TPHCM: Mở lại chợ Bình Điền phải đặt mục đích an toàn tối thượng nhất

14:27 09/09/2021

Tối ngày 08/09, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đến kiểm tra tình hình hoạt động tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8). Lãnh đạo TP nhấn mạnh, tuyệt đối không để lây lan dịch khi mở lại chợ, phải đặt mục đích an toàn tối thượng nhất.

Sau 2 tháng ngưng chợ (từ tháng 07/2021), vào đêm ngày 07/09, chợ đầu mối Bình Điền đã mở cửa trở lại dưới hình thức là điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh về TPHCM.

Theo ban lãnh đạo chợ, ông Phan Thành Tân - Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền cho biết, điều kiện để tiểu thương được hoạt động tại chợ là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine. Người ra vào chợ 2 ngày phải xét nghiệm một lần. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đến kiểm tra tình hình hoạt động tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) vào tối ngày 08/09
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đến kiểm tra tình hình hoạt động tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) vào tối ngày 08/09. (Ảnh: Internet)

Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu những tiểu thương đến đây giao dịch phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine và gợi ý kêu gọi những tiểu thương đã từng nhiễm COVID-19 đăng ký tham gia hoạt động.

Được biết, ngày đầu tiên mở chợ có 10 tiểu thương đăng ký hoạt động. Đề cao tinh thần an toàn tối thượng nhất, trước khi vào cổng chợ, đội ngũ y tế đã kiểm tra và ghi nhận 1 tiểu thương dương tính với COVID-19 nên chỉ còn 9 người. Đến ngày 08/09 đã có 17 tiểu thương đăng ký hoạt động, gần 50 tấn hàng hóa và 56 phương tiện xe tải đăng ký ra vào chợ.

Phương án hiện nay đang đặt ra để đảm bảo an toàn cao nhất chính là: Mỗi tiểu thương chỉ được bán 70 khách hàng; các giao dịch đều qua điện thoại, internet. Bên cạnh đó, ngành Công thương cũng đã hướng dẫn gia tăng phương tiện cơ giới bốc xếp hàng để giảm bớt người bốc xếp. Đồng thời, xây dựng nền tảng thương mại điện tử để chợ đầu mối kết nối được với chợ truyền thống.

Thời điểm chưa có dịch bệnh, ở chợ có khoảng 10.000 người đến giao dịch, cao điểm có 20.000 người. Bình thường ở chợ có 2.000 thương lái, dự kiến nếu tối đa cho phép hoạt động hiện nay cũng chỉ được 50% số thương lái. Có thể nói, việc khởi động lại hoạt động của chợ là một tín hiệu đáng mừng, dự báo những tiến triển trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh khi chợ bắt đầu hoạt động trở lại, dù ở bất kỳ cấp độ nào, phải đặt mục đích an toàn tối thượng nhất, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh./.

 Diệu Hồng