Tỷ phú giàu nhất châu Á phát miễn phí tivi để cạnh tranh với đối thủ nước ngoài

00:00 12/10/2020

Tỷ phú thống trị thị trường tiêu dùng Ấn Độ khi mà ông cố gắng chuyển từ sản xuất năng lượng và hóa dầu để phát triển thương mại điện tử đối đầu với Amazon.

Tỷ phú giàu nhất châu Á phát miễn phí tivi để cạnh tranh với đối thủ nước ngoài

Tỷ phú Mukesh Ambani - Ảnh: Bloomberg

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu giao kỳ hạn tăng hơn 4%. Giá dầu như vậy đã cùng đà tăng với giá của nhiều loại tài sản rủi ro trên toàn cầu. Nhà đầu tư quan tâm nhiều đến những yếu tố đáng lạc quan về địa chính trị, ngoài ra họ dự báo nhiều hơn về khả năng nguồn cung Mỹ sẽ giảm đi.

Chuyên gia phân tích kỹ thuật tại Forex.com, ông Fawad Razaqzada, nhận xét: “Tâm lý đối với các loại tài sản rủi ro hiện đang trở nên tích cực hơn”. Các chỉ số chứng khoán toàn cầu tăng điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 10/2019 tăng 2,32USD/thùng tương đương 4,3% lên 56,26USD/thùng trên sàn New York. 

Đây là mức tăng tính theo giá trị đồng USD cao nhất và tính theo giá trị phần trăm cao nhất tính từ ngày 10/7/2019, theo Dow Jones Market Data. Trước đó vào phiên ngày thứ Ba, giá dầu từng giảm 2,1% và đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ ngày 26/8/2019.

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 11/2019 tăng 2,44USD/thùng tương đương 4,2% lên 60,70USD/thùng. Giá dầu Brent như vậy giảm sau 3 phiên giảm trước đó.

Trong tuần này, báo cáo về dự trữ nguồn cung dầu của Viện Xăng dầu Mỹ cũng như Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đều bị lùi lại bởi thị trường Mỹ nghỉ lễ vào ngày thứ Hai.

EIA dự kiến thông báo dự trữ dầu thô nội địa Mỹ trong tuần kết thúc ngày 30/8/2019 giảm 3 triệu thùng. Như vậy dự trữ dầu thô nội địa Mỹ giảm tuần thứ 3.

Kỳ vọng vào khả năng nguồn cung dầu từ Mỹ giảm và diễn biến tích cực tại châu Á giúp cho nhiều nhà đầu tư mua vào các loại tài sản rủi ro. Thị trường chứng khoán Hồng Kông tăng mạnh nhất tính từ tháng 11/2018 sau khi trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, cho biết bà sẽ chính thức rút đi dự luật dẫn độ gây tranh cãi và làm tổn hại đến kinh tế thành phố.

Dù vậy vẫn không ít nhà đầu tư băn khoăn rằng triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn bi quan, nổi bật nhất phải kể đến căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như dấu hiệu cho thấy tăng trưởng toàn cầu đang yếu đi có thể tác động xấu đến nhu cầu dầu.

Trung Mến

Tags: