Một đường dây tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp trung chuyển nhưng lại hoạt động theo kiểu xã hội đen vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh sập sau 8 tháng tung quân xác lập chuyên án đấu tranh mật.
Cơ quan Điều tra đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về các hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng. Điểm đen tội phạm này được xác định khu trú tại Chành Cua 46, tọa lạc tại địa chỉ số 113 Hàn Hải Nguyên (phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh), nơi vốn là đầu mối giao thương nông sản sầm uất của khu vực.
![]() |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự công cộng". |
Hồ sơ triệt phá chuyên án vạch trần một cơ chế hoạt động mang tính áp đặt trắng trợn đè nặng lên vai các tiểu thương và đơn vị vận chuyển nông sản từ các tỉnh miền Tây. Núp dưới danh nghĩa hợp pháp của một doanh nghiệp trung chuyển và kiểm đếm cua về thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng đã tự ban hành luật ngầm, buộc toàn bộ xe tải chở hàng phải vào bãi của chúng để kiểm đếm rồi thu tiền phế cắt cổ với mức 30.000 đồng cho mỗi thùng hàng. Với lưu lượng tiếp nhận khủng từ 1.000 đến 3.000 thùng cua mỗi ngày, dòng tiền bẩn chảy vào túi băng nhóm này dao động từ 30 triệu đến 90 triệu đồng một ngày, lũy kế tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hơn 40 tỷ đồng.
![]() |
| Loạt khung khí nguy hiểm thường được các đối tượng sử dụng để uy hiếp giới kinh doanh. |
Để duy trì quyền lực tối thượng và độc quyền thao túng thị trường vận chuyển, nhóm tội phạm sẵn sàng dùng các biện pháp khủng bố tinh thần và hủy hoại tài sản đối với những nhà xe không chịu khuất phục. Những đơn vị vận chuyển phản kháng hoặc tìm lối đi riêng đều phải trả giá bằng việc bị đập phá, đốt cháy phương tiện, thậm chí bị cố tình dàn dựng các sự cố va chạm giao thông nhằm cản trở việc giao nhận và làm hư hỏng hàng hóa tươi sống.
Trước các đòn dằn mặt tàn khốc, nhiều chủ hàng vì lo sợ bị trả đũa và thiệt hại kinh tế đã phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận đưa xe về Chành Cua 46 để nộp mãi lộ.
Bộ máy vận hành đường dây cưỡng đoạt này được tổ chức vô cùng chặt chẽ, phân cấp vai trò rạch ròi cho từng thành viên để tối ưu hóa việc thu tiền bẩn và đối phó với cơ quan chức năng. Cầm đầu tổ chức lừa đảo núp bóng này là nữ quái Lâm Bích Dung, sinh năm 1977, hiện ngụ tại phường Bình Thới, đối tượng trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động thu chi của Chành Cua 46.
![]() |
| Bị can Lâm Bích Dung (bên trái) và bị can Chí Tằng Sếnh. |
Cánh tay phải đắc lực hỗ trợ điều phối toàn bộ hoạt động bên ngoài và triển khai các chỉ đạo bạo lực là Chí Tằng Sếnh, sinh năm 1986, ngụ cùng phường, kết hợp với nhóm tay chân hung hãn chuyên làm nhiệm vụ theo dõi, giám sát các tuyến xe miền Tây.
Hiện Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ nguồn thu lợi bất chính để truy thu triệt để, đồng thời cam kết triển khai đợt cao điểm 45 ngày tấn công trấn áp tội phạm nhằm quét sạch các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp. Việc chặt đứt vòi bạch tuộc tại Chành Cua 46 không chỉ giải cứu dòng tiền cho các vựa nông sản miền Tây mà còn là bước đi then chốt để tái lập một môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh.