Trường Quốc tế Á Châu đưa những tiêu chuẩn quốc tế về giáo dục, đào tạo, chăm sóc đến gần hơn với trẻ Việt Nam

19:58 25/05/2021

Trường Quốc tế Á Châu là trường đầu tiên khởi xướng loại hình trường phổ thông quốc tế 2 chương trình tại Việt Nam, với mong muốn đưa những tiêu chuẩn quốc tế về giáo dục, đào tạo, chăm sóc đến gần hơn với trẻ Việt Nam. Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường Quốc tế Á Châu đã có buổi trao đổi cùng phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập xung quanh kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

PV: Xin cảm ơn ông đã đồng ý trả lởi phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập. Và ông có thể cho biết cụ thể về một số thông tin tuyển sinh đang công bố tại trường?

Thạc sĩ Cao Quảng Tư: Trong các trường quốc tế nói chung, Trường Quốc tế Á Châu có mức học phí rất thấp. Mặc dù hàng năm nhà trường đều đầu tư rất nhiều để duy trì tiêu chuẩn trường quốc tế theo tiêu chí kiểm định của các tổ chức giáo dục uy tín thế giới; phát triển các hoạt động, tiện ích phục vụ và nâng cao chất lượng công tác dạy - học, sinh hoạt, chăm sóc học sinh,… như kỳ vọng của phụ huynh.

Thay vì phải điều chỉnh học phí một lần thì mới đảm bảo được những tiêu chuẩn trên, nhà trường đã cố gắng thực hiện việc điều chỉnh dần qua từng năm để tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Quý phụ huynh mong muốn con học trường quốc tế đều có thể thực hiện được. Dù ở thời điểm nào, phụ huynh cũng đều mong muốn con được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt nhất. Và dù trong bối cảnh nào, nhà trường cũng đều mong muốn đảm bảo môi trường giáo dục, chăm sóc các con theo tiêu chuẩn quốc tế, để mỗi ngày đến trường của các con là niềm hứng khởi.

Theo thường lệ, mỗi năm, ngoài việc công bố công khai trên cổng thông tin điện tử, vào đầu tháng 5 Trường Quốc tế Á Châu đều gửi đến tận tay Quý phụ huynh bảng chi phí học tập và sinh hoạt, quy định nhập học, quy định ưu đãi và phiếu đăng ký năm học mới.

Sau khi cân nhắc cẩn thận tất cả các mặt, học phí năm học 2021-2022 của Trường Quốc tế Á Châu điều chỉnh không quá 15% (lớp 1 - 5 điều chỉnh 15%, lớp 6, 7 điều chỉnh 14%, lớp 8 điều chỉnh 13%, lớp 10 - 12 điều chỉnh 11%). Cùng với việc điều chỉnh học phí năm học 2021-2022, nhà trường đã xây dựng chính sách ưu đãi tốt hơn và rất tốt. Phụ huynh đóng nguyên năm được giảm đến 10% (năm học 2020-2021 là 8%), nếu có con thứ 2 học ở trường thì được giảm thêm 5% mỗi học sinh nữa, ưu đãi chuyển cấp (lớp 5 lên 6 là 1%, lớp 9 lên 10 là 2%),... Chẳng hạn như lớp 10 học phí điều chỉnh là 11%, với chính sách ưu đãi được áp dụng năm học 2021-2022 thì mức điều chỉnh học phí còn thấp hơn cả mức ưu đãi được hưởng.

 

Môi trường học tập giúp các em có khả năng tư duy độc lập, tự tin, phát triển cả kiến thức lẫn nhân cách một cách tự nhiên và hiệu quả.
Khuyến khích học sinh sáng tạo, tư duy phản biện, tôn trọng ý kiến, cá tính của mỗi học sinh. (Ảnh: Như Anh)

PV: Ông có thể cho biết hiện Trường đang thu học phí một lần cho học kỳ hay cả năm học?

- Học phí của Nhà trường được xây dựng theo năm học. Nhưng trường vẫn thu theo từng tháng, không phạt lãi suất khi phụ huynh đóng phí chậm, không thu phí cơ sở vật chất, không thu phí sinh hoạt ngoại khóa, không thu phí phụ huynh đón học sinh trễ… nhằm tạo nhiều điều kiện cho phụ huynh. Ngay cả lúc nhà trường rất khó khăn trong cái khó khăn chung vì dịch COVID-19, trường vẫn cố gắng hết sức vừa đầu tư phòng chống dịch, vừa đầu tư rất nhiều về công nghệ, hạ tầng và đội ngũ để triển khai hình thức dạy học trên internet mà vẫn miễn 100% học phí cũng như không thu bất cứ khoản phí dịch vụ nào khác trong suốt hơn 3 tháng năm 2020 để chia sẻ, hỗ trợ cùng phụ huynh. Trong tháng 5/2021, theo tinh thần chỉ đạo của UBND TPHCM trong công văn khẩn số 1415/UBND-VX ngày 6/5/2021, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi cuối cấp và học sinh đạt kết quả tốt kỳ thi tuyển sinh 10, nhà trường duy trì tổ chức cho HS lớp 9 và 12 học tập trực tiếp tại trường. Để quý phụ huynh an tâm công tác, dù chỉ có lớp 9 và 12 đến trường, nhà trường vẫn cố gắng đảm bảo duy trì hệ thống xe đưa đón và việc ăn uống cho các con có đăng ký các dịch vụ trên.

Các khối lớp khác, trong lúc này nhà trường đầu tư cho hình thức dạy học trực tuyến trực tiếp thì các hoạt động khác của trường vẫn diễn ra như thường lệ. Tất cả cán bộ - giáo viên - nhân viên vẫn  đi làm bình thường, cả thầy và trò đang vui học mỗi ngày để đảm bảo chất lượng giảng dạy và hoàn thành chương trình học của năm học này.

PV: Có vài phụ huynh cho rằng, mức học phí trong năm học mới trường dự kiến tăng quá cao, quan điểm của ông về việc này như thế nào ?

- Vừa qua, cũng có dư luận của một số phụ huynh như vậy. Nhà trường đã tiếp đón, trao đổi và chia sẻ với các nhóm quý đại diện phụ huynh vào ngày 12/5/2021 và ngày 20/5/2021. Tại 2 buổi làm việc này, phụ huynh mong muốn nhà trường đồng thuận với phụ huynh về mức tăng học phí, nhà trường đã giải trình về việc học phí năm học 2021-2022, đại diện phụ huynh cũng khẳng định chương trình học trực tuyến của trường rất hiệu quả và ủng hộ hết mình, nhà trường đang làm rất tốt. Nhà trường trân trọng sự tin tưởng, đồng hành, chia sẻ của quý phụ huynh trong suốt 22 năm qua. Với sự phối hợp chặt chẽ của quý phụ huynh, chắc chắn rằng với nhiệt huyết và tình yêu thương, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên Nhà trường sẽ tiếp tục mang đến cho các con môi trường học tập hiện đại, nâng đỡ các con trong quá trình học tập trở thành những công dân toàn cầu có ích cho xã hội.

 

Môi trường học tập giúp các em có khả năng tư duy độc lập, tự tin, phát triển cả kiến thức lẫn nhân cách một cách tự nhiên và hiệu quả.
Môi trường học tập giúp các em có khả năng tư duy độc lập, tự tin, phát triển cả kiến thức lẫn nhân cách một cách tự nhiên và hiệu quả.. (Ảnh: Như Anh)

PV: Mức tăng học phí cho năm học tới, theo ông là phù hợp ?

- Với một hệ thống trường lớn như Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), đã phát triển bền vững 22 năm qua, thì việc ra quyết định hay ban hành bất kỳ văn bản nào với quý phụ huynh của gần 10.000 HS luôn được xuất phát từ sự cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng mọi mặt, tất cả vì học sinh. Nhà trường rất mong, phụ huynh đã đồng hành với trường nhiều năm qua, sẽ tiếp tục đồng hành cùng trường thời gian tới. Nhà trường luôn quan tâm lắng nghe và trân trọng ý kiến của quý phụ huynh học sinh. Nhà trường mong quý phụ huynh chia sẻ và vì mục tiêu xây dựng, phát triển bền vững chất lượng của Trường Quốc tế Á Châu.

PV: Theo ông nhận định "chất lượng giáo dục tạo nên sự khác biệt"! Vậy Trường Quốc tế Á Châu đã đạt được những gì để khẳng định sự khác biệt của riêng mình ?

- Sự khác biệt lớn nhất mà nhà trường đã tạo ra chính là thành công của các thế hệ học sinh. Mỗi năm bảng vàng thành tích của trường lại ghi thêm nhiều dấu son mới. Tính đến năm học 2020-2021, HS của Trường đã giành đến 687 huy chương thể thao và 697 giải học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố cùng nhiều huy chương, giải thưởng trong các cuộc thi học thuật, thể thao, nghệ thuật quốc gia và quốc tế. Nền tảng mà Nhà trường trang bị đã và đang chắp cánh cho hàng ngàn học sinh tự tin du học ngay từ cấp phổ thông đến bậc học tiến sĩ tại 457 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục, và phát triển sự nghiệp ở nhiều quốc gia, hút “mật ngọt” của thế giới về góp phần xây dựng đất nước. Nhiều học sinh còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore (NUS)… Và dù được giáo dục trở thành công dân toàn cầu, các con vẫn luôn giữ gìn những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vốn là triết lý giáo dục nhân văn mà nhà trường xây dựng, gìn giữ, phát huy trong suốt 22 năm qua!

Như Anh thực hiện