Trịnh Sảng khởi kiện đoàn phim 'Tân thiện nữ u hồn' ăn chặn gần 400 tỉ đồng tiền thù lao

09:55 11/12/2021

Sau khi bị phạt 299 triệu NDT vì trốn thuế, Trịnh Sảng đã kiện 5 công ty hợp tác cũ để đòi 108 triệu NDT tiền thù lao đóng phim.

Hình ảnh được cho là tạo hình của Trịnh Sảng khi đóng bộ phim Tân thiện nữ u hồn
Hình ảnh được cho là tạo hình của Trịnh Sảng khi đóng bộ phim Tân thiện nữ u hồn. (Ảnh: internet)

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng vì bị cấm sóng và bị tẩy chay khỏi giới giải trí, Trịnh Sảng vừa gây xôn xao khi đứng lên đâm đơn kiện 5 công ty sản xuất tác phẩm Tân thiện nữ u hồn. Trong đơn kiện, nữ diễn viên tố các đối tác không thanh toán thù lao đóng phim 108 triệu NDT (khoảng 390 tỉ đồng) còn thiếu cho cô. Trịnh Sảng cho biết, nhiều lần liên hệ, yêu cầu các bên liên quan chi trả cát sê còn nợ nhưng bị từ chối.

Hiện, Công ty Văn hóa Thế kỷ Bắc Kinh - một trong 5 công ty đã nhận đơn tố tụng, triệu tập từ Tòa án Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc. Trên Sina, đại diện công ty cho biết, họ tham gia dự án Thiến nữ u hồn với tư cách nhà sản xuất và đầu tư, nhưng không ký thỏa thuận kinh tế với Trịnh Sảng và đơn vị liên quan. Vì vậy, họ sẽ theo dõi sát sao vụ kiện, đồng thời tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty.

Còn phía đại diện nhà xuất cho biết, đã nhận được đơn kiện từ phía nữ diễn viên và sẽ sớm cùng luật sư đàm phán và giải quyết khúc mắc giữa đôi bên. Phía nhà sản xuất cũng khẳng định thêm, không có ý định ăn quỵt tiền như những gì nêu trong đơn mà họ cũng đang gặp khó khăn khi bị “cấm sóng” bởi scandal của chính nữ diễn viên Trịnh Sảng. 

Trước đó vào tháng 4/2021, Trịnh Sảng bị bạn trai cũ Trương Hằng tố hét cát-sê ngất ngưởng cho bộ phim “Tân thiện nữ u hồn” vào năm 2019. Tháng 8/2021, nữ diễn viên “bị truy tố với tội danh trốn thuế, ngay sau đó đã bị cơ quan chức năng truy thu 299 triệu NDT (hơn 1.000 tỉ đồng), trong đó bao gồm cả chi phí đóng thuế muộn và tiền phạt. Theo đó, “Tân Thiện nữ u hồn” cũng chính là dự án phim gây chú ý của Trịnh Sảng khi cô gặp nghi vấn sử dụng "hợp đồng âm dương".

Quảng Điện (Tổng cục Quảng bá và phát thanh Truyền hình Trung Quốc) đã ra lệnh đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật của Trịnh Sảng vì tội trốn thuế. Trước đó, mỹ nhân 9X này cũng bị lệnh “phong sát” do hành vi thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con. Trịnh Sảng cũng là nghệ sĩ Trung Quốc hiếm hoi được “ưu ái” đến hai văn bản “phong sát” trong 1 năm.

 NĐ