Tri ân tới các nhân viên y tế và gia đình

17:48 04/02/2022

Trao đổi với báo chí trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao nỗ lực của toàn bộ hệ thống y tế trong 2 năm chống dịch COVID-19 vừa qua, đặc biệt là y tế cơ sở và y tế dự phòng. Bộ trưởng cho biết, Bộ đang nỗ lực và khẩn trương trình Chính phủ nghị định liên quan đến vấn đề tăng phụ cấp ngành đối với những đối tượng này.

Khẩn trương xây Nghị định về tăng phụ cấp đối với nhân viên y tế

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, để triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 xuyên Tết, các cán bộ tiêm chủng không có ngày nghỉ và sẽ thực hiện tiêm cho tất cả người dân khi đến lịch tiêm.

Đối với người dân khi đã trở về quê hoặc ở bất kỳ nơi nào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đều có thể đăng ký tiêm vaccine COVID-19 ngay tại địa bàn đó. Bộ Y tế đã có hướng dẫn đối với các địa phương, lực lượng y tế phục vụ công tác này cũng đã sẵn sàng.

Hiện nay, bệnh COVID-19 vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine vẫn là một trong những chìa khóa then chốt để đưa cuộc sống trở lại bình thường, bên cạnh các biện pháp y tế công cộng khác như thực hiện 5K. Trong thời gian ngắn vừa rồi, chúng ta đã tăng được độ bao phủ vaccine COVID-19 với tỉ lệ rất cao, là một trong những nước "top" đầu của thế giới về bao phủ vaccine cho người dân. 

Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh không chủ quan với biến chủng Omicron - Ảnh: VGP/Hiền Minh. 

Bộ trưởng cũng chia sẻ, trong thời gian vừa qua, đa số các trường hợp tử vong do COVID-19 tại nước ta là do chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi, số này chiếm gần 80%, hầu hết ở người lớn tuổi, có bệnh nền, đặc biệt một số trường hợp lo ngại tai biến của vaccine nên không tiêm.

Với công tác điều trị, tất cả các cơ sở y tế cũng đã đảm bảo đủ thuốc men, máu, dịch truyền để tiếp nhận điều trị tất cả bệnh nhân, bao gồm các bệnh nhân COVID-19 và những bệnh nhân khác.

Cũng trong Tết này, tất cả các cơ sở y tế điều trị COVID-19 đều hoạt động như bình thường, không có bất kỳ giây phút nào nghỉ ngơi.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong 2 năm qua, ngành y tế đã rất khó khăn, áp lực rất lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều cán bộ y tế chấp nhận thiệt thòi, xa gia đình, người thân để ở lại bệnh viện chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhiều người thiệt thòi từ chế độ, thu nhập, thậm chí trong Tết này, có nhiều cơ sở y tế không đảm bảo được chế độ thưởng cho nhân viên y tế.

"Thay mặt Bộ Y tế, tôi xin được tri ân, gửi lời trân trọng cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của toàn bộ hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở và y tế dự phòng. Chúng ta đã vất vả 2 năm qua và thành quả của chúng ta cũng rất lớn. Tôi cũng xin được tri ân tới gia đình của các cán bộ y tế đã hết sức tạo điều kiện cho họ yên tâm làm việc", Bộ trưởng bày tỏ.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian qua, Bộ đã báo cáo với các cấp có thẩm quyền để tăng chế độ phụ cấp, hỗ trợ đối với chế độ phòng chống dịch, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng và các bác sĩ. Về cơ bản, các cấp thẩm quyền cơ bản đồng thuận hướng nâng cao phụ cấp cho nhân viên y tế dự phòng và y tế cơ sở lên tới 100% mức lương. Hiện nay, họ có chế độ phụ cấp là 40%, người cao nhất là 70% nhưng đó chỉ là những người làm nhiệm vụ trong cơ sở điều trị COVID-19.

Bộ Y tế đang khẩn trương và nỗ lực cố gắng xây dựng Nghị định trình Chính phủ về vấn đề tăng phụ cấp ngành đối với nhân viên y tế. Trong năm 2022, Bộ Y tế cũng sẽ tiến hành cải cách và đổi mới cơ chế tài chính theo hướng quan tâm nhiều hơn đối với y tế cơ sở, nhằm đảm bảo hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời qua đó nâng cao thu nhập của nhân viên y tế, để họ yên tâm công tác.

Không chủ quan với biến chủng Omicron

Tư lệnh ngành y tế cũng chia sẻ, hiện nay, việc điều trị bệnh nhân COVID-19 ở nước ta rất khả quan, số ca tử vong ngày càng giảm. Kết quả ban đầu này là cả một quá trình lâu dài mà chúng ta đã triển khai các giải pháp trong thời gian qua, từ vấn đề tiêm chủng, sự chuẩn bị năng lực cho hệ thống y tế, kinh nghiệm trong vấn đề điều trị và cách thức trong điều trị phân tuyến, tiếp nhận bệnh nhân, điều trị sớm và quản lý sớm bệnh nhân ngay tại cộng đồng. Tất cả điều đó làm con số tử vong do COVID-19 giảm.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, chúng ta không chủ quan về kết quả đó, đặc biệt với gần 200 ca mắc biến chủng Omicron vừa rồi ghi nhận ở nước ta đều có biểu hiện nhẹ. 

Ảnh minh họa
Các nhân viên y tế tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chăm sóc, điều trị bệnh nhân và làm việc như bình thường trong dịp Tết này - Ảnh: VGP/Hiền Minh. 

"Tốc độ lây nhiễm của Omicron rất cao, đặc biệt với người chưa tiêm vaccine, tốc độ lây nhiễm cao gấp 7 lần so với biến chủng Delta. Đối với người đã tiêm vaccine, tốc độ lây cao gấp 3 lần. Đây chính là lý do mà Bộ Y tế rất quan ngại và yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý giám sát chặt chẽ các trường hợp mắc biến chủng này", Bộ trưởng cho biết.

Người đứng đầu ngành y tế phân tích, đúng là thực tế tại nước ta, những ca vừa rồi mắc biến chủng Omicron có nhẹ hơn biến chủng Delta, song chúng ta hãy hình dung rất nhiều người bị trong cùng thời điểm thì chắc chắn số lượng bệnh nhân nặng sẽ tăng. Vì vậy, Bộ Y tế liên tục có cảnh báo và khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp y tế công cộng như 5K để kiểm soát số ca mắc mới. Nếu số ca mắc mới tăng nhanh, đồng nghĩa với việc gia tăng các ca bệnh nặng, khi đó sẽ gây quá tải hệ thống y tế. Từ đó, sẽ dẫn tới trường hợp tử vong mà chúng ta không mong muốn.

Ngay trong dịp Tết này, chắc chắn có sự gia tăng lưu lượng đi lại của người dân tại tất cả các địa phương, các lễ hội, sự kiện văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, truyền thống thăm hỏi người thân dịp Tết của người dân sẽ diễn ra. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Y tế khuyến cáo người dân phải thực hiện nghiêm 5K, trong đó giải pháp đeo khẩu trang rất quan trọng.

Hiền Minh