Tỷ phú giàu nhất châu Á kiếm tiền siêu 'khủng', hơn 700 triệu đồng/phút

00:00 12/10/2020

Tỷ phú giàu nhất châu Á kiếm được trung bình 31.000 USD (khoảng 713 triệu đồng)/phút trong năm 2019.

Theo Bloomberg Billionaires Index, Mukesh Ambani - chủ tịch kiêm cổ đông lớn của đế chế đa ngành Reliance Industries (Ấn Độ) - là người giàu nhất nước này 12 năm liên tục.

Ambani hiện giàu gấp 4 lần người giàu thứ nhì Ấn Độ. Người xếp sau ông – doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Shiv Nadar  – sở hữu khoảng 16,2 tỷ USD.

Tài sản của Mukesh Ambani tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Năm 2010, ông sở hữu khoảng 27 tỷ USD. Hiện nay, số tài sản của ông vào khoảng 60 tỷ USD, biến ông trở thành người giàu nhất châu Á.

Tỷ phú giàu nhất châu Á kiếm tiền siêu khủng, hơn 700 triệu đồng/phút - 1
 

 Tỷ phú Mukesh Ambani.

Trong năm 2019 vừa qua, tài sản của phần lớn người giàu Ấn Độ bị giảm do tăng trưởng kinh tế chậm lại khiến ngành ôtô và hàng tiêu dùng xuống dốc. Dù vậy, tỷ phú Ambani vẫn kiếm thêm 16,4 tỷ USD, chủ yếu nhờ công ty viễn thông của ông – Jio. Hãng này hiện có khoảng 340 triệu thuê bao.

Tính trung bình, người giàu nhất châu Á kiếm được khoảng 31.200 USD (hơn 713 triệu đồng) mỗi phút năm 2019. Thu nhập năm ngoái của ông cao gấp 7,2 triệu lần thu nhập trung bình tại nước này. Năm 2018, thu nhập bình quân của một công nhân Ấn Độ là hơn 162.700 rupee (2.283 USD), theo một nghiên cứu của Đại học Azim Premji.

Tài sản của Ambani lớn hơn cả GDP của Belarus. Theo Ngân hàng Thế giới, GDP Belarus năm 2018 là 59,6 tỷ USD. Trên thực tế, tài sản của ông tương đương GDP Afghanistan, Botswana, Bosnia và Herzegovina cộng lại.

Ambani và gia đình sống trong một tòa nhà cao tới 27 tầng tại Mumbai, có chi phí xây dựng 1 tỷ USD. Đây là một trong những căn nhà đắt nhất thế giới.

Tỷ phú Ấn Độ có nhiều bạn bè quyền lực, như cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và CEO Google Sundar Pichai. Bà Clinton đã đến dự đám cưới của con gái Ambani – Isha năm 2018. Còn Pichai tới đám cưới con trai ông – Akash năm 2019.

Khánh Hồng