Trở thành triệu phú nhờ lòng tin tuyệt đối vào Elon Musk

09:24 19/12/2020

Không cần quan tâm nhiều đến những tranh cãi xung quanh Telsa va Elon Musk, những người sớm mua cổ phiếu Telsa và giữ nguyên chúng giờ đây đã gia nhập hàng ngũ Telsanaire ( Triệu phú Telsa), nắm trong tay khối tài sản lên tới hàng triệu đôla.

Brandon Smith sở hữu 1 triệu USD cổ phiếu Tesla, nhưng không có Tesla. Nhiếp ảnh gia: Sara Stathas / Bloomberg

Brandon Smith sở hữu 1 triệu USD cổ phiếu Tesla. Ảnh: Bloomberg.

Brandon Smith không sở hữu một trong những chiếc xe điện kiểu dáng đẹp nào của Tesla Inc. Ở thị trấn nhỏ phía nam Milwaukee nơi anh sống, thậm chí việc nhìn người đi đường cũng rất hiếm.

Nhưng vào cuối tháng 6 năm 2017, Smith đã dành 10.000 USD tiền tiết kiệm đầu tư vào cổ phiếu của Tesla. Anh nói đây là lần đầu tiên anh đầu tư vào một công ty. Nhưng đó cũng mới chỉ là sự khởi đầu. Sau này cứ khi có lương, thu nhập từ việc làm sản xuất video, sau khi trả hết các hoá đơn và nhu cầu cần thiết anh lại mua thêm cổ phiếu Tesla. Cuối cùng, tổng số tiền mà anh rót vào là khoảng 90.000 USD.

Smith, 32 tuổi, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Tôi không biết gì về quyền mua và quyền chọn cổ phiếu cả. Tôi vừa mua và giữ cổ phiếu Telsa trong thời gian đó. Tôi chưa bao giờ bán ra một cổ phiếu nào ”.

Giờ đây, Smith đã gia nhập hàng ngũ “Teslanaires” (Triệu phú Telsa) - những nhà đầu tư Công ty Telsa hiện năm trong tay khối tài sản lên tới hơn 1 triệu đô la. Năm vừa qua, cổ phiếu công ty này đã chứng kiến mức tăng 731%, tính đến cuối ngày thứ Sáu. Vào thứ Hai tới, Tesla sẽ gia nhập Chỉ số S&P 500, một cột mốc quan trọng đối với Elon Musk và công ty mà anh lãnh đạo với tư cách là Giám đốc điều hành kể từ năm 2008. Đây cũng là một ngày trọng đại đối với các nhà đầu tư bán lẻ, những người đã đổ xô vào sứ mệnh năng lượng sạch của Tesla trải qua vô vàn cơn bão.

Ước tính cứ 
5.794 USD được đầu tư khi Tesla bắt đầu giao dịch vào năm 2010 sẽ trị giá 1 triệu USD hiện nay.
Ước tính cứ 5.794 USD được đầu tư khi Tesla bắt đầu giao dịch vào năm 2010 sẽ trị giá 1 triệu USD hiện nay.

Cổ phiếu của Tesla đã tăng vọt trong năm nay sau 5 quý liên tiếp có lãi và phố Wall cũng đang cảm nhận thấy sự dịch chuyển sang xe điện đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết. 

Tuy nhiên, sự gia tăng vượt trội của cổ phiếu Tesla cũng gây ra nhiều tranh cãi. Đầu tiên, các nhà đầu tư và nhà phân tích vẫn tranh cãi về việc Tesla là gì: Một công ty ô tô? Một người khổng lồ năng lượng sạch? Một công ty công nghệ? Có nhiều bất đồng về cách công ty được định giá thế nào. Goldman Sachs đặt ra mức giá mục tiêu cho cổ phiếu Tesla là 780 USD, trong khi JPMorgan Chase’s lại cho rằng con số đó chỉ nên là 90 USD.

Bạn không cần phải làm việc ở Phố Wall để tìm hiểu sâu về hoạt động và tài chính của Tesla. Hằng ngày, có rất nhiều các diễn đàn, công lạc bộ và các kênh youtube cập nhật thông tin hằng ngày về mọi khái cạnh của Tesla mà không cần đọc báo cáo của các nhà phân tích.

Tesla rất cởi mở với các nhà đầu tư bán lẻ không giống các công ty đại chúng khác. Báo cáo hàng quý của họ thường xuất hiện vô số các câu hỏi. Trong một buổi báo cáo gây tranh cãi vào tháng 5/2018, Musk đã chỉ trích các chuyên gia phân tích phố Wall đã hỏi những câu hỏi "khô khốc, buồn tẻ và đau đầu". "Chúng tôi sẽ có mặt trên YouTube" và sau đó Musk cho Gali Russell - chủ một show về tài chính đặt câu hỏi trong vòng 23 phút. 

Trong một cuộc họp vào tháng 1, Musk nói ông nghĩ các nhà đầu tư bán lẻ "có cái nhìn sâu sắc và chính xác hơn" so với các nhà đầu tư tổ chức và chuyên gia phân tích. 

Goldman - một cựu môi giới chứng khoán thậm chí không có một chiếc xe ô tô nào cũng đầu tư vào cổ phiếu Tesla. Cô mua 300 cổ phiếu Tesla vào mùa thu năm 2010, một vài tháng sau khi Công ty IPO, và sau đó cô tiếp tục mua vào thêm cổ phiếu công ty này. 

Ở thời điểm đó, Goldman nói rằng, những nhà sản xuất ô tô truyền thống như General Motors và Ford dường như ngồi bên lề khi tương lai điện khí hóa. "Tôi có những người bạn thuộc Đảng Cộng hòa giàu có. Khi họ bắt đầu mua xe Tesla, tôi bắt đầu bị thuyết phục là nên giữ lại cổ phiếu."

Đến ngày thứ 5, cô cuối cùng cũng đã gần gia nhập câu lạc bộ "triệu phú Tesla"khi số cổ phiếu của cô chạm mốc 984.000 USD. Cô nói rằng, Musk thường có chút điên rồ và mọi người xem đó là yếu tố tiêu cực. Tuy nhiên, phiên bản điên của tỷ phú này giúp anh luôn sẵn sàng vượt ra mọi biên giới và cô tin rằng đó là lý do giúp Tesla thành công. 

Các nhà đầu tư vào Tesla cũng rất tự hào khi được sở hữu xe của công ty. 

Basel Termanini, 60 tuổi đã nhận chiếc xe Tesla đầu tiên của ông, dòng Model S vào giáng sinh năm 2012. Ông hiện sở hữu 7 chiếc và lái chiếc Model Y ở Pittsburgh. "Lái xe Tesla rất khác như là Tivi đen trắng với tivi màu vậy. Khi lái Tesla, bạn không thể chọn lại". 

Colin McKerracher, trưởng bộ phận phân tích giao thông của BloombergNEF, cho biết: "Xe điện là một trong những lĩnh vực chuyển đổi năng lượng mà mọi người có thể liên quan rất nhiều. Cách bạn lái xe trông thật khác biệt trong kỷ nguyên mới này và tôi sẽ không đánh giá thấp sự phấn khích đang tạo ra cho các nhà đầu tư". 

Với những người trong câu lạc bộ triệu phú Tesla, câu hỏi bây giờ là: Có nên phân tán rủi ro đầu tư vào những cổ phiếu khác nữa không? Có nên bán chốt lời ngay bây giờ hay tiếp tục gắn với Musk?

Goldman nói cô sẽ vẫn sẽ theo dõi cẩn thận xem cổ phiếu này giao dịch thế nào khi chính thức vào S&P 500. Điều đó có nghĩa là Tesla sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các quỹ tương hỗ và các tổ chức lớn. Tính biến động và sự thu hút đặc biệt của cổ phiếu Tesla là một phần lý do khiến việc đầu tư vào Tesla trở nên thú vị. 

Smith không có chiến lược rút lui với cổ phiếu Tesla mặc dù anh bắt đầu nghĩ tới việc sẽ xây hay mua một căn nhà. Hiện tại, anh và anh trai đang ở chung nhà cùng bố mẹ ở Cudahy, Wisconsin. Vào thứ 2 tới đây, khi cổ phiếu Tesla gia nhập S&P cũng là sinh nhật lần thứ 33 của anh. Anh vẫn rất lạc quan vào tương lai của Tesla. 

"Điều to lớn tiếp theo là số lượng xe được giao trong quý 4 khi Tesla có thể chạm mốc 500.000 xe trong năm".

Ly Nguyễn