Trình duyệt của Alibaba đã bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng của Trung Quốc
Trình duyệt của Alibaba đã bị xóa khỏi một số cửa hàng ứng dụng ở Trung Quốc trong bối cảnh mối quan hệ công ty với chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng.
Theo thông tin từ Huawei và Xiaomi trả lời CNBC, các cửa hàng ứng dụng Android bao gồm các cửa hàng do hai hãng điện thoại điều hành đã chặn tải xuống hoặc xóa "UC Browser" của Alibaba. Tuy nhiên, phía Samsung chi nhánh Trung Quốc cho biết, họ vẫn có thể thấy trình duyệt này trong cửa hàng ứng dụng của hãng và UC Browser cũng vẫn có sẵn trên App Store của Apple.
Sự vụ xảy ra sau khi UC Browser của Alibaba bị chỉ trích trên một chương trình truyền hình do Đài truyền hình Trung ương CCTV phát sóng về quảng cáo y tế trực tuyến gây hiểu lầm. Chương trình cáo buộc trình duyệt của Alibaba cho phép các bệnh viện tư nhân đẩy các từ khóa tìm kiếm tên của các bệnh viện nổi tiếng nhất Trung Quốc lên đầu. Do đó, hành vi này dẫn đến khả năng thu hút bệnh nhân đến các trang web của họ thay vì các bệnh viện công mà người dân thường đến. Người phát ngôn từ nhóm UC Browser của Alibaba cho biết: “Chúng tôi rất coi trọng các vấn đề được nêu ra trong chương trình và nhanh chóng tiến hành một loạt các biện pháp để kiểm tra và sửa chữa”. Và đồng thời “nội dung quảng cáo bất hợp pháp” được đề cập đến trong chương trình CCTV đã bị xóa ngay lập tức. Phía Alibaba cam kết “Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa việc xem xét nội dung và chịu trách nhiệm đồng thời cung cấp các dịch vụ thông tin tốt nhất với các tiêu chuẩn khắt khe hơn”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hôm thứ Hai rằng, công cuộc thắt chặt của Bắc Kinh đối với các công ty công nghệ lớn chỉ mới bắt đầu. Ông Tập phát biểu trước Ủy ban Kinh tế Nhà nước rằng “Sự phát triển của một số công ty hay nền tảng không theo tiêu chuẩn chung tồn tại nhiều rủi ro”. Trước đó cơ quan chuyên trách đã buộc dừng IPO trị giá 37 tỷ đô la của Công ty liên kết công nghệ tài chính Ant Group thuộc Alibaba vào tháng 11 năm ngoái và Jack Ma, người sáng lập Alibaba hầu như đã biến mất khỏi công chúng những tháng sau đó.
Không những vậy, Tập đoàn Alibaba đang đứng trước nguy cơ phải bán tài sản truyền thông. Theo Nhật báo Kinh tế Truyền thông Đài Loan, các hãng thông tấn nước ngoài cho biết, Trung Quốc đã yêu cầu Tập đoàn Alibaba thoái vốn (bán cổ phần) tài sản trên các phương tiện truyền thông. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, các cơ quan quản lý Đại lục đã xem xét danh sách các tài sản truyền thông thuộc sở hữu của Alibaba và kiểm tra hoạt động kinh doanh chính của Alibaba là bán lẻ trực tuyến. Cũng có thông tin cho rằng Alibaba nắm giữ cổ phần trên một số phương tiện truyền thông tin tức, bao gồm cả nền tảng xã hội Sina Weibo và South China Morning Post. Tuy nhiên Alibaba chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về việc này.
TL
Cùng chuyên mục
Tổng thống Biden ký luật yêu cầu TikTok thoái vốn tại Mỹ hoặc bị cấm
Các thỏa thuận của Amazon AI và Microsoft phải đối mặt với đánh giá chống độc quyền nghiêm ngặt của Vương quốc Anh
OPEC cung cấp hỗ trợ cho Namibia, điểm nóng thăm dò dầu mỏ ở châu Phi
Các nhà đầu tư yêu thích đồng Yên yếu kém để thúc đẩy giá cổ phiếu
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay: Cổ phiếu Tesla tăng giá bởi lời hứa xe điện giá rẻ của Elon Musk
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn