Trung Quốc yêu cầu Jack Ma rút lui khỏi báo chí, mạng xã hội

10:27 16/03/2021

Mới đây, Trung Quốc đã yêu cầu Alibaba - một đế chế của tỷ phú Jack Ma buộc phải rút vốn khỏi ngành báo chí, mạng xã hội...

Cụ thể, mới đây chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu gã khổng lồ Alibaba rút vốn khỏi một số tờ báo và mạng xã hội của Trung Quốc như tờ South China Morning Post, và mạng xã hội vì lo ngại ảnh hưởng của tập đoàn công nghệ khổng lồ này.

Theo Bloomberg, Bắc Kinh vốn đã nghi ngờ việc Alibaba nắm giữ các tờ báo trong một số cuộc họp từ năm ngoái. Các quan chức chính phủ nước này đặc biệt lo ngại về tầm ảnh hưởng của tập đoàn này đối với mạng xã hội Trung Quốc, cũng như vai trò của họ trong các vụ bê bối trực tuyến.

Chính quyền Bắc Kinh đã có động thái cứng rắn với gã khổng lồ Alibaba
Chính quyền Bắc Kinh đã có động thái cứng rắn với gã khổng lồ Alibaba.

Được biết, đây là động thái cứng rắn của chính quyền Bắc Kinh bởi sự lớn mạng và thâu tóm thông tin của gã khổng lồ Alibaba. Trước đó, chính quyền Trung Quốc buộc startup tài chính Ant Group của tỷ phú Jack Ma hủy đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) hồi tháng 11. Trước đó, nhà sáng lập Alibaba từng chỉ trích dữ dội hệ thống ngân hàng Trung Quốc trong cuộc hội thảo ở Thượng Hải hồi tháng 10.

Sau đó, Bắc Kinh mở cuộc điều tra chống độc quyền nhắm vào Alibaba. Một số nguồn tin cho biết, Alibaba có thể bị phạt gần 1 tỷ USD, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận. Ant Group cũng có thể sẽ phải tách các mảng kinh doanh không thuộc lĩnh vực thanh toán cốt lõi.

Gã khổng lồ thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc hiện đang là chủ sở hữu của tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP). Đây là tờ báo tiếng Anh tại Hồng Kông có tuổi đời 117 năm mà Alibaba mua lại từ năm 2016. Bên cạnh việc mua lại SCMP, Alibaba còn mạnh tay đầu tư vào các mảng kinh doanh truyền thông bao gồm nền tảng phát trực tuyến như YouTube Youku Tudou, công ty giải trí Huayi Brothers và trang chia sẻ video Bilibili.

Alibaba còn là cổ đông lớn của Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.

PV (TH)