Trung Quốc vượt qua Đài Loan để trở thành nguồn cung cấp lớn nhất của Apple

11:23 02/06/2021

Trung Quốc hiện tự hào là nơi có nhiều nhà cung cấp của Apple nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, một dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của Washington nhằm "hất cẳng" Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu hầu như không ảnh hưởng nhiều đến sức mua của công ty công nghệ có giá trị nhất thế giới này.

Theo phân tích của Nikkei Asia về Danh sách nhà cung cấp của Apple được công bố vào tuần trướcTrong số 200 nhà cung cấp hàng đầu của Apple vào năm 2020, 51 nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông, tăng từ 42 vào năm 2018 và lần đầu tiên đánh bật Đài Loan khỏi vị trí hàng đầu. Apple đã không công bố dữ liệu cho năm 2019.

Một cửa hàng Apple ở Thượng Hải: Trung Quốc hiện là nguồn cung cấp lớn nhất cho nhà sản xuất iPhone. (Ảnh của Ken Kobayashi)
Một cửa hàng Apple ở Thượng Hải: Trung Quốc hiện là nguồn cung cấp lớn nhất cho nhà sản xuất iPhone. (Ảnh của Ken Kobayashi).

Các nhà cung cấp Trung Quốc cũng đã giúp Apple xây dựng năng lực sản xuất tại các quốc gia châu Á khác như một phần trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của công ty.

Apple được biết đến với các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe và sự gia tăng của các nhà cung cấp Trung Quốc nói lên khả năng sản xuất và công nghệ ngày càng tăng của đất nước, cũng như giá cả cạnh tranh của nó.

Người quản lý chuỗi cung ứng của Apple nói rằng hầu hết các nhà cung cấp Trung Quốc có cách tiếp cận rất giống nhau. Các nhà cung cấp Trung Quốc giành được đơn đặt hàng bằng cách đưa ra mức giá rất thấp cho Apple mà các nhà cung cấp không phải Trung Quốc khó có thể tưởng tượng, điều này khiến các doanh nghiệp khác không muốn tham gia cùng sẽ nhận được mức lợi nhuận thấp. Bằng cách này, họ có thể dần dần thăng cấp bằng cách làm việc với Apple và sau đó có thể đấu thầu thêm công việc kinh doanh vào lần tiếp theo. "

Tham gia vào chuỗi cung ứng của Apple, vị giám đốc này nói thêm, đây là "tấm vé vàng" để các nhà cung cấp trở thành những những công ty hàng đầu trên thế giới.

Các nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc cũng đang nhanh chóng giúp Apple tăng cường sản xuất ở cả các nước bên ngoài. 

Số lượng nhà cung cấp của Apple tại Việt Nam đã tăng lên 21 vào năm ngoái từ 14 trong năm 2018, khi chiến tranh thương mại bắt đầu. Bảy trong số 21 công ty đó thuộc sở hữu của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc hoặc Hồng Kông. Những công ty này bao gồm nhà lắp ráp AirPods Luxshare Precision Industry và Goertek, cả hai đều đã sản xuất tai nghe không dây tại Việt Nam từ đầu năm 2020.

Hầu hết các nhà máy được Apple chứng nhận ở Việt Nam đều ở phía bắc, một khu vực đang phát triển các thiết bị điện tử tiêu dùng.

Số lượng nhà cung cấp Nhật Bản đã giảm xuống còn 34 từ 43 trong năm 2017 và 38 trong năm 2018. Japan Display và Sharp, vẫn nằm trong danh sách phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE Technology Group và Tianma Microelectronics, trong khi Sharp và Kantatsu đối đầu với Luxshare và Cowell trong mô-đun máy ảnh.

Đài Loan - quốc gia giữ vị trí đầu danh sách trong hơn một thập kỷ - cũng đang mất dần vị thế. Với sự sụt giảm từ 52 nhà cung cấp trong năm 2017 xuống còn 48 nhà cung cấp cho Apple vào năm 2020 đã đưa hòn đảo này trở thành nhà cung cấp lớn thứ hai sau Trung Quốc.

Các nhà lắp ráp như Foxconn, được giao dịch chính thức là Hon Hai Precision Industry và Pegatron vẫn là những nhà cung cấp quan trọng của Apple nhưng cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc .

Sau khi mua lại nhà máy lắp ráp iPhone từ Wistron vào năm ngoái, Luxshare hiện cũng kiểm soát công ty con Casetek Holdings và Pegatron - chuyên sản xuất khung kim loại cho iPhone và MacBook. Trong khi đó, Inventec - nhà lắp ráp AirPods sớm nhất, đã mất một phần đáng kể trong việc kinh doanh vào tay Luxshare và GoerTek. Luxshare cũng đã đạt được lợi nhuận trong việc lắp ráp Apple Watch sau khi Quanta Computer quyết định ngừng kinh doanh vào năm ngoái.

Số lượng các nhà cung cấp có trụ sở tại Hoa Kỳ của Apple cũng đã giảm xuống 32 vào năm ngoái từ 37 trong năm 2017. 

Tuy nhiên, Apple vẫn là một trong những công ty tạo việc làm lớn nhất ở quê nhà, chịu trách nhiệm với 2 triệu việc làm trên tất cả 50 tiểu bang. Apple đã chi hơn 50 tỷ USD để mua linh kiện từ hơn 9.000 nhà cung cấp và nhà sản xuất Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hy vọng giảm bớt sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc bằng cách áp đặt các mức thuế trừng phạt và đưa nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách đen.

Cho đến nay, Apple đã cắt đứt quan hệ với một nhà cung cấp duy nhất của Trung Quốc, O-Film Technology, sau khi Washington đưa vào danh sách đen vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Những nỗ lực của Washington đã không ảnh hưởng rõ ràng đến sự tham gia của Apple với các nhà cung cấp Trung Quốc.

Jeff Pu, nhà phân tích cấp cao của GF Securities, cho biết Trung Quốc có chuỗi cung ứng lắp ráp và linh kiện điện tử đẳng cấp thế giới nhờ nhiều năm vun đắp không chỉ của Apple mà còn của các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc như Huawei và Oppo.

Pu nói: “Các thành phần điện tử duy nhất mà Trung Quốc chưa thể bắt kịp là chất bán dẫn. Tuy nhiên sự tăng trưởng của các nhà cung cấp cho Apple tại Trung Quốc đã cho thấy tầm quan trọng của Trung Quốc bất chấp đại dịch Covid-19 trong năm 2020".

Theo Eric Tseng, nhà phân tích chính của Isaiah Research, chi phí và chất lượng là những lý do chính khiến Apple gắn bó với đất nước này bất chấp áp lực chính trị.

Tseng cho biết: “Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Apple đã giảm mua sắm và tương tác với các nhà cung cấp Trung Quốc do căng thẳng hoặc các yếu tố địa chính trị. Về cơ bản, Apple lựa chọn và đánh giá các nhà cung cấp của mình dựa trên giá thành. Đó là lý do tại sao nhiều nhà cung cấp Trung Quốc, từ Luxshare đến BYD, đã thu được nhiều lợi nhuận hơn trong vài năm qua."

Cả hai nhà phân tích đều cho rằng việc các nhà cung cấp Trung Quốc sẵn sàng chuyển sản xuất sang các nước như Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên họ nói rằng chi phí lao động đang tăng và việc tuyển dụng đủ công nhân dây chuyền sản xuất trong các mùa cao điểm hàng năm đang ngày càng khó khăn hơn.

Lyly (Theo Nikkei Asia)