TPHCM tạm ngưng hoạt động nhiều tuyến xe buýt để phòng dịch COVID-19

23:03 29/05/2021

Từ ngày 29/05/2021, TPHCM tạm ngưng hoạt động 15 tuyến xe buýt (gồm 4 tuyến trợ giá và 11 tuyến không trợ giá) để phòng dịch COVID-19.

Ngày 28/05/2021, trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM sẽ tạm ngưng hoạt động 15 tuyến xe buýt (gồm 4 tuyến trợ giá và 11 tuyến không trợ giá) từ ngày 29/05/2021. 

Lượng khách đi xe buýt giảm mạnh vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
Lượng khách đi xe buýt giảm mạnh vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. (Ảnh: Internet)

Trong đó, 4 tuyến xe buýt trợ giá tạm ngưng hoạt động, gồm: tuyến 50 (Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia); tuyến 52 (Bến Thành – Đại học Quốc tế); tuyến 86 (Bến Thành – Đại học Tôn Đức Thắng – Cầu Long Kiểng); tuyến 140 (Bến xe buýt Sài Gòn – Phạm Thế Hiển – Khu dân cư Phú Lợi).

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, tuyến xe buýt tạm ngưng hoạt động này đều chủ yếu đưa rước học sinh - sinh viên đi học nên lượng khách đang giảm rõ rệt do ảnh hưởng dịch bệnh. Các đơn vị đã làm việc và thống nhất tạm ngưng để đảm bảo an toàn cho hành khách, tránh lãng phí.

Ngoài ra, 11 tuyến xe buýt không trợ giá, chủ yếu kết nối TPHCM với Long An cũng bị tạm ngưng hoạt động. Cụ thể: tuyến số 62-1 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Tân Trụ); tuyến số 62-2 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Ngã 3 Tân Lân); tuyến số 62-3 (Bến xe Củ Chi – Bến xe Hậu Nghĩa); tuyến số 62-4 (Thị trấn Tân Túc – Khu dân cư Nam Long); tuyến số 62-5 (Bến xe An Sương – Bến xe Hậu Nghĩa); tuyến số 62-6 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Hậu Nghĩa); tuyến số 62-7 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Đức Huệ); tuyến số 62-8 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Tân An); Tuyến số 62-9 (Bến xe buýt Quận 8 – Thị xã Gò Công); tuyến số 62-10 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông); tuyến số 62-11 (Bến xe buýt Quận 8 – Tân Tập). 

Tỉnh Long An đã có ca mắc mới COVID-19
Tỉnh Long An đã có ca mắc mới COVID-19. (Ảnh: Internet)

Những tuyến xe buýt tiếp tục hoạt động phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến, hành khách buộc phải đeo khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Hiện, TPHCM có 127 tuyến xe buýt (gồm 90 tuyến xe buýt có trợ giá và 37 tuyến xe buýt không trợ giá) với khoảng 2.260 phương tiện tham gia hoạt động.

Hơn 5 tháng đầu năm nay, số lượng khách đi xe buýt tại TPHCM có dấu hiệu tăng trưởng với tổng hơn 40 triệu lượt khách (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020).

Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát mạnh những ngày gần đây khiến khách đi xe buýt giảm sâu. Ngày 25/05, tổng lượng khách chỉ đạt 152.164 lượt, giảm 56% so với cùng kỳ và 38% so với tháng trước./.

Diệu Hồng