Trung Quốc "soán ngôi" Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất EU

08:40 17/02/2021

Năm 2020, Trung Quốc là đối tác thương mại chính của EU do cả nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng, lần lượt là 5,6% và 2,2%.

Trong báo cáo công bố ngày 15/2, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết trong năm vừa qua, khối lượng thương mại giữa EU và Trung Quốc đạt 586 tỷ euro (711 tỷ USD), trong khi con số này với Mỹ là 555 tỷ euros (673 tỷ USD). Xuất khẩu của EU sang Trung Quốc đã tăng 2,2% lên 202,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 5,6% lên 383,5 tỷ euro. Trong khi đó, xuất khẩu của EU sang Mỹ giảm 13,2% và nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm 8,2%.

"Năm 2020, Trung Quốc là đối tác thương mại chính của EU do cả nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng, lần lượt là 5,6% và 2,2%. Đồng thời, hoạt động thương mại với Mỹ lại giảm đáng kể khi xuất khẩu sụt 13,2%, còn xuất khẩu giảm 8,2%", Eurostat cho biết. 

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất EU trong năm 2020. (Nguồn: Politico)
Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất EU trong năm 2020. (Nguồn: Politico).

Các mặt hàng EU nhập chủ yếu từ Trung Quốc bao gồm sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng, máy móc và thiết bị, giày dép và quần áo. Trong khi đó, các mặt hàng chủ yếu mà khối này xuất khẩu sang Trung Quốc gồm máy móc và thiết bị, xe ôtô, máy bay và hóa chất.

Điều này đã giúp thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm từ châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô và hàng xa xỉ, tại Trung Quốc. Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang châu Âu cũng được hưởng lợi, đặc biệt từ nhu cầu mạnh mẽ về thiết bị y tế và điện tử của các quốc gia châu Âu.

Việc Mỹ bị "soán ngôi" là đối tác thương mại lớn nhất của Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh EU và Trung Quốc đang tìm cách thông qua một thỏa thuận đầu tư đã được đàm phán từ lâu nhằm giúp các công ty châu Âu tiếp cận tốt hơn với thị trường Trung Quốc.

Xếp thứ 3 sau Trung Quốc và Mỹ là Anh, quốc gia hiện đã không còn là thành viên của EU. Theo Eurostat, trong năm 2020, xuất khẩu của EU sang Anh giảm 13,2%, trong khi nhập khẩu từ Anh giảm 13,9%.

Bảo Bảo