Tỷ phú hoàng gia UAE và bộ sưu tập xe hơi đồ sộ đầy tâm huyết

22:27 29/11/2022

Sheikh Hamad là thành viên của gia đình hoàng gia cầm quyền của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và có giá trị tài sản ròng cá nhân hơn 20 tỷ USD. Ông đã dành cả đời để sưu tập hàng trăm chiếc ôtô hiếm và kỳ quặc, trong đó có một số chiếc giữ kỷ lục thế giới.

bộ sưu tập xe hơi đồ sộ được phân chia tại bốn bảo tàng ở UAE, Morocco và các nơi khác.

Sheikh Hamad sở hữu bộ sưu tập xe hơi đồ sộ được phân chia tại bốn bảo tàng ở UAE, Morocco và các nơi khác.

Bạn làm gì khi là một trong những người giàu nhất hành tinh này với hàng tỷ USD tùy ý sử dụng? Rõ ràng, bạn có thể sẽ tiêu xài thoải mái để thỏa mãn tất cả những mong muốn của mình mà không cần phải đắn đo suy nghĩ, phải không? Tuy nhiên, mỗi người sẽ có một cách tiêu tiền khác nhau. Trong trường hợp của Sheikh Hamad bin Hamdan al Nahyan, còn được gọi là Sheikh Hamad lại có niềm vui khác, ông bị “ám ảnh” bởi ô tô. Ông đã dành cả đời để tích lũy hàng trăm sáng tạo ô tô cực hiếm và kỳ quặc, trong đó có một số chiếc giữ kỷ lục thế giới.

Sheikh Hamad là thành viên của gia đình hoàng gia cầm quyền của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và có giá trị tài sản ròng cá nhân hơn 20 tỷ USD, theo Celebrity Net Worth.

Gia đình ông đã cai trị Abu Dhabi trong hơn ba thế kỷ và phần lớn tài sản đến từ quyền kiểm soát của gia đình Sheikh Hamad đối với các mỏ dầu của Abu Dhabi, chiếm 95% sản lượng dầu của UAE, Celebrity Net Worth đưa tin vào năm 2018.

Sheikh Hamad bị ám ảnh bởi ôtô. Ông đã dành cả đời để sưu tập hàng trăm chiếc ôtô hiếm và kỳ quặc, trong đó có một số chiếc giữ kỷ lục thế giới. 

Có vẻ như vị tỉ phú 74 tuổi này thích sống theo phương châm “chơi lớn hoặc không”, thể hiện rõ qua bộ sưu tập xe hơi đồ sộ được phân chia tại bốn bảo tàng ở UAE, Morocco và các nơi khác.

Không có hứng thú với những chiếc siêu xe đắt tiền

Thành viên của gia tộc Hoàng gia UAE có biệt danh "tỷ phú cầu vồng" hoặc "Sheikh cầu vồng" bởi ông đặc biệt yêu thích dãy màu sắc này. Có ít nhất 7 chiếc Mercedes 500 SELs thuộc quyền sở hữu của Sheikh Hamad được sơn theo màu cầu vồng.

Theo Business Insider, vào đầu những năm 1990, ông đã yêu cầu hãng Mercedes chế tạo cả một đội xe Mercedes S hoàn thiện với đủ màu sắc của cầu vồng làm quà cưới.

Ngoài ra, một chiếc trực thăng cũng được trang trí theo phong cách tương tự. Trong bảo tàng của ông, dải màu sắc này cũng thường xuyên xuất hiện.

Một chiếc trực thăng với thiết kế màu sắc cầu vồng.
Một chiếc trực thăng với thiết kế màu sắc cầu vồng.

Theo Road and Track, thú chơi siêu xe của ông Sheikh Hamad khác với các "tay chơi" khác ở chỗ là vị tỷ phú này không có hứng thú với những chiếc siêu xe đắt tiền của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu.

Chiếc xe thể thao duy nhất trong bộ sưu tập là chiếc Porsche Boxster thế hệ đầu tiên. Thay vào đó, Sheikh Hamad thích những chiếc xe địa hình có phần cồng kềnh hay những chiếc xe cổ của Mỹ và xe của hãng Mercedes-Benz.

Điều thú vị nữa là 1/3 bộ sưu tập xe của ông là Mercedes, trong khi ông không sở hữu một chiếc xe nào do Audi hay BMW chế tạo.

Sáng tạo ô tô điên rồ nhất do chính tỷ phú Sheikh thiết kế

Trên Instagram của Sheikh Hamad có thể thấy rằng, ông có một nỗi ám ảnh về việc trở nên vĩ đại, điều này được thể hiện rõ ràng qua những bản sao khổng lồ của nhiều loại ô tô khác nhau.

Tuy nhiên, hơn một thập kỷ trước, mối quan tâm của Sheikh Hamad về kích thước siêu lớn đã chuyển sang một loại dự án rất khác. Theo Business Insider, tỷ phú Sheikh đã cho người khắc tên ông lên một hòn đảo hầu như không có người ở gần Abu Dhabi có tên là Al Futaisi, tạo thành những dòng nước trên cát.

Chuỗi kênh đào quanh co được khắc vào đầu phía nam của hòn đảo để đánh vần tên đầu tiên của ông với chiều dài gần 3km. Dòng chữ khắc lớn đến mức thực sự có thể nhìn thấy nó từ ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, những dòng chữ đã biến mất một cách bí ẩn vài năm sau đó. Hiện vẫn chưa rõ tại sao Sheikh Hamad lại vội vàng dỡ bỏ nó.

Sheikh Hamad có một số kỷ lục thế giới mang tên mình, bao gồm Kỷ lục Guinness Thế giới về bộ sưu tập xe 4×4 lớn nhất với 718 chiếc. Trong khi Bảo tàng ô tô quốc gia Emirates hình kim tự tháp của ông chứa hơn 200 chiếc. Theo trang web của bảo tàng, ông cũng xây dựng một bảo tàng dành riêng cho xe địa hình ở Sharjah, nơi bạn có thể tìm thấy một số sáng tạo ô tô điên rồ nhất do chính tỷ phú Sheikh thiết kế.

Một trong những sáng tạo độc đáo nhất nằm trong bộ sưu tập là một chiếc caravan hình quả địa cầu khổng lồ. Mô hình này được thiết kế theo tỷ lệ 1:1 triệu so với kích cỡ thực của trái đất và lắp thêm bánh xe phía dưới, theo Caravan Times.

Tuy nhiên, mẫu xe này cần phương tiện kéo để di chuyển. Bên trong chiếc xe là một căn nhỏ thu nhỏ với 9 phòng khách và 9 phòng tắm.

mô hình xe hình quả địa cầu thuộc quyền sở hữu của vị tỷ phú UAE.
Mô hình xe hình quả địa cầu thuộc quyền sở hữu của vị tỷ phú UAE..

Bộ sưu tập của Sheikh Hamad còn bao gồm một bản sao khổng lồ của chiếc xe Jeep Willys từng được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Chiếc xe này từng được công nhận là ôtô có động cơ lớn nhất thế giới vào năm 2010, cùng với chiều cao 6,5 m, không thể để vừa vào bên trong bảo tàng mà phải trưng bày bên ngoài.

Kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận chiếc xe jeep này là chiếc xe có động cơ lớn nhất thế giới vào năm 2010
Kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận chiếc xe jeep này là chiếc xe có động cơ lớn nhất thế giới vào năm 2010.

Bộ sưu tập kỳ lạ của Sheikh Hamad còn có chiếc SUV lớn nhất thế giới. Được gọi là Dhabiyan, chiếc ôtô khổng lồ này có 10 bánh, dài 10,8 mét, được ghép lại với nhau từ một số xe thương mại và một chiếc xe tải quân sự, theo Times Now News. Nó có kích thước khổng lồ đến mức khiến chiếc Ford F-150 trông giống như một chiếc ô tô đồ chơi.

Tất nhiên, Sheikh Hamad cũng sở hữu chiếc xe bán tải lớn nhất thế giới, là bản sao siêu lớn của chiếc Dodge Power Wagon những năm 1950, có kích thước bằng 64 lần so với xe thật, theo Financial Express. Chiếc xe tải cũng là một biệt thự sang trọng với bốn phòng ngủ lớn có máy lạnh, phòng khách, phòng tắm và thậm chí cả khoảng sân bên trong.

Sheikh Hamad cũng sở hữu chiếc xe bán tải lớn nhất thế giới, là bản sao siêu lớn của chiếc Dodge Power Wagon những năm 1950
Sheikh Hamad cũng sở hữu chiếc xe bán tải lớn nhất thế giới, là bản sao siêu lớn của chiếc Dodge Power Wagon những năm 1950.

Sheikh Hamad cũng đã quyết định tạo ra một bản sao khổng lồ của chiếc SUV có nguồn gốc từ quân đội. Chiếc xe đáng kinh ngạc này đã được tiết lộ vào đầu năm nay và được trao kỷ lục thế giới cho chiếc Hummer lớn nhất còn tồn tại. Nó lớn hơn một chiếc Hummer H1 bình thường ba lần về tỷ lệ và 27 lần về thể tích.

Chiếc Hummer H1 siêu lớn
Chiếc Hummer H1 siêu lớn của Sheikh Hamad thiết kế lớn hơn một chiếc Hummer H1 bình thường ba lần về tỷ lệ và 27 lần về thể tích

Mai Anh (t/h)