U22 Việt Nam vs U22 Lào: Quang Hải nhập trận, Tiến Dũng dự bị

00:00 12/10/2020

Ở cuộc đọ sức với U22 Lào chiều nay, HLV Park Hang Seo đã quyết định điền tên đội trưởng Quang Hải vào đội hình xuất phát của U22 Việt Nam. Trong khi đó, thủ môn Tiến Dũng phải nhường vị trí bắt chính cho Văn Toản.

U22 Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ 2 tại SEA Games 30.

Trong trận ra quân tại bảng B vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30, HLV Park Hang-seo quyết định tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất khi đối thủ chỉ là U22 Brunei. Những Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu ngồi dự bị, trong khi Trọng Hoàng, Tiến Linh vào sân trong hiệp 2.

Trước một U22 Brunei yếu nhất bảng, U22 Việt Nam đã dù không thi đấu quá thuyết phục, đặc biệt là khâu dứt điểm, vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng 6-0. Đây là trận đấu mà Hà Đức Chinh đã phần nào cho thấy sự toàn diện của mình khi ghi tới 4 bàn thắng, trong đó có 3 bàn từ các pha đánh đầu và đều xuất phát từ những tình huống cố định.

Rõ ràng, khả năng tì đè và không chiến tốt của Hà Đức Chinh sẽ là một phương án hữu hiệu cho HLV Park Hang-seo ở những trận đấu gặp những đối thủ ngang tài ngang sức và cần phải giải quyết trong những thời khắc quyết định. Tuy vậy, nhiều khả năng trong trận đấu với U22 Lào chiều nay, Hà Đức Chinh sẽ ngồi dự bị để nhường chỗ cho Tiến Linh. Tiến Linh đã có những trận đấu tốt cho ĐTQG, nhưng quãng thời gian hơn 1 tháng rời xa U22 khiến anh cần phải có những trận đấu để tìm lại sự ăn ý cùng các đồng đội.

So với U22 Brunei, U22 Lào rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đội bóng này đã tiến bộ rất nhiều thời gian gần đây và quan trọng hơn cả, họ có trong đội hình một Soukaphone Vongchiengkham dày dạn kinh nghiệm. Tiền đạo nhỏ con này được mệnh danh là “Messi Lào” và hiện thi đấu tại giải VĐQG Thái Lan. Trong trận ra quân, dưới sự dìu dắt của anh, U22 Lào đã thủ hòa U22 Singapore 0-0.

Chắc chắn, HLV Park Hang-seo không muốn mạo hiểm trước U22 Lào, vậy nên sẽ tung ra gần như tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình. Ở tuyến trên, Quang Hải sẽ vào sân để làm nhiệm vụ “kiến tạo” cho Tiến Linh, ở tuyến giữa, Hùng Dũng sẽ làm nhiệm vụ thu hồi và điều tiết bóng. Hai bên cánh thuộc về Văn Hậu và Trọng Hoàng, những tuyển thủ xuất sắc của ĐTQG.

Chiến thắng trước U22 Lào là điều mà HLV Park Hang-seo cùng các học trò hướng tới, dù nó chưa thể đảm bảo cho tấm vé đi tiếp của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi một chiến thắng sẽ mang tới những hiệu ứng tâm lý tích cực và giúp tất cả sẵn sàng cho những trận chiến khó khăn với U22 Indonesia hay U22 Thái Lan ở phía trước.

Lâm Văn