Quỹ đầu tư PAG của Hồng Kông đàm phán để mua lại Huis Ten Bosch ở Nhật Bản với giá 730 triệu USD

16:45 21/08/2022

HIS nắm giữ 66,7% cổ phần của Huis Ten Bosch. Số cổ phần còn lại do các công ty địa phương như Saibu Gas và JR Kyushu nắm giữ. PAG dự định mua hơn 90% cổ phần, với giá trị của thương vụ được cho là khoảng 100 tỷ yên (tương đương 730 triệu USD).

Huis Ten Bosch

Cung điện nguy nga cùng khung cảnh khu phố tái hiện hình ảnh của Hà Lan tại Công viên giải trí Huis Ten Bosch nhằm đánh dấu mối quan hệ thương mại hàng thế kỷ của Nagasaki với Hà Lan. Ảnh: Kyodo

Trang tin Nikkei Asia cho biết, Công ty du lịch Nhật Bản HIS đang đàm phán để bán cổ phần của mình trong Huis Ten Bosch, một khu giải trí ở thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki cho quỹ đầu tư PAG có trụ sở tại Hồng Kông. Công ty đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận về thương vụ này vào cuối tháng này.

HIS nắm giữ 66,7% cổ phần của Huis Ten Bosch. Số cổ phần còn lại do các công ty địa phương như Saibu Gas và JR Kyushu nắm giữ. PAG dự định mua hơn 90% cổ phần, với giá trị của thương vụ được cho là khoảng 100 tỷ yên (tương đương 730 triệu USD).

PAG đã đầu tư vào các doanh nghiệp ở châu Á, chẳng hạn như Universal Studios Japan  một trong sáu công viên giải trí của Universal Studios, được sở hữu và điều hành bởi USJ LLC nhà đầu tư và điều hành bất động sản thương mại hàng đầu của Trung Quốc Wanda Commercial Management Group và  công ty phát triển các dịch vụ phát trực tuyến âm nhạc cho thị trường Trung Quốc Tencent Music Entertainment Group. Một số các lĩnh vực mà họ đang hướng tới là giải trí, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính.

Mặt khác, HIS hy vọng sẽ huy động được lượng lớn tiền mặt thông qua việc bán cổ phần, vì hoạt động kinh doanh của công ty đã sa sút trong bối cảnh nhu cầu đi lại giảm kéo dài do đại dịch COVID-19.

HIS ghi nhận khoản lỗ kỷ lục của tập đoàn trong năm tài chính kết thúc vào tháng 10 năm 2021. Họ báo cáo khoản lỗ 26,9 tỷ yên (tương đương 196,5 triệu USD) trong 6 tháng đầu năm 2022 (từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022) do sự phục hồi chậm chạp của các chuyến du lịch nước ngoài và hoạt động kém hiệu quả của đơn vị bán lẻ. Cùng kỳ năm ngoái, công ty ghi nhận mức lỗ 23,5 tỷ yên (tương đương 171,7 triệu USD).

Công ty đã chuyển nhân viên của mình tại Huis Ten Bosch sang các công ty khác và bán tài sản cùng các công ty con nhằm nỗ lực cắt giảm chi phí và huy động tiền mặt. 

Cẩm Tú