Tỷ phú Philippines Ramon Ang tăng cường các khoản đầu tư năng lượng mặt trời

11:34 12/07/2021

Tỷ phú Ramon Ang cũng mong muốn Philippine loại bỏ các dự án than nhằm giảm thiểu lượng carbon ở mức thấp hơn.

Ramon Ang của San Miguel tham dự cuộc họp đại hội đồng thường niên của công ty, tại Manila, Philippines, vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 6 năm 2011.

Ramon Ang của San Miguel tham dự cuộc họp đại hội đồng thường niên của công ty, tại Manila, Philippines, vào năm 2011. Ảnh: BLOOMBERG

San Miguel - do tỷ phú Ramon Ang kiểm soát - đang tăng cường đầu tư vào các khu trang trại năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác, đồng thời loại bỏ các dự án than nhằm giúp đất nước Philippines giảm lượng khí thải carbon.

“Hành trình phát triển bền vững của chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng,” Ang, chủ tịch của San Miguel, cho biết trong một bài đăng trên Facebook mới đây. “Gần đây, chúng tôi đã thực hiện một bước quan trọng là loại bỏ các dự án than mới khỏi kế hoạch mở rộng của mình. Thay vào đó, chúng tôi đang tăng cường công suất năng lượng tái tạo của mình. Điều này không hề dễ dàng vì đất nước chúng ta vẫn phụ thuộc nhiều vào các nguồn điện truyền thống đáng tin cậy và giá cả phải chăng", ông nhấn mạnh.

Philippines phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, với 58,2 gigawatt giờ điện được sản xuất vào năm 2020 là từ các nhà máy nhiệt điện than, dữ liệu của chính phủ cho thấy. Hiện chỉ 21% sản lượng điện của đất nước đến từ các nguồn năng lượng tái tạo.

San Miguel, chiếm khoảng 1/5 công suất phát điện lắp đặt của cả nước, vào tháng 4 cho biết họ sẽ đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng 31 cơ sở lưu trữ năng lượng pin mới, với công suất định mức 1.000 megawatt, trên khắp Philippines.

Ang, 67 tuổi, cho biết: “Chúng tôi đã đạt đến một giai đoạn mà thông qua hợp tác chiến lược và sử dụng công nghệ mới, chúng tôi tự tin có thể chuyển đổi sang một tương lai giảm thiểu lượng carbon ở mức thấp hơn mà không ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nền kinh tế.

Ang - người đã mua lại phần lớn cổ phần của mình từ cố tài phiệt Eduardo Cojuangco Jr vào năm 2012 - đã biến San Miguel từ một nhà sản xuất bia và thực phẩm thành một trong những tập đoàn đa dạng nhất của đất nước với sở thích về bất động sản, lọc dầu, sản xuất điện và cơ sở hạ tầng.

Dự án tham vọng nhất của ông là xây dựng một sân bay quốc tế khổng lồ - sẽ tiêu tốn 740 tỷ peso (tương đương với số tiền kỷ lục là 14,8 tỷ USD) trên khu đất rộng 2.500 ha (25 triệu mét vuông) ở tỉnh Bulacan, cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 40 km về phía bắc. Khi hoàn thành, sân bay này có thể đón tới 100 triệu lượt hành khách mỗi năm, gấp ba lần công suất của Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino, cửa ngõ chính của đất nước.

Ang được xếp hạng là người giàu thứ 12 ở Philippines với giá trị tài sản 2,2 tỷ USD khi Danh sách tỷ phú thế giới được công bố vào tháng 4 vừa rồi.

Lyly (Theo Forbes)