Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hải Phòng): Nỗ lực lên chuẩn quốc gia

08:05 10/02/2021

Trong những năm qua, các thế hệ thầy và trò nhà trường THPT Lý Thường Kiệt đã chung tay góp sức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hải Phòng) nhìn từ trên cao
Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hải Phòng) nhìn từ trên cao.

Trường cấp 3 Thủy Sơn – nay là trường THPT Lý Thường Kiệt là trường cấp 3 đầu tiên của huyện Thủy Nguyên, được thành lập tháng 12 năm 1962. Năm 1985, trường đổi tên thành THPT Lý Thường Kiệt – ngôi trường mang tên danh tướng văn võ song toàn của dân tộc Việt Nam. Tháng 7 năm 2014, Chi bộ nhà trường được Huyện ủy Thủy Nguyên nâng cấp thành Đảng bộ trường THPT Lý Thường Kiệt, là Đảng bộ đầu tiên trong khối các nhà trường trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Hiện nay tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường là 73 người, trong đó có 62 giáo viên đứng lớp. Tất cả đều đạt chuẩn, số giáo viên đạt trên chuẩn 39,39% (trong đó NCS 01, thạc sĩ 26, sau đại học 01, đang học thạc sĩ 01). Trường có 5 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng; Đảng bộ có 41 đảng viên. Quy mô 30 lớp với 1.325 học sinh.

Các thế hệ học trò trường THPT Lý Thường Kiệt xưa và nay đều có truyền thống chăm ngoan, hiếu học, chuyên cần, tự tin và năng động. Các thầy cô giáo, thế hệ học sinh tiếp nối truyền thống đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt; có nhiều sáng tạo, đổi mới tích cực trong dạy học theo định hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các thành tích nhà trường đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1997; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2002; Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước năm 2006; liên tục nhiều năm đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc”, đứng tốp đầu trong các trường công lập khối THPT của thành phố. Chi, đảng bộ nhà trường liên tục đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”; “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” tiêu biểu.

 Năm 2020, trường đạt tỷ lệ l00% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, các môn thi đều trên trung bình thành phố, đứng thứ 16/58 thành phố và đứng thứ 2 huyện Thủy Nguyên. Quan điểm của nhà trường là giáo dục toàn diện, học sinh khi đến lớp bên cạnh việc được thầy cô trang bị kiến thức còn được khuyến khích tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động trải nghiệm thực tế, trải nghiệm sáng tạo, được tham quan các di tích lịch sử trong và ngoài thành phố.

Hiệu trưởng, Bùi Khánh Toàn cho biết: Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục xây dựng môi trường học tập, rèn luyện thân thiện, nền nếp, kỷ cương, chất lượng, nhân văn, đội ngũ vừa hồng vừa chuyên để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng, tư duy sáng tạo; tạo cơ hội cho học sinh phát huy hết những năng lực vốn có; phong cách văn hóa giáo dục hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc; phong cách giao tiếp và truyền đạt mới mẻ là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Được sự quan tâm của thành phố, Sở Giáo dục cùng UBND huyện Thủy Nguyên, trường THPT Lý Thường Kiệt sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất cùng với chất lượng giáo dục toàn diện đưa trường Lý Thường Kiệt xứng tầm chuẩn Quốc gia.

Nguyễn Lương