TPHCM: Hàng ngàn khóa học miễn phí tiếng Hàn, tiếng Trung cho thanh niên

12:20 17/10/2021

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021) và 39 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982 – 15/10/2021), Hội Liên hiệp Nữ Doanh nhân Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), Giám đốc Viện Ngôn ngữ quốc tế HORIZON Đài Loan đã trao tặng 500 khóa học Online tiếng Hoa cơ bản trị giá 2 tỉ đồng cho các bạn Hội viên, thanh niên Quận Tân Bình và Quận 3, TP.HCM.

Các suất học này nhằm để hỗ trợ phát triển nguồn nhân tài chất lượng cao cho TPHCM nói chung và các quận huyện nói riêng. 

Các kiều bào Hàn Quốc, Đài Loan vừa trao tặng hơn 1.000 khóa học ngoại ngữ, kỹ năng sống trị gía gần 3,5 tỉ đồng cho ĐVTN Quận 3 và quân Tân Bình
Các kiều bào Hàn Quốc, Đài Loan vừa trao tặng hơn 1.000 khóa học ngoại ngữ, kỹ năng sống trị gía gần 3,5 tỉ đồng cho ĐVTN Quận 3 và quân Tân Bình.

Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam quận Tân Bình và Quận 3 cũng tiếp nhận phần học bổng do ông Ninh Trung Tân, người Việt Nam ở Hàn Quốc, Giám đốc Công ty HANITA EDUCATION, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn du học Hàn Quốc và đào tạo tiếng Hàn Quốc trao tặng 200 khóa học tiếng Hàn cơ bản trị giá 200 triệu đồng. Dịp này, Công ty VIET FUTURE cũng trao tặng 400 khóa học Kỹ năng sống, thái độ sống, phương pháp học tập, cho các bạn học sinh từ độ tuổi 9 đến 15 tuổi trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng.

Có thể nói, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thời gian vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quận đoàn Tân Bình và Quận đoàn 3 đã tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội.

Trong đó nổi bật là các hoạt động hỗ trợ điểm cách ly, các khu phong tỏa, bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Các hoạt động được tổ chức thành công bên cạnh nỗ lực của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ quận đến cơ sở còn có sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ các nguồn lực của quý mạnh thường quân, doanh nghiệp kiều bào.

Bà Ngô Phẩm Trân, chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên thanh niên tại cơ sở và các bạn tình nguyện viên tham gia công tác hỗ trợ địa phương trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chính các bạn đã tạo nên những phong trào, những hoạt động ý nghĩa tạo nên sự gắn bó giữa thanh niên với người dân. Chúng tôi mong muốn Hội LHTNVN ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm là một tổ chức rộng rãi của Thanh niên, là nơi để thanh niên góp sự sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình”.

Thay mặt BTV Quận Đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận, anh Phan Lê Huy Hoàng – Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Tân Bình, cũng vinh dự được là một trong 65 gương thủ lĩnh trẻ được Trung ương Hội LHTN VN tuyên dương giải thưởng 15-10 năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội (15-10-1956 - 15-10-2021),

Là một trong những tấm gương của tuổi trẻ Việt Nam, anh Hoàng nói rằng, Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác nói riêng vẫn luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, sẵn sàng hiến dâng cho đất nước vì một lý tưởng cao đẹp. Ngọn lửa ấy giờ đây vẫn cháy sáng không ngừng trong trái tim tuổi trẻ trên con đường dựng xây đất nước.

Nếu các thế hệ cha anh từng xếp bút nghiêng theo tiếng gọi Lên đàng, dậy mà đi, dũng mãnh trên các chiến trường dậy lửa hay trung kiên khí phách nơi chốn lao tù thì thế hệ tuổi trẻ của ngày hôm nay luôn đặt mình trước thử thách của thời đại mới, hội nhập và phát triển. Tuổi trẻ TPHCM hôm nay luôn phát huy tinh thần và lý tưởng của cha anh, ra sức khẳng định mình để bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc ngày càng tươi đẹp.

Trong thời gian sắp tới, kế thừa và phát huy những thành tích và truyền thống của mình, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”. Qua đó góp phần vào mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tiến Sang