Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) không ngừng đổi mới, đảm bảo việc làm cho sinh viên khi ra trường

11:55 30/03/2021

Với bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Hùng Vương đã thực sự là địa chỉ tin cậy trong công tác Giáo dục- Đào tạo của tỉnh Phú Thọ và của vùng.

Trường đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
Trường đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. 

Trường Đại học Hùng Vương, tiền thân là trường Cao đặng Sư Phạm (Phú Thọ) với hai cơ sở ở thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì, hằng năm nhà trường cung cấp nguồn lao động có trình độ tay nghề cao, kỹ năng tốt cho tỉnh và cả nước.

Năm 2021, nhà trường tuyển sinh 29 ngành đại học chính quy đối với thí sinh trên cả nước qua 5 phương thức tuyển sinh. Nhằm đáp ứng yêu cầu và đảm bảo chất lượng phục vụ cho quá trình đào tạo, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất với phòng máy tính cấu hình mạnh; thư viện thông minh kết nối khai thác dữ liệu từ cơ sở chính; phòng học thông minh; hệ thống wifi được đầu tư nâng cấp phủ sóng toàn trường và khu ký túc xá, khu thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho sinh viên, trong đó, hỗ trợ tối đa nhu cầu tìm hiểu nguồn tư liệu tham khảo phong phú từ thực tế, tăng giờ học thực hành, trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên.

Nguồn nhân lực do trường Đại học Hùng Vương đào tạo ra không chỉ được các doanh nghiệp trong nước đón nhận mà còn có cả các cơ sở, doanh nghiệp tại nước ngoài sử dụng; trong quá trình học tại trường, sinh viên năm thứ 3, thứ 4 đã được đi thực tập, rèn nghề tại nhiều trường Đại học, Học viện uy tín trên thế giới mà nhà trường đã ký kết hợp tác như Học viện King MongKut (Thái Lan), Trung tâm nghiên cứu sa mạc Navag Negev (Israel), Học viện Hồng Hà (Trung Quốc) và nhiều Quốc gia khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,...

Đến nay, trường đã hợp tác với gần 30 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới phối hợp trong các lĩnh vực đào tạo, trao đổi, đưa sinh viên đi thực tập, rèn nghề, nghiên cứu khoa học...

“Trường Đại học Hùng Vương đã trang bị cho các sinh viên kiến thức rất tốt không chỉ về cơ sở tâm lý học mà còn về công tác chuyên môn, chuyên nghiệp trong công việc. Hệ thống Green School không chỉ lựa chọn trường Đại học Hùng Vương là địa điểm kết nối trong việc đào tạo mà còn lựa chọn sinh viên làm việc tại đây, đây sẽ là nguồn nhân lực mà chúng tôi đang rất cần trong thời gian tới”, bà Vũ Huyền Tâm - Tổng Hiệu trưởng hệ thống trường Mầm non Green School, thành phố Hà Nội cho biết.

Sinh viên Đại học Hùng Vương làm việc tại hệ thống giáo dục Green School.
Sinh viên Đại học Hùng Vương làm việc tại hệ thống giáo dục Green School. 

Với quy mô ngày càng được mở rộng, nhà trường không chỉ luôn đồng hành cùng sinh viên trong học tập, nghề nghiệp việc làm mà còn đẩy mạnh việc hợp tác, kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập để tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên, góp phần giải quyết bài toán cung cầu về nguồn nhân lực hiện nay.

Cùng với phương châm “Nhà trường cùng doanh nghiệp đồng hành và phát triển”, hiện nay trường Đại học Hùng Vương đã ký kết hợp tác, kết nối với hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn uy tín như: Cục việc làm (Bộ LĐ- TB&XH), Hội doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ; các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh; các Tập đoàn lớn như VinGroup, SunGroup, Viettel, Sông hồng Thủ Đô, Sam Sung, Đức Hạnh BMG...

Các doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, điện tử, tự động hóa: Công ty dịch vụ MobiFone KV4 - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone, Công ty Bia rượu nước giải khát Viger, Công ty TNHH MTV Thế hệ mới Phú Thọ, Công ty TNHH Hoàng Duy, Công ty TNHH Nguyên Ngọc CTM, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên nhà trường sau khi tốt nghiệp.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi chuyên đề có sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo cũng như trực tiếp truyền dạy kỹ năng tay nghề cho sinh viên, tiêu biểu các ngành như: Ngoại ngữ, Kinh tế, Kỹ thuật Công nghệ, Văn hóa- Du lịch, Nông- Lâm- Ngư nghiệp…, nhiều ngành có khoảng 50% thời gian sinh viên được đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp.

Tiến sỹ Đỗ Tùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương cho biết: Với sự linh hoạt trong chiến lược phát triển, sự uy tín với xã hội và các doanh nghiệp, thời gian tới trường Đại học Hùng Vương sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường mở rộng hoạt động hợp tác, ký kết với các doanh nghiệp, tập đoàn nhằm cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội, đồng thời thường xuyên cập nhật các thông tin việc làm, nhu cầu tuyển dụng để cung cấp đến sinh viên một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, giúp sinh viên giải quyết được những băn khoăn về việc làm sau khi ra trường.

PV