Tỷ phú Leon Cooperman gọi thuế tài sản là “ngu ngốc”

09:06 05/03/2021

Leon Cooperman trả lời CNBC hôm thứ Tư rằng những người giàu sẽ tìm cách trốn thuế nếu dự luật được thông qua và có nhiều cơ chế tốt hơn để nâng cao doanh thu của chính phủ liên bang.

Tỷ phú Leon Cooperman
Tỷ phú Leon Cooperman. (Ảnh: internet)

Ông bày tỏ quan điểm trên Sqawk Box: “Ý tưởng này không có giá trị. Thật là ngu ngốc. Có lẽ nó còn chẳng hợp pháp”. “Nếu thuế tài sản được thông qua, hãy ra ngoài và mua cho mình một ít vàng vì mọi người sẽ tìm cách che giấu sự giàu có của họ” Cooperman nói thêm.

Phát biểu của Cooperman diễn ra sau khi Đảng Dân chủ Massachusetts và các thành viên cấp tiến khác trong Quốc hội công bố kế hoạch của họ về mức thuế tài sản hàng năm là 2% (còn gọi là thuế 2 xu) trên mỗi một đô la của người sở hữu từ 50 triệu đến 1 tỷ. Những người có tài sản được định giá trên 1 tỷ đô la sẽ phải chịu thuế hàng năm là 3% hoặc 3 xu cho mỗi đô la trên ngưỡng đó.

Theo trích dẫn một phân tích từ các nhà kinh tế học Emmanuel Saez và Gabriel Zucman của Đại học California-Berkeley, những người ủng hộ đề xuất thuế tài sản cho biết, nó sẽ tăng ít nhất 3 nghìn tỷ đô la doanh thu trong 10 năm. Ngoài ra, đề xuất của Warren bao gồm tiền cho Sở Thuế vụ để giúp thực hiện và thực thi đánh thuế tài sản.

Cooperman cho hay: “Tôi tin tưởng vào cơ cấu thuế thu nhập lũy tiến. Tôi tin rằng những người giàu nên trả nhiều tiền hơn” nhưng “Câu hỏi khiến chúng ta phải suy ngẫm là mức thuế tối đa đối với những người giàu có là bao nhiêu? Bởi vì điều đó sẽ xác định lợi nhuận doanh thu cho chính phủ và về cơ bản chính phủ nên chỉ định hoạt động của mình với lợi suất doanh thu đó”. 

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. (Ảnh: internet) 

Phía Warren cho biết hôm thứ Ba trên CNBC rằng, bà tin rằng số tiền mang lại từ thuế tài sản có thể "biến đổi" đối với Hoa Kỳ, cho phép đầu tư vào cơ sở hạ tầng và giáo dục mầm non. Bà cũng cho biết đại dịch vi rút Corona đã làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo và luật thuế mới sẽ giúp giải quyết vấn đề.

Một số người đã đặt câu hỏi thuế này thực sự tác động đến tài chính như thế nào. Robert Frank của CNBC phân tích nếu xem xét toàn bộ khoản đầu tư được tính trên 50 triệu đô la trong tính toán giá trị ròng hàng năm thì nguyên tắc sẽ bị đánh thuế ở mức 2% hoặc 2.000 đô la với mức thuế hiệu quả khoảng 67% dựa trên lợi nhuận 3.000 đô la của trái phiếu đó.

Cooperman là người phản đối mạnh mẽ đề xuất của Warren về thuế tài sản trong chiến dịch tranh cử tổng thống vào hồi năm ngoái của Đảng Dân Chủ. Vào tháng 10 năm 2019, Cooperman đã viết một bức thư chỉ trích gay gắt Warren, nói rằng “Sự phỉ báng người giàu của bà là sai lầm”.

Ngược lại, bà Warren cũng chỉ trích các công ty mua lại cổ phiếu của chính họ, gọi đây là hành vi “không có gì khác ngoài việc thao túng giấy tờ” và sử dụng kém hiệu quả lợi nhuận của công ty. Còn quan điểm của vị tỷ phú cho rằng, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về cách tiêu tiền của công ty vì “Mua lại nên được đánh giá là một quyết định quản lý giống như bất kỳ quyết định phân bổ vốn nào khác”. Cooperman lưu ý khi một cổ đông bán cổ phiếu, họ sẽ phải chịu thuế đối với lợi nhuận. Ông nói: “Chính phủ không hẳn là một cơ quan phân bổ vốn hiệu quả. Chúng tôi không cần ra quyết định giả tạo. Hãy để bàn tay (vô hình) của chủ nghĩa tư bản dẫn dắt”.

TL