Triển khai gói 30.000 tỷ cho 1,4 triệu người lao động ở Bình Dương

21:04 06/10/2021

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương vừa có hướng dẫn triển khai cụ thể gói 30.000 tỷ đồng đến toàn bộ người lao động. Theo ước tính, toàn tỉnh có 1,4 triệu NLĐ sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Trong gói 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP. Người lao động được hỗ trợ mức thấp nhất là 1,8 triệu đồng/người, cao nhất 3,3 triệu đồng/người tùy vào thời gian đóng bảo hiểm của người lao động. Trong đó, có 842.400 người đang tham gia và 560.484 người đang bảo lưu bảo hiểm, với số tiền hỗ trợ khoảng 3,5 ngàn tỷ đồng. 

Thời gian qua, Bình Dương đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cho người dân ở khu nhà trọ, người lao động là công nhân đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương
Thời gian qua, Bình Dương đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cho người dân ở khu nhà trọ, người lao động là công nhân đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. (Ảnh: TTX)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội  các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa nhân lực, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, rà soát hồ sơ và chi tiền cho người lao động được hưởng.

Bên cạnh hỗ trợ người lao động, Nghị quyết số 116 còn giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng (kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022). Tại Bình Dương, ước tính có khoảng 12.851 đơn vị được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% với số tiền 451 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 116, đối tượng được hỗ trợ là người đang làm việc trước thời điểm 30/9/2021, có thời gian tham gia BHTN đến thời điểm nào thì được tính đến thời điểm đó, không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chỉ thường xuyên. Đối với người lao động đã nghỉ việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021, đã hưởng trợ cấp thất nghiệp rồi nhưng nếu vẫn còn tháng lẻ hoặc thời gian chưa hưởng được bảo lưu vẫn được hưởng trợ cấp.

Về việc triển khai hỗ trợ, đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30-9-2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển danh sách người lao động được hỗ trợ đến người sử dụng lao động. Qua đó, người lao động đối chiếu, bổ sung thông tin và cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận. Trong trường hợp không chi trả, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo, nêu rõ lý do. 

Triển khai gói chính sách nhằm phục vụ cho người lao động, chính sách an sinh xã hội ở Bình Dương
Triển khai gói chính sách nhằm phục vụ cho người lao động, chính sách an sinh xã hội ở Bình Dương. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm xã hội do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 đến hết 30/9/2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng; người lao động khai báo thông tin, đề nghị nhận hỗ trợ theo mẫu đơn, (mẫu số 4, đã được triển khai rộng rãi), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã có thông báo qua UBND xã, phường, thị trấn để thông báo đến người lao động liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất. Thời gian tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021.

Hoàng Thu