TPHCM: Can thiệp mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong phòng, chống dịch

06:33 02/06/2021

Sáng ngày 01/06, tại TPHCM đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến với các Sở - ngành, quận - huyện về tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra trên địa bàn TPHCM và triển khai một số giải pháp cấp bách.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Internet)
Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng các đại diện lãnh đạo một số Bộ ngành liên quan, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo các Sở - ngành, đơn vị, các quận - huyện, TP Thủ Đức và các thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Trong buổi họp, các lãnh đạo đã tóm tắt chung về dịch bệnh đến ngày 01/06. Hiện Thành phố có 538 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại địa bàn (trong đó, 336 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ 58,5%; 198 trường hợp nhập cảnh, chiếm tỷ lệ 40,7%; và 04 trường hợp lây trong khu cách ly VNA, chiếm tỷ lệ 0,82%). Hiện đã có 266 trường hợp điều trị khỏi (chiếm tỷ lệ 54,6%).

Riêng từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thành phố có 208 trường hợp dương tính đã được công bố là 01 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại Hà Nam, phát hiện ngày 29/4; 02 bệnh nhân từ ổ dịch trong công ty quận 3, phát hiện ngày 18/5; 05 bệnh nhân từ ổ dịch tại quán bánh canh ở quận 3, phát hiện ngày 21/5. Được biết 3 ổ dịch trên là biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ) và biến chủng B.1.1.7 (biến chủng Anh) và hiện đã được kiểm soát. 

Lực lượng chức năng khoanh vùng hẻm 284 Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM liên quan ca mắc COVID-19
Lực lượng chức năng khoanh vùng hẻm 284 Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM liên quan ca mắc COVID-19. (Ảnh: Internet)

Vào tối ngày 26/05/2021, Thành phố đã phát hiện 03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Qua điều tra dịch tễ xác định cả 03 bệnh nhân đều là thành viên của 01 tổ chức tôn giáo có tên Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, địa chỉ sinh hoạt tại quận Gò Vấp. Tính đến 6 giờ sáng ngày 01/06/2021, địa phương đã ghi nhận 200 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố liên quan đến Hội thành truyền giáo Phục Hưng. Cũng như xác định 3.028 người F1 (2.557 mẫu âm tính, 471 chờ kết quả) và 5.945 người F2 và xét nghiệm mở rộng 190.265 người

(67.619 mẫu âm tính, 128.591 chờ kết quả).

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, đáng lo ngại nhất là chuỗi lây nhiễm từ Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp. Vì vậy, TP tiếp tục quyết liệt trong công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đánh giá ổ dịch từ Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng là khá phức tạp, khó kiểm soát nhất. Bên cạnh đó, với chủng virus mới này có chu kỳ lây nhiễm rất nhanh, từ 2-3 ngày và có thể nhanh hơn.

Trước tình hình trên, Thành phố xác định phải can thiệp mạnh mẽ, quyết liệt hơn, thực hiện giãn cách xã hội nghiêm hơn ở một số địa bàn, đảm bảo việc sản xuất nhưng tăng tốc về năng lực y tế mới có thể dập dịch triệt để.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng nhận định việc Thành phố thực hiện cách ly và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn những ngày qua là quyết liệt và chính xác. Từ ổ dịch tại Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng chính là bài học sâu sắc trong việc các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ quy định của pháp luật Nhà nước và cả các quy định về phòng, chống dịch bệnh hiện nay. Đồng thời, xác định rõ việc cơ quan chức năng có quyết định khởi tố một số cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch và khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh.

Ngay lúc này, Thành phố cần phải quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, duy trì tăng trưởng trong điều kiện dịch bệnh, TPHCM cần tính toán kỹ lưỡng các giải pháp để không bị giảm sâu ở khu vực sản xuất. Hiện nay, 5K + vắc xin được xem là giải pháp hiệu quả nhất trong phòng, chống Covid-19. Vì vậy, các cơ quan báo chí, truyền thông, các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, có hình ảnh trực quan, sinh động về yêu cầu 5K và tiêm vắc xin.

Riêng đối với tiêm vắc xin ngừa Covid-19, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Y tế cùng với địa phương khẩn trương chuẩn bị các kịch bản ứng phó với tình huống số ca nhiễm tăng cao. Đồng thời, cần sớm có văn bản pháp lý để hướng dẫn cho các địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc tìm nguồn vắc xin. TPHCM phải là địa phương đi đầu trong chủ động tìm nguồn và đẩy nhanh việc tiêm vắc xin cho người dân. Cụ thể là bên cạnh các đối tượng ưu tiên, cần chủ động tiêm vắc xin cho công nhân, đội ngũ người lao động trong các khu công nghiệp, nhân sự làm việc trực tiếp trong những khu cách ly tập trung thông qua vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để mua vắc xin. Chú ý tiếp tục bảo vệ khu vực tuyến đầu, bảo vệ tối đa cho lực lượng ở tuyến đầu bằng vắc xin.

Lãnh đạo cũng nhấn mạnh và chỉ rõ vai trò của các Bộ - ngành liên quan. Cụ thể, Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ Y tế, TPHCM xây dựng Bộ tiêu chí an toàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; có phương án sẵn sàng dự phòng nhu yếu phẩm cho 6 tháng và cung ứng đến các địa điểm, khu vực cách ly, giãn cách xã hội.

Bộ Quốc phòng đảm bảo các cơ sở cách ly tập trung, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly; chuẩn bị thêm các bệnh viện dã chiến, hỗ trợ cho các địa phương, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Bộ Công an đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với các đối tượng, phần tử xấu lợi dụng hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để kích động, gây mất an ninh trật tự trong tình hình dịch bệnh; Phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ và các địa phương xử lý vi phạm hoạt động của các điểm nhóm tín ngưỡng.

Bộ Ngoại giao thông qua các kênh ngoại giao để hỗ trợ, động viên bà con Việt Kiều yên tâm ở lại nước sở tại, chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh./.

Diệu Hồng