAE và đề nghị Bộ GTVT giới thiệu, vận động doanh nghiệp dịch vụ, hậu cần tại Việt Nam tham gia chương trình trên. Đây là sáng kiến được Bộ Kinh tế UAE công bố và chính thức giới thiệu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ lần thứ 50 vào tháng 1/2020, với sự tham gia của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

“Chương trình này giúp thúc đẩy thương mại Việt Nam - UAE và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia chương trình này giúp mang lại lợi ích thương mại cho hai bên”, Đại sứ UAE nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, ủng hộ sáng kiến trên và sẽ giới thiệu rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, nhất là doanh nghiệp lớn ngành GTVT. “Tôi tin rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm, tham gia vào chương trình này”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao đổi với Đại sứ UAE.

PV